Gần 2 năm quen nhau , hiểu về nhau và tin tưởng nhau , nhưng tôi đâu biết được sau lưng tôi anh đã bao nhiêu lần lầm lỗi.
Anh, một người không có gì nổi bật cả về ngoại hình và sự nghiệp, tôi là người yêu thứ 2 của anh ,Tôi và anh quen nhau gần 1 năm thì a ngỏ lời yêu tôi.
5 tháng yêu nhau nhưng tôi vẫn biết anh lén lút qua lại với người cũ của anh , anh vẫn nhớ chị ấy dù 2 người đã chính thức chia tay và anh đã có người yêu chính thức là tôi . Lúc đầu tôi không ghen tỵ gì cả tôi tin rằng anh chung thủy và sẽ không là gì có lỗi với tôi vì là “mối tình đầu ai cũng sẽ khó phai” .
Một lần tôi được nghỉ muốn xuống thăm anh mua một món quà nhỏ cho anh bất ngờ, tôi đang nín cười không biết nếu biết tôi tới đây chắc anh sẽ vui lắm, mải nghĩ tôi đến gõ của phòng anh , tôi lặng người khi nghe tiếng của một người con gái trong phòng anh vọng ra “Ai đấy ?”, tôi không đủ can đảm đứng ở đấy chờ đợi thêm được nữa tôi chỉ chạy nhanh khỏi đó trước khi a ra mở cửa, có người nhìn thấy tôi thì e ngại k dám nói gì chỉ nhìn tôi thương hại.
Lần đó anh biết tôi xuống nên tối hôm đó anh đòi gặp tôi để xin lỗii, năn nỉ bảo đó là chị gái xuống chơi thôi, lúc đầu tôi không tin nhưng rồi về sau sự quan tâm của anh lại làm tôi mềm lòng. Từ đó anh quan tâm tôi nhiều hơn, có lúc làm tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh đeo cho tôi chiếc nhẫn và bảo “sang năm mình sẽ cưới em nhé”. Tôi càng tin tưởng ở anh hơn, tôi trao “đời con gái” cho anh vì tôi nghĩ sang năm cũng làm đám cưới rồi mà tôi tin tưởng vào anh một cách mù quáng dù hiện tại biết chưa có gì chắc chắn là sang năm chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Vừa sang năm mới cũng là lúc tôi mang trong mình giọt máu của anh, tôi rất vui báo tin ngay cho anh , tưởng anh sẽ vui lắm chứ , anh hốt hoảng bỏ công việc và lên gặp tôi. Anh bảo đi bỏ con nhưng tôi không chịu tôi còn nói “Nếu anh không nuôi thì em tự nuôi !” anh đã phải mất gần một tháng đưa ra hàng ngàn lý do thuyết phục tôi, cuối cùng tôi nghe theo anh , để sau cưới rồi mình sẽ sinh thật nhiều, ngu ngốc tin vào anh một lần nữa. Tôi đã rất đau khi chính tôi là người đã bỏ đứa con đầu lòng của mình đến bây giờ tôi vẫn luôn dằn vặt chính bản thân.
Cứ nghĩ là sẽ có đám cưới, sẽ lại có con nhưng chỉ một hôm ông trời đã đẩy tôi xuống địa ngục, tôi không thể đứng lên được. Hôm đó anh bảo anh đi liên hoan cùng mấy người bạn nên tôi không nhắn tin hay gọi điện nữa ,để anh thoải mái đi chơi với bạn bè, đến 23 giờ , tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì tự nhiên anh gọi cho tôi giọng ngà ngà say “anh lên đón bây giờ nhé, em chuẩn bị đi” chưa kịp nói thêm gì thì anh tắt máy , tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nữa , lần đàu thấy anh nói chuyện cụt lủn và lạ như vậy, gọi lại không thấy ai nghe máy, nhắn tin không trả lời, gọi bạn anh thì bảo không biết tôi càng lo lắng hơn.
Đến hơn 1 giờ thấy số anh gọi lại tôi vội nghe máy, chẳng tin nổi vào tai mình nữa tôi cứ thế im lặng nghe đầu dây bên kia nói “ chào em, em là bồ của chồng chị à ? Em cũng giỏi cua trai đấy nhỉ ? Em làm cách nào để chồng chị lại cặp bồ với em thế ? …….Từ giờ cấm mày cặp kè với chồng tao ” Tôi chả còn nhớ rõ nữa …. Tôi cũng chẳng khóc, chỉ ngồi đần suốt cả tối để nghĩ ra lý do anh không phải như thế ????
Sáng hôm sau anh gọi điện tôi không nghe, tôi cũng không ở phòng cũ nữa, anh nhắn tin xin lỗi tôi nhiều lắm.Hiện tại tôi chưa biết tôi sẽ như thế nào nữa , Mất đời con gái , mất con và giờ là mất cả anh nữa , Tôi không dám đối mặt với anh , với sự thật phũ phàng này ? giờ tôi phải làm sao đây ? liệu tôi còn tha thứ được cho một người như anh nữa không khi mọi niềm tin , hy vọng sụp đổ , tàn lụy hết trong tôi ? Mong nhận được sự đồng cảm và lời khuyên của các bạn để tôi có một quyết định đúng đắn hơn vì tôi sợ sẽ lại đi lệch đường.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1