Mới sinh được một tuần nhưng em ức quá các chị ạ. Các bà bảo giờ này phải kiêng điện thoại nhưng thôi, em lên trút hết nỗi buồn của mình một lần rồi nghỉ ngơi sau vậy. Thật lòng mà nói, kể từ ngày lấy chồng đến giờ, em chưa có một giây phút nào cảm thấy thanh thản.
Vợ chồng em không ở chung với bố mẹ chồng đâu. Vậy mà em vẫn ngột ngạt trong chính cuộc hôn nhân của mình. Chồng em năm nay 30 tuổi rồi. Người khác ở tuổi đó có nhà, có xe hoặc ít nhất cũng có một công việc với mức thu nhập ổn định. Còn chồng em thì không nhà cửa, xe vẫn đi xe máy, lương tháng chỉ 20 triệu là cùng thôi.
Hồi yêu nhau, mỗi lần hai đứa đi ăn là bọn em đều chia đôi. Thực ra ở những mối quan hệ khác, đàn ông sẽ đòi trả tiền. Nhưng ngay từ ngày đầu hẹn hò, anh đã bóng gió:
“Phụ nữ thời giờ sống trọng vật chất lắm. Anh nói em đừng giận. Mấy người cũ anh đều chia tay vì họ đi ăn chẳng bao giờ chia tiền. Đối với anh, cái đấy nó rất nhỏ nhưng anh không thích như vậy”.
Thế rồi từ hôm đó, bọn em đi ăn ở đâu cũng đều chia đôi. Em thấy việc này hết sức bình thường. Vì em cũng kiếm ra tiền và cái quan trọng là chưa có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nên nghĩ khá đơn giản. Cho đến khi kể với bạn, mấy đứa nó mới gõ đầu em:
“Thôi, mày yêu phải ông đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành rồi. Còn không mau mà chạy đi. Chứ yêu sâu đậm vào rồi cưới thì chỉ có khổ thôi”.
Lúc ấy em cũng ngây thơ nên chỉ nghe tham khảo chứ vẫn yêu tiếp. Thế rồi yêu nhau được gần một năm thì em phát hiện mình có thai. Các chị có biết không, điều đầu tiên khi chồng hỏi em đó là thai được mấy tháng rồi, giờ bỏ có kịp không? Em nghe mà cay đắng, bảo sẽ tự mình đẻ và nuôi con. Nhưng rồi vài ngày sau, anh lại xin lỗi và nói do lúc ấy sốc quá nên mới hỏi vậy.
Đám cưới của bọn em được tổ chức qua loa. Các chị tin không, khi nhà em lên nhà trai đưa dâu, cỗ đạm bạc vô cùng. Bố em còn phải nói khéo với các bác là tục lệ ở đó ăn uống đơn giản. Kỳ thực là nói vậy để đỡ xấu hổ thôi. Lúc đầu, em cũng không dám hỏi nên chẳng nói gì. Đến khi cưới xong, em mới nghe mẹ chồng tâm sự, rằng bà cũng thích long trọng lắm. Chỉ có chồng em là không đồng ý. Anh bảo cưới có vài ngày thôi, tội gì mà phải chi nhiều tiền đến vậy. Nghe tới đó mà em chán luôn, không ngờ chồng mình lại tiết kiệm đến cả cái đám cưới.
Đợt này em sinh con cũng thế. Chồng cứ sốt sắng xem mấy video dạy đẻ thường rồi bắt em xem bằng được. Người ta thì muốn vợ đẻ thường cho tốt, còn chồng em thích đẻ thường vì đỡ tốn kém thôi. Hôm em vào viện đăng ký sinh, đóng trước có mấy triệu, vậy mà chồng cũng lẩm bẩm:
“Bây giờ đi đẻ tốn kém thật. Cho nên em cố mà đẻ thường, anh thấy đẻ mổ phải gấp đôi. Mà quan trọng là hại người nữa”.
Đến hôm em sinh, bác sĩ đã chỉ định mổ nhưng chồng nhất quyết không ký đâu các chị ạ. Mãi sau đó mẹ em giục quá, anh mới chịu đi ký. Đến lúc em tỉnh táo về phòng rồi, chồng vẫn còn hậm hực vì em không đẻ thường được. Anh còn trách, bảo em không chịu học theo mấy video mà anh lưu về nên mới như vậy.
Mà đâu chỉ có tiết kiệm, chồng em còn vô cùng gia trưởng. Dịp này cận Tết rồi, nghe đâu chồng em cũng được 20 triệu tiền thưởng. Vừa biết mức thưởng xong, anh về nói thẳng rằng biếu ông bà ngoại 2 triệu, ông bà nội 2 triệu, số còn lại thì cố chi tiêu cho hợp lý, miễn sao để ra 10 triệu tiết kiệm là được. Nghe có choáng không cơ chứ.
Điều khiến em phẫn nộ là trước đó, hai vợ chồng em đã thống nhất sẽ ở lại Hà Nội ăn Tết. Vì em mới sinh, mà quê chồng xa quá, những 500km cơ. Nếu đi về, em sợ là sức khỏe của mình không ổn định. Thế mà hôm qua mẹ chồng em gọi ra, biết con cháu không về, bà mới bảo:
“Thôi, hai đứa thuê xe về đi. Tết năm nay mà về thì bà mừng tuổi cháu 20 triệu. Còn không về là không được đâu đấy nhé”.
Vừa nghe đến đó, chồng em quay sang nhìn vợ. Sau khi tắt máy, anh mới bảo:
“Mẹ nói cho 20 triệu kìa, hay thôi mình cứ thuê xe về đi em. Tính ra cũng lãi được ít tiền đấy”.
Em không ngờ vì mấy đồng tiền mà chồng lại bắt vợ con phải đi cả 500km như thế. Đáng nói là cả ngày hôm nay, chồng em cứ xị mặt ra khi biết vợ không đồng ý. Anh còn bảo lên xe em chỉ nằm và cho con bú chứ có làm gì đâu mà khó chịu. Về quê thì cứ vậy mà ở cữ, bố mẹ cũng không bắt em làm gì cả. Đùa chứ bây giờ vết mổ em vẫn đau thế này, làm sao mà về đây? Kiểu này chắc em viết đơn ly hôn thôi, chứ như vậy em không sống nổi mất. Các chị cho em lời khuyên với.

