Mình năm nay 30t. Số tuổi không còn trẻ trung để quá kén chọn nhưng không đến nỗi phải “ nhắm mắt đưa chân”. Gần đây mới quen 1 zai, mình và zai cũng có nói thích nhau, nhớ nhau nhưng thực sự cả 2 đứa đều rất lười gặp nhau. Quen nhau từ tháng 11 năm ngoái mà chắc gặp nhau chưa đến 20 lần, nhưng ngày nào cũng phải gọi điện cho nhau 2-3 lần, tối thì nấu cháo đt ít nhất 30p. Nhiều lần hắn giục về nhà ra mắt bố mẹ nhưng mình nghĩ 2 đứa chưa có gì chắc chắn nên cũng không đồng ý. Hắn suốt ngày bảo: sao lại có người như em, em cứ làm như em còn trẻ lắm í, đáng nhẽ ra em phải sốt lên chứ. Sau rất nhiều lần như vậy, chiều nay hắt bắt mình phải về. Lần này không cần đồng ý hay không mà ra điều kiện “ép” rồi. Thực ra thì mình về nhà hắn cũng được. NHưng (cái chữ NHƯNG đáng ghét) hắn lúc nào cũng gây áp lực cho mình. Cái hội con trai sao mà lão này cũng nghĩ mình đẹp trai. Hắn là con út nên cũng hay trẻ con, lúc nào cũng nghĩ mình đẹp trai, tài giỏi, nhà cửa gia đình ngon lành. Mình thì cũng đâu có kém cạnh đâu, gia đình ổn, công việc ổn, có 1 chút địa vị mà trong xã hội có thể đánh giá là con gái trẻ mà thành đạt (trộm vía, ít nhất đến giờ phút này :D), cũng được mọi người đánh giá là ưa nhìn. Trong những lần đi chơi lúc nào hắn cũng bắt mình make up nhưng mình bảo không thích, thật ra là mình cũng có nhưng rất nhẹ nhàng nên chắc hắn ko nhận ra. Tối qua hắn 1 mực bắt mình chiều này phải make up cho xinh, khổ nỗi là 2 đứa bằng tuổi nhau nên chắc trông mình nhừ hơn hắn. Mình cũng cáu và tự ái. Mình định bụng mình kệ, có thể nào thì xài thế. CŨng đã từng về nhà ra mắt phụ huynh người cũ, nhưng sao lần này thấy không tự tin và bối rối thế không biết. Hắn thì chả động viên được câu nào, chỉ thấy gây áp lực. Lấy 1 người như vậy liệu có ổn không? Các mẹ nào có kinh nghiệm rồi cho em vài lời khuyên làm về vụ chiều này với.


PS: CHưa bao giờ mình nghĩ phải cần đến sự trơj giúp của người khác. Nhưng thật sự lần này mình thấy bối rối kinh khủng. Mọi người có thể cho là ngớ ngẩn cũng được.