Em với chồng cưới nhau ngót 13 năm, có 2 đứa con rồi. Trước kia bọn em cũng từng yêu nhau thắm thiết từ thời mới ra trường.
Nhớ khi em đi làm bị xe tông trúng gãy cả chân phải đóng đinh nằm mấy tháng. Hồi đó anh chuyển hẳn đến phòng trọ để chăm sóc người yêu, ngày nào cũng cõng em đi tắm rửa, thay đồ.
Bố mẹ em ở quê nghèo nên cũng không lên chăm con gái được, mọi việc đều nhờ anh hết. Sau khi em khỏi chân, đi làm được gần 2 năm thì cưới. Dần dần công việc của hai đứa đều tốt lên, anh cũng nhận được nhiều công trình nên có tiền chăm lo cho vợ con.
Ảnh minh họa: Nguồn ch7.com
Bọn em mua được nhà, mua xe, con cái học hành đàng hoàng, tử tế. Vậy nhưng cưới nhau 13 năm giờ có đầy đủ mọi thứ rồi tình cảm vợ chồng lại cứ nhạt đi. Thế rồi chính bản thân em cảm giác không còn hạnh phúc với anh nữa.
Hai năm trở lại đây số lần vợ chồng, con cái ăn cơm với nhau tính trên đầu ngón tay. Em không biết chồng có người khác ở bên ngoài hay không nhưng cái cảm giác ghen tuông chẳng còn nữa. Vợ chồng cứ dửng dưng nhau coi như không tồn tại vậy.
Cho đến khi em bị say nắn. Tuy người tình không có kinh tế như chồng nhưng hai đứa hợp nhau nhiều khoản. Bao nhiêu lần anh ấy bảo:
“Hay là mình ly hôn rồi đến với nhau đi nhưng em phải nuôi anh đấy, giờ chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng”.
Em cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng chưa biết mở lời thế nào thì chính chồng đề nghị ra tòa. Anh thú nhận đã có người mới ở bên ngoài. Mặc dù chính bản thân mình cũng có người khác nhưng không hiểu sao lúc đó em lại có cảm giác ghen tuông và bực tức. Hóa ra anh thờ ơ vợ con là có nguyên nhân, thế mà giấu giếm đến tận bây giờ mới nói ra.
Cuối cùng vợ chồng em cũng thống nhất sẽ ly hôn trong văn minh, con cái mỗi đứa nuôi một, tài sản có gì chung đều chia đôi hết. Em ra điều kiện gì chồng cũng đồng ý nên làm thủ tục rất nhanh chỉ chờ ngày giải quyết thôi.
Trong thời gian đó bọn em vẫn sống chung nhà nhưng khác phòng. Trước hôm ra tòa, em đi chợ tay xách nhiều đồ quá, đang mưa nên sân trơn bị trượt chân ngã bổ chửng ra đó. Chồng đang chuẩn bị đi đâu đấy thấy thế vứt túi, vội chạy đến bảo:
“Đi đứng kiểu gì thế? Đau chưa? Dậy nổi không đây cõng vào nhà”.
Em đau tái mặt không nói được gì, cũng bò lên lưng để chồng cõng vào trong nhà. Tự nhiên không hiểu sao em lại nhớ đến cái hồi bị gãy chân chồng cũng cõng đi cõng lại như vậy suốt mấy tháng trời chẳng một lời kêu ca mà mủi lòng.
Chiều hôm đó em vẫn đau, chồng tự nhiên lại bảo:
“Ngồi đấy tôi nấu cơm cho mà ăn”.
Thế rồi anh vào bếp cùng con gái lớn nấu nướng, xong xuôi bưng lên cả nhà ăn cơm. Lâu lắm rồi gia đình mới có được bữa cơm ấm cúng đến vậy. Hai đứa con thích lắm cứ tíu tít.
Tối hôm đó chồng em mò vào phòng vợ rồi chuyện gì đến cũng đến. Lúc nằm bên nhau, tự nhiên anh bảo:
“Hay là chẳng ly hôn nữa tội con cái, cứ sống thế này cũng được mà”.
Hai đứa lại trùm chăn vào ngủ tiếp. Hôm sau, đáng lẽ vợ chồng ra tòa để giải quyết ly hôn nhưng lại đi rút đơn về. Giờ không bỏ được thì lại tiếp tục làm vợ chồng thôi các chị nhỉ. Biết đâu sau thời gian này bọn em lại càng hiểu và cần nhau hơn những thứ ngoài kia chỉ là phù du thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn naewna.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1