Mình có một câu chuyện rất khó nghĩ. Thật lòng nhờ mọi người cho ý kiến. Câu chuyện hơi dài nhưng mình muốn mọi người thật sự hiểu từ đầu đến cuối, xin lỗi nếu làm mất thời gian của mọi người :(


Có một cặp đôi đang yêu nhau. Buổi sáng, người con trai nt hỏi người con gái chiều nay đi làm về mấy giờ để rủ đi chơi. Người con gái nói khoảng 4-5g xong. Thế nhưng chiều đó công việc gặp trục trặc nên người con gái nt nói chưa xong việc, người con trai nói em cứ lo việc của em. Cuối cùng người con gái phải chờ đến 7g mới xong việc. Thế là người con gái về nhà, trời mưa nhỏ, tới nhà thì nt cho người con trai biết mình đã về tới nhà, rồi sửa soạn đi tắm, quyết định mặc váy cho xinh vì lâu rồi 2 người không hẹn hò, không quên để đt ngay cửa để người con trai gọi được. Lúc người con trai tới thì người con gái nghe đt, bảo đang tắm và cố gắng tắm gội thật nhanh. Thế là người con trai phải đứng trước cửa nhà trọ chờ trong lúc trời mưa rả rích. Tắm xong, người con gái chạy ra cửa phòng mình nhìn ra thấy người con trai đang đứng ở cửa sắt kéo trước nhà nhìn vô. Thế là người con gái loay hoay lo lau đầu, chải đầu, mặc áo khoác, mang dép, bôi tí son. Người con trai đứng ngoài gọi điện thoại hỏi em đâu rồi, người con gái đáp 1p em ra liền vì biết ng con trai k thích chờ đợi, và gom điện thoại, chìa khóa, khóa cửa phòng rồi chạy ra, k kịp xức nước hoa. Ra tới thì người con trai phàn nàn tại sao không mở cửa anh vô nhà, ngoài trời đang mưa thế. (Tổng thời gian đợi là khoảng 20’) Thế rồi 2 người đi ăn. Ng con trai không quên hỏi ng con gái có muốn mặc áo mưa không, thấy cũng k mưa mấy nên ng con gái bảo thôi.


Tới tiệm ăn, 2 người vẫn ăn bình thường, ng con gái lấy muỗng đũa cho ng con trai, ng con trai vẫn nhường con tôm của tô mình như ngày thường vẫn làm, thi thoảng vẫn nói những câu như giá nè, chanh nè, ăn nổi không ...


Ăn xong, ngồi đằng sau xe, người con gái ôm bụng ng con trai hỏi còn giận em không? Người con trai tỏ ý vẫn còn giận vì người con gái không biết lỗi của mình, cứng đầu không chịu nhận lỗi. Ng con gái cứ bảo lần sau em sẽ không vậy nữa, em quên mất chuyện trời mưa (mặc dù lúc nãy cũng đi làm về trong mưa), mà em thấy mưa cũng nhỏ mà, mà anh có thể nép vào mái hiên mà, mà em cũng đã rất cố gắng nhanh rồi, mà anh không chịu được mưa có thể kêu em mở cửa ngay mà; người con trai thì nói em có biết anh đói muốn xỉu rồi không, lẽ ra trời mưa a không qua nhưng muốn làm em vui nên a mới qua, em ngồi đằng sau làm thì làm sao biết người đằng trước ướt bao nhiêu, bữa nào trời mưa em đứng trước hiên nhà xem có ướt không, anh đứng trước cửa thập thò người ta nhìn anh như ăn trộm, anh k nói thì em cũng phải biết tự mở cửa cho anh vô chứ, để anh đứng chờ ngoài mưa vậy em thấy thế nào .... bla bla bla. Điều người con trai kia muốn là ng con gái nhìn thấy cái sai của mình và nói lời xin lỗi, ng con gái thì nghe vậy cũng xót nhưng thấy ng con trai nhỏ nhặt, tính toán quá, đàn ông thì chịu mưa gió chút có là gì ...


Thế là lễ 30/4 này chàng trai không về nhà ng con gái mặc cho lời mời của cha mẹ người con gái từ trước đó, lý do vì không muốn về với vẻ mặt chù ụ, và vì sau chuyện này, chàng trai cũng không chắc mình có tiến tới không vì cho rằng ng con gái này cứng đầu quá, trước đây cũng nhiều chuyện tương tự, không làm theo ý ng con trai mà cứ cho mình là đúng.


Thế là ng con trai đề nghị ng con gái hãy đi hỏi mọi ng xem ai đúng ai sai.


Chân thành nhận được ý kiến của các bạn. Đa tạ !!! @};-@};-@};-