23 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng đôi khi mình tự hỏi những gì tôi đã trải qua có quá sức với một đứa con gái 23 tuổi hay không?


Năm 3 tuổi, cô (mẹ của ba) đuổi gia đình mình ra khỏi nhà (vì gia đình mình sống chung với nhà cô), cả nhà đành từ bỏ Sài Gòn, lủi thủi về một vùng quê hẻo lánh tính kế sinh nhai. Sau khi sinh đứa em thứ hai, ba vẫn đi làm ở Sài Gòn, một tháng về nhà một lần, để ba mẹ con ở lại trong căn nhà dột không có chỗ nằm mỗi khi trời mưa. Tôi vẫn nhớ như in những lần đứng trú mưa dưới mái hiên nhà hàng xóm (dù nhà mình ở sát bên), cô hàng xóm pha cho em mình ly sữa nóng vì thấy nó khóc tội nghiệp. Tôi cũng nhớ những lần mẹ dắt tôi và đội em tôi đi bộ nhiều cây số trong mưa khi đi bán hàng về... Cuộc sống rất khổ cực nhưng lúc đó tôi rất vô tư, chỉ tội cho mẹ, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mẹ thật vĩ đại...


Cấp 1 2 3 trôi qua bình yên, kinh tế gia đình khá lên, nhà không còn bị dột nữa :), mẹ cũng vui hơn, mập ra nhưng ba vẫn xa nhà, mẹ tự dằn vặt mình trong những nghi ngờ ghen tuông... Tôi bắt đầu thấy hôn nhân thật mệt mỏi...