Chào các bạn, tình yêu của mình bắt đầu từ năm mình còn là thằng nhóc học lớp 10. Vào trường được 1 thời gian thì có để ý đến 1 bạn gái và cũng được bạn ấy đáp nhận tình cảm đó.Tình cảm rất trong sáng hồn nhiên, ngây ngô, ngây ngô đến nỗi mấy lần đi chơi còn thỉnh thoảng kể là Anh đang thích một cô bé cùng lớp.........Rồi cái gì đến cũng đã đến, mình và cô bé cùng lớp đó yêu nhau :Embarrassment:.


Câu truyện bắt đầu đầu, mình và bạn gái đó yêu nhau rất lâu hiện tại là đang đến bây giờ, chia sẽ mọi thứ, gia đình cũng như học tập. Khi còn đang ngồi trên ghế nhá trường thì tình yêu thật đẹp, đôi khi cũng cãi cọ nhau nhưng rồi cũng được giải quyết rất nhanh bằng cầm tay, vuốt tóc ....Khi bắt đầu đến học xong cấp 3, thì cũng như bao người đi học thi đại học, mình lên hà nội học và cô bé đó ở nhà học lại 1 năm. Bắt đầu xa cách, không chịu nổi tình cảnh thế, bắt đầu xảy ra dỗi hờn, có thể do lỗi của cả 2 người, đều không biết mình sai mà sửa, luôn bảo thủ ý kiến và dẫn đến chia tay rồi mất liên lạc.


1 năm trôi đi không liên lạc, hôm đó gặp lại, có thể do cả 2 còn tình cảm với nhau rất nhiều nên lại tiếp tục yêu nhau nhưng điều chớ trêu là 1 người bắc, 1 người trong nam. Nhưng cả 2 vẫn vượt qua và yêu nhau. Tiếp tục yêu nhau vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện, chat chit. Lúc đó mình cảm nhận được tình yêu rất rõ ràng, độ tin tưởng tuyệt đối vào cô bé, 2 người rất hạnh phúc.
Nhưng tình yêu mà, không bao giờ hành phúc được mãi, tính bảo thủ cố cấp của nhau lại dẫn đến rất nhiều lần chia tay và lại quay lại, nó thành 1 vòng tuần hoàn, như một bài tập cuối kì.


Tính đến giờ là bọn mình đã yêu nhau gần 6 năm trong tình cảnh đó. Khi gia đình mình biết được tình cảm đó,
gia định mình đã ngăn cấm với lí do không cụ thể của mẹ là "Tao không thích".
Mình đoán già đoán non trong các cuộc nói truyện của mẹ với họ hàng, hàng xóm thì do cô bé học 1 mình trong nam, con gái không biết thế nào được. Như
ng đối với mình, thì mình tin tưởng tuyệt đối luôn, cô bé luôn cho mình cảm nhận được sự tin tưởng đó.



Và đến bây giờ, không biết có phải định mệnh hay là gì nữa, ở xóm mình có một bạn gái tên T, T là cháu bác hàng xóm, và nhà T cũng thân với nhà mình. Thấy cũng kể nhiều nhưng mình không để ý. Hôm đó là đám cưới chị họ T (con bác hàng xóm), khi đưa dâu thì đó là lần đâu tiên mình nhìn thấy T (T là một cô gái dễ nhìn, thông minh và biết cách nói truyện và
có vẻ rất được lòng mẹ mình.
)*. Khi ăn tiệc xong, mình ra bắt truyện và được biết T chính là bạn của người yêu mình từ lâu rồi. Thì biết vậy, nói truyện dăm 3 câu rồi ai về nhà người đấy, không quan tâm cho lắm. Rồi đến đợt, đám cưới anh trai mình, thì mẹ mình lại qua nhờ T tìm người bê quả và cũng nhờ T giúp đỡ. Bắt đầu từ đó, như mình nói ở trên *, mình với T thân thiêt hơn, T cũng kể hết cho mình những điều của T và mình cũng thế. Lúc đó mình vẫn coi T là bạn người yêu mình nên quan tâm T hơn chút. Và bắt đầu là những cuộc đi chơi, cafe, gặp mặt bạn bè mình, không biết do gì mà bạn bè mình lại cũng rất quý T, dần dần có T bên cạnh, mình đã dần dần bỏ quên hình bóng đã gắn bên mình 6 năm....:-S.


Khi qua tiếp xúc và T chia sẻ, mình thật sự mình không được tin T lắm,
T không cho mình được cảm giác tin tưởng như cô bé ấy. Muốn hỏi trực tiếp những băn khoăn, những suy nghĩ của mình nhưng không dám. Nhưng 1 điều là T rất giỏi trong việc làm 1 người bạn trai thích T, không biết với T ai cũng thế hay chỉ với riêng mình nữa. Lúc đầu T luôn tạo cơ hội để đi với tôi, tôi cũng không nghĩ gì và rồi cứ đi dần dần thành quen, và tôi bắt đầu có cảm giác với T, T thỉnh thoảng lại nhắn tin, kể truyện mẹ dẫn đi xem mặt, đại loại gì đó, có thể là thăm do tình cảm của tôi hay gì thi tôi không biết. Tất cả những cái đó là tôi suy đoán theo những gì hành động của T mà thôi. Cũng có thể do mình ngộ nhận cũng nên. Những cũng đôi lần 1 bộc lộ cảm xúc của mình cho T biết, nhưng T cứ lo sợ vì T với người yêu mình là bạn bè.


Sắp têt,
người yêu mình về và mình định nói lời chia tay
, vì thật sự giờ mình đã không còn cảm giác nhớ nhung, hồi hộp như trước nữa, mà tất cả cảm giác đó lại dành cho người bạn của cô bé đó. Làm sao để tốt cho cả 2 người đây ???


Đó là tất cả những tâm sự của minh đã được rút gọn vì nói hết thì thênh thang các bạn lại ngại đọc, lời văn không được trau truốc, cảm xúc lẫn lộn, vì đó là tất cả gì mình nghĩ. Các bạn cm thì cũng không cần phải đại loại thằng này đểu nhỉ đâu vì cái đó mình biết rồi. Mong tìm được người đồng cảm để chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã đọc :D