Tôi với anh gặp và quen nhau giữa giảng đừơng ĐH. Lúc ấy, tôi đã có người yêu còn anh thì cũng đang có cuộc sống riêng với rất nhiều bóng hồng bên cạnh. Nói vậy để biết rằng giữa tôi và anh là hai thế giới hoàn toàn biệt lập với nhiều bức tường ngăn cách. Có ai ngờ đâu rằng số phận lay dắt con người ta đi vào những con đường nghiệt ngã và lỗi lầm.
Vốn dĩ tôi và anh cũng mãi sẽ là 2 người bạn, cũng có thể là bứơc ngang qua nhau như 2 người xa lạ nếu như ... Ko có ngày mưa hôm ấy...
Một ngày mưa tầm tã giữa những ngày tháng 9, chúng tôi ngồi cùng nhau dưới mái hiên trường trú mưa... Mưa mỗi lúc càng to mà lòng ngừơi thì càng se sắt lại ... Những câu chuyện cứ kéo dài theo cơn mưa chiều hôm ấy ... mỗi lúc mỗi gần nhau hơn...
Kể từ sau ngày hôm ấy, anh thường xuyên liên lạc với tôi , những tin nhắn thâu đêm , những lời bông đùa vu vơ, nhiều khi là những lời hỏi han, quan tâm...
Những hành động quan tâm hơn mức bạn bè bình thừơng...
Những chiều chuộng theo thói ương bướng của tôi...
Những niềm vui nho nhỏ và bất ngờ ..
Càng ngày những tin nhắn càng nhẹ nhàng và ngọt ngào ...
Càng ngày anh càng quan tâm tôi nhiều hơn
Những buổi anh bỏ xe máy, mượn xe đạp chở tôi đi dạo khắp thành phố ...
Những đêm cafe nghêu ngao ...
Những buổi cafe bệt...
Những lời động viên , quan tâm ...
Những ánh mắt nhiệt tình và nồng ấm ..
Những lần đi du lịch thật xa ... cùng nhau ngắm biển đêm ... cùng nhau khám phá những miền đất lạ...
Cái nắm tay thật chặt ...
Những cái ôm ...
Và rồi là những nụ hôn..
Bao nhiêu đó làm tôi quên mất mình là ai ... bao nhiêu đó là tôi quên rằng mình đang có một người yêu yêu mình rất nhiều...
Bao nhiêu đó kéo tôi vào hố sâu của tội lỗi ..
Tôi trở thành kẻ nói dối , kẻ lừa dối ...
Tôi thật sự đã trở thành một kẻ phản bội ...
Tôi biết đó là sai trái, nhưng tôi vẫn dấn thân vào.. tôi biết đó là vũng bùn nhơ nhớp nhưng tôi vẫn ko rút chân lên đựơc ...
Chúng tôi đã yêu nhau trong tội lỗi như thế ... đúng 1 năm ... tôi ko thể nào sống bình yên ...
Anh là ngừơi đàn ông ko có bản lĩnh ... anh đã ko vượt qua được dư luận của bạn bè ... Còn tôi vì tham lam tôi cũng ko thể nào vứt bỏ cuộc sống tốt đẹp hiện tại mà người yêu hiện tại của tôi mang lại để đánh đổi lấy hp mơ hồ cùng với anh ...
Sau những ngày tháng ấy tôi và anh thật sự rời xa nhau ... quay về sống với cuộc sống hiện tại ..
Hằng ngày chúng tôi vẫn phải gặp mặt, đối diện với nhau, nhưng lạnh lùng ...
Thật sự sâu thẳm trong tim mình ... tôi ko thể nào quên anh. và tôi biết anh mắt của anh cũng ko bao giờ rời xa nơi tôi đứng ... Nhưng tôi biết làm sao bây giờ ? Tôi và anh ko thể nào có tưong lai tốt đẹp ...Ko thể nào bứơc cùng nhau trên 1 con đường ...
Chúng tôi đã từng yêu nhau ... tội lỗi và mù quáng ...
Đã từng... cho đến bây giờ ... mọi thứ đã từng xảy ra vẫn luôn hiện diện trong chúng tôi ... Anh vẫn bên cạnh tôi ... im lặng ....
Ngừơi yêu tối, cho đến bây giờ anh vẫn ko hay biết, anh vẫn yêu tôi và nghĩ rằng tình cảm tôi là dành trọn vẹn cho anh...
Tôi muốn quên anh , muốn quên tất cả những gì đã từng xảy ra để trở về cuộc sống hiện tại cảu chính mình, nhưng không được.
Hằng ngày, đối diện với anh, tôi ko sao vượt qua được ý nghĩ về quá khứ chúng tôi từng có với nhau ...
Đó có phải là tình yêu hay ko? hay đó chỉ là sự tham lam vốn dĩ của chính tôi ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hãy giữ lấy những gì mình đang có, không khéo sẽ mất luôn những gì đã có.
Khi...
Nên néu chị đã nhận ra NY hiện tại là ng rất rất...
Mới đang yêu nhau thôi, chưa là gì của nhau thì chưa thể gọi là ngoại tình được. Bạn có quyền lựa...