Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông rất nghèo ở một miền quê. Năm lên 10 tuổi, mẹ tôi đột ngột qua đời do một lần bà đi chợ bị cảm nắng. Từ đó bố còng lưng nuôi tôi và em trai nên người.
Dù bố rất nỗ lực đi làm thuê kiếm tiền cho 2 con ăn học nhưng càng lớn tôi càng hiểu nỗi vất vả của ông. Bởi thế sau khi học xong lớp 12, tôi quyết định không thi đại học mà đi làm công nhân luôn để có 1 khoản tiền lương phụ giúp bố nuôi em trai ăn học.
Suốt những năm tuổi trẻ đi làm, bao tiền kiếm được tôi gửi hết về cho bố xây nhà, nuôi em. Cho tới năm 27 tuổi thì tôi gặp chồng bây giờ. Đồng cảm vì anh cũng mồ côi bố từ sớm lại yêu thương thật lòng nên tôi gật đầu đồng ý.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Sau khi yêu nhau 1 thời gian thì chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc thật nhiều của họ hàng, bố mẹ 2 bên. Nhất là bố tôi, khi thấy con gái khoác áo cưới ông đã vui mừng đến phát khóc. Ông dặn dò:
“Về bên nhà chồng, mẹ mất rồi không hướng dẫn chỉ bảo nên dù thế nào con cũng phải nhẫn nhịn và sống thật hạnh phúc nhé”.
Hơn hơn 3 năm làm dâu, dù ở chung nhà với mẹ chồng ghê gớm, soi mói đủ điều nhưng lúc nào nhớ lời bố dặn, tôi cũng hết sức nhẫn nhịn. Hàng ngày ngoài đi làm về, chăm con thì tôi phải phụ giúp mẹ chồng cơm nước và phụ bà lấy hàng để bà bán tạp hóa. Bao nhiêu tiền lương tôi kiếm được phải nộp hết cho bà lo chi tiêu sinh hoạt gia đình và để dành khi có việc. Mang tiếng đi làm mà tôi không cầm được đồng nào trong tay.
Thậm chí khi con dâu bầu bí lần 2, gần đến ngày sinh phải nghỉ làm ở nhà mà mẹ chồng tôi vẫn sai việc túi bụi. Một mình tôi vừa trông con lớn, vừa cơm nước giặt giũ cho cả nhà, thậm chí khiêng vác hàng từ nhà kho ra cửa hàng.
Cứ tưởng lúc bầu thì vậy, lúc đẻ bận 2 con mọn thì mẹ chồng sẽ đối xử khác. Nào ngờ tôi vẫn chẳng khác nào ô sin không công. Chồng tôi bận bịu với công việc nên ít khi quan tâm đến vợ ở cữ bởi cho đó là chuyện đàn bà thì tự mà xoay xỏa.
Tôi vừa mổ đẻ lần 2 về nhưng chẳng được nghỉ ngơi lấy quá 3 ngày. Con dâu đau vết mổ như vậy nhưng mẹ chồng tôi chỉ cho nằm đúng 3 ngày đầu. Sau đó, bà giành lấy việc bế cháu mới sinh để bắt tôi phải lồm cồm bò dậy mà làm việc nhà. Có hôm tôi phải vác nhiều thùng hàng nặng từ nhà kho ra cửa hàng.
Có lẽ do khiêng vác nặng sau sinh mà các vết mổ của tôi đau nhức căng ra. Tôi kêu than thì bà bảo:
“Mấy cái việc nhà quá nhẹ nhàng này thì thấm vào đâu mà đau với nhức”.
Ngại mẹ chồng mắng lười biếng, chỉ giỏi giả vờ nên tôi cũng cắm đầu làm dù thấy các vết khâu mổ bắt đầu rỉ dịch và sưng tấy đau đến phát sốt. Lúc chồng tôi mới đưa đi khám mà bà còn bảo:
“Không sao đâu, đi viện cho tốn tiền ra”.
Bác sĩ bảo tôi bị căng cơ nên dẫn tới bục vết mổ chưa kể còn có dấu hiệu nhiễm trùng nên phải điều trị gấp. Bất đắc dĩ tôi lại phải nằm một chỗ mà hàng ngày mẹ chồng đi qua đi lại cứ chẹp miệng nói con dâu chỉ giỏi vẽ vời, kiếm chuyện để trốn việc.
Nghe những lời bà nhiếc móc lúc gián tiếp, lúc trực tiếp mà tôi muốn trầm cảm luôn. Bà còn dặn chồng tôi kệ vợ nằm đó không phải chăm. Cũng may thương vợ không có mẹ đẻ ở bên nên chồng tôi vẫn cứ lao vào đỡ vợ con khiến bà càng ngứa mắt.
Thật sự có lấy chồng và làm dâu tôi mới thấy đúng là khác máu tanh lòng. Mẹ chồng mãi chỉ coi con dâu như người ngoài thôi. Nhưng nếu bà ăn ở với con dâu như thế này, nhất định về sau tôi sẽ đối xử với bà tương tự như vậy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1