Cho đến giờ bố chồng tôi đã mất được gần 1 năm rồi nhưng cô em chồng tôi vẫn không thể hiện chút ân hận nào vì ngày cuối đời không gặp ông cũng như không đến đáng tang đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Dù bị cả họ chê trách, cô ấy vẫn nghĩ là đúng mọi người ạ.

Nhà chồng tôi khá neo người. Ngoài cô em chồng lấy chồng cách nhà 10km thì chỉ có bố mẹ, vợ chồng tôi ở chung 1 nhà. Cũng may sau khi kết hôn, chúng tôi sớm có cháu cho ông bà bế bồng. Nhờ vậy gia đình mới tràn ngập tiếng cười nói.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mang tiếng nhà có cô em nhưng sau khi lập gia đình và có em bé xong, cô ấy rất ít khi về nhà ngoại chơi dù xa xôi gì cho cam, đi xe máy có 30 phút. Có khi 2-3 tháng cả nhà mới lục đục dắt díu nhau về thăm bố mẹ đẻ 1 lần. Thấy em lười về nhà chơi là chị dâu nhiều khi tôi phải nhắn tin gọi điện nhắc. Nó bảo đi làm, lại bận con nhỏ nên không có nhiều thời gian. Song 2 ngày cuối tuần cô ấy cũng được nghỉ, chỉ có điều lười thì đúng hơn.

Gần năm trước, bố chồng tôi bị ung thư gan. Sau hơn 2 tháng chiến đấu với bệnh tật, ông qua đời. Khi ông bị bệnh ốm liệt giường, vợ chồng cô ấy về chơi với ông được đúng 2 lần còn sau đó biệt tăm biệt tích. Ngay cả phút ông lâm chung, học cũng không có mặt.

Nguyên nhân là do em chồng tôi bị ung thư tuyến giáp giai đoạn đoạn đầu. Cô ấy đã phẫu thuật rồi hiện chỉ phải uống thuốc nội tiết trị liệu để ức chế những tế bào ung thư còn lại, giúp làm chậm thời gian tái phát của bệnh hoặc không cho nó tái phát nữa. Thế mà cô vẫn e ngại, sợ đến nơi có người ốm nặng hay sắp mất bệnh sẽ càng trở nặng hơn. Còn ông em rể cũng không cho đi vì sợ đến nơi lạnh lẽ, tế bào ung thư của vợ sẽ phát triển??  

Ngay cả khi bố đẻ qua đời, em chồng cũng không về chịu tang. Nhà có đám ai cũng đau buồn nhưng vợ chồng cô em thì không có mặt, không nhận khăn tang cũng như không phúng điếu. Theo như cô ấy kể, những ngày biết bố đẻ bệnh nặng, cô ấy thương và xót bố lắm nhưng chỉ biết ngồi nhà khóc ngất mà chẳng dám về. Em chồng rôi sợ giờ đã bệnh như vậy, thăm bố ốm hay đưa tang bệnh sẽ càng xấu đi.

Mọi người trong nhà và cả họ chê trách lắm, bảo bố đẻ mất dù bệnh tật cũng phải tới thắp cho ông nén nhang rồi đưa ông ra đồng, lúc về thì xông lửa có sao đâu. Hơn nữa, sau khi phẫu thuật bị ung thư tuyến giáp chỉ cần trị liệu nội tiết tốt là có thể sống như bình thường. 

Tôi thật chẳng hiểu em chồng nghĩ gì nữa. Nghĩa tử là nghĩa tận, chẳng lẽ cô ấy coi sức khỏe của mình hơn cả việc lần cuối nhìn mặt người thân?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết