Tôi của những năm cấp 3 thực sự là một con nhóc, vô tư đến lạ. Mỗi ngày chỉ quan tâm chuyện học và hay đùa với các bạn. Những trò đùa yêu thích khi đó của chúng tôi là : khi có đứa nào đó đứng lên phát biểu là nhẹ nhàng nhét dép dưới ghế cho nó ngồi lên chơi rồi cả bọn cười phá lên, kêu tên ba mẹ nhau, ăn hàng, và chơi trò đám cưới... Tôi ý thức sâu sắc chuyện phải cố học sau này tự nuôi lấy thân. Là con gái nhưng mê học toán lý.


Hải Đông, một cậu người gầy gầy cao cao chuyển từ thành phố về học. Ấn tượng của tôi với cậu ấy mãi đến khi tốt nghiệp 12 sau mấy năm học chung là hông có gì. Ngoài vài lần chạm mặt, không nói, chỉ cười xã giao vì nó là bạn trai của con Ngân trong đám bạn chơi lầy của tụi tôi. Với tôi Hải Đông là người từ hành tinh khác đến, nó không chơi với ai, ít nói, không cởi mở, hình như nó không phải thuộc về nơi này. Cho nên sau khi tốt nghiệp xong, hàng năm lớp vẫn nhóm họp còn nó thì biệt tăm. Hỏi ra mới biết nó đi Đức luôn rồi.


Chuyện của tôi và nó chắc sẽ chẳng có thêm dấu chấm dấu phẩy gì nữa nếu như không có hôm đó. Khi tôi đang lang thang facebook, có bạn tên Hải Nam nhảy vào nói chuyện với tôi. Sau khi biết là nó, tôi cũng vui cũng thoải máy nói chuyện, cảm thấy sức mạng của thời buổi công nghệ hay thật. Hai người ở mỗi bên trái đất mà có thể trò chuyện như chỉ cách nhau mấy con đường trong lòng thành phố.


Nó kể tôi nghe về tuổi thơ đầy nước mắt của nó khi bố mẹ chia tay nhau. Nó phải sống với ngoại, mẹ thì bỏ đi Đức từ khi nó còn học cấp 1, tôi thấy tội cho nó. Nếu không phải là người có nghị lực thì chắc nó đã không được như thế. Giờ thì tôi mới hiểu được tại sao lúc xưa nó cứ như người trên đĩa bay rớt xuống lớp tôi. Nó hỏi về cuộc sống của tôi. Thường thì với những người bạn kiểu xã giao như vậy tôi sẽ che đậy mình đi bằng những câu đại loại như : vẫn bình thường, chồng khỏe con ngoan,…nhưng với nó thì khác, nó vốn ít nói với lại nó ở tận phương trời đó không có cơ hội để đem chuyện của tôi nói cho ai. Nên tôi kể thật về sự thất bại của tôi trong hôn nhân, tôi nói cho nó biết con bé ngu ngơ ngày xưa nó gặp trong những ngày còn xanh đó đã chết đi rồi vì biến cố trong cuộc sống và sau gần 13 năm giờ đã là một phụ nữ gai góc và tự tin. Bây giờ dù một nữa bầu trời có đổ sập xuống cũng vẫn nhoẻn miệng cười bước tiếp nếu còn nhìn ra con đường. Thì ra tổn thương tận cùng có thể hủy hoại đến chết đi một con người hoặc làm người ta trở thành một người khác mạnh mẽ gấp bội. Chúng tôi là như thế.


Hôm đó hai đứa nói chuyện đến gần 1h sáng. Rồi mấy hôm sau nữa cũng vậy, tự dưng cứ đến tối đi làm về tắm rửa ăn uống xong lại có thói quen đóng cửa phòng nói chuyện với nó đến khuya, có hôm thức dậy trên tay vẫn ôm cái điện thoại. Tôi cảm thấy lạ, bạn bè thì nhiều mà hình như chỉ có nó nghe và thấu được chuyện của tôi. Hay vì nó ở Châu Âu nên dễ thông cảm với những chuyện như vậy. Hai đứa vẫn giữ giọng điệu như thời học sinh :


- Phải chi hồi đó tui gặp bà sớm hơn há Nghi?


- Chi vậy?


- Tui cua bà, bà giỏi mà tui thì thích phụ nữ giỏi


- Suy nghĩ lại đi, ông gặp tui là trước nhất còn gì.


- Nhưng thời đó bà còn con nít, không tính


- Ờ, vậy chắc con Ngân nó lớn hơn tui nên ông yêu nó (há há)


- Tại mọi người chọc nên tui vậy chứ có nghĩ là sẽ thích nó đâu.


- Hải Đông ông thôi đi, ông thích con gái người ta rồi đùng cái ra trường biến mất tiu như mất tích. Sở Hải Đông!


....


Nó đang là chủ một nhà hàng Á mang tên nó trong một trung tâm thương mại, hình như là ở một thành phố của bang Saarland. Đúng là cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, người như nó vốn dĩ ghét nấu nướng thì giờ lại làm đầu bếp. Một đứa con gái út được mẹ hết mực cưng chiều tương lai lớn lên sẽ là một nhân viên văn phòng hết đời sống trong êm ấm lại bị đời xô đẩy đến thành siêu nhân.