Tôi chẳng hiểu sao vợ đi lấy chồng rồi, ăn cơm nhà chồng, phụ thuộc vào tôi nhưng vẫn tuồn tiền về cho đằng ngoại, nghĩ mà bực.

Trước kia tôi cứ nghĩ lấy vợ kém hơn mình về mọi mặt thì sau này cô ấy sẽ nể và ngoan ngoãn nghe theo chồng. Vậy nên khi gặp người có vẻ ngoan hiền tôi ưng ngay, tán một thời gian là đổ nên tính đến chuyện cưới xin.

Vợ tôi học hành làng nhàng ra nhưng được cái khá xinh nên đi làm văn phòng. Cưới xong tôi bảo cô ấy:

“Em nghỉ việc ở nhà anh nuôi, sau này chỉ cần chăm sóc con cái, nhà cửa thôi chứ đồng lương vài triệu đủ nuôi mồm đâu”.

Vợ tôi cũng đồng ý ngay, cô ấy có bầu rồi sinh con trai đầu lòng. Từ đó đến nay chỉ ở nhà chăm con, quanh quẩn đi chợ, nấu nướng cũng hết ngày.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Tôi có thể không nói gì khi vợ chẳng kiếm ra tiền, chỉ ở nhà ăn bám mà vẫn mua bộ váy 3, 4 trăm nghìn nhưng ghét nhất là cái thói lén lút tuồn tiền về cho đằng ngoại.

Bố mẹ vợ tôi nghèo lắm, có tận 4 người con, ai cũng vất vả đi làm thuê. Ông bà già hay ốm yếu không có tiền thuốc thang. Lúc đầu mỗi tháng tôi đưa vợ 7, 8 triệu để chi tiêu, thế nhưng tháng nào cũng kêu hết tiền. Tôi cứ thắc mắc chẳng biết cô ấy tiêu những cái gì mà nhanh như vậy.

Rồi đến hôm về thăm ông bà ngoại, tôi thấy có cái ti vi mới nên hỏi bố vợ:

“Ái dà, ông ngoại mới mua ti vi cơ à”.

“Đâu, cái Liên nó gửi tiền về bố mới mua đấy, cũng đồ cũ của người ta bán lại thôi”.

Tôi tức điên người, về hỏi vợ thì cô ấy thú thật là đã bớt tiền sinh hoạt ra rồi cho ông bà mua thuốc men. Nhưng không hiểu sao ông bà lại góp vào mua lại cái tivi cũ của hàng xóm.

Lần đó tôi bỏ qua, nhưng cứ ông bà ngoại kêu ốm đau kiểu gì vợ tôi cũng chuyển khoản nhờ chị hàng xóm rút về cho. Hôm tôi kiểm tra lịch sử giao dịch thì thấy chuyển 200, khi lại 300, có lần tận 1 triệu. Tính lẻ ra thì không quá nhiều nhưng nếu góp lại chẳng núi tiền à.

Bực mình tôi dí cái điện thoại vào mặt vợ bảo:

“Cô giàu nhỉ, ở nhà ăn bám mà lúc nào cũng tuồn tiền về cho đằng ngoại. Ông bà thiếu thốn quá thì bảo tôi một câu, chứ đừng có lén lút như thế!”

Thế mà cô ấy còn cãi:

“Em cho ông bà có mấy trăm thôi anh làm gì căng thế”.

“Không nói nhiều, giờ mỗi tháng tôi bớt xuống 5 triệu xem cô còn cấu véo được mà cho không?”

Thế mà vợ tôi cáo lắm, đưa nhiều thì bớt nhiều, đưa ít bớt ít. Vừa hôm trước ông già vợ ốm phải chuyển tuyến xuống dưới này. Hôm nào vợ tôi cũng mua túi lớn túi bé vào thăm. Nói thì cô ấy cãi:

“Bố ốm thì em vào chăm thôi, chẳng có đồng nào cho nên mua ít hoa quả để ông ăn nhanh lại sức”.

Đấy, kiểu gì vào đó chẳng dấm dúi cho bố 1, 2 trăm. Hôm qua chưa hết tháng vợ đã kêu hết tiền lý do mua bỉm sữa cho con. Tôi bảo:

“Lại đem tiền cho ông ngoại mới hết chứ gì, đưa ông rồi thì con nhịn nhé”.

Từ giờ tôi chỉ đưa đúng 5 triệu, vợ khéo chi tiêu còn để dư ra ấy chứ. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaabo