Tôi lấy chồng 7 năm nhưng hôn nhân quá mệt mỏi. Chồng tôi thuộc thể loại bất tài vô dụng, ăn bám vợ nhưng lười chảy thây chưa bao giờ giúp đỡ việc gì dù bằng cái móng tay.
Cuộc sống quá vất vả, phải lo toan nhiều thứ lại nuôi hai đứa con nên tôi rất mệt mỏi. Từ ngày có thêm đứa thứ 2 càng vất vả hơn. Nhiều lúc không kiềm chế được nên tôi quát mắng đứa lớn như cơm bữa. Con bé bị mắng nhiều nên lì lắm, mỗi lần thấy mẹ bực nó lại lủi thủi tránh đi chỗ khác chơi một mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hôm đó chồng đi làm về chưa thấy cơm nước gì cả hắn cáu um lên, ném cái nọ đá cái kia kêu đói rồi lên phòng ôm điện thoại. Tôi vừa bế đứa nhỏ vừa lúi húi nấu cơm. Thằng bé thì bám mẹ cứ lèo nhèo khóc mãi. Tôi đặt con ngồi ở trên ghế, thấy đứa chị đang chơi đồ hàng nên sai:
“Ra trông em cho mẹ nấu cơm”.
Con chị cũng vâng vâng dạ dạ. Vừa vào bếp thì tôi nghe tiếng con bé quát thằng em:
“Không được tranh đồ chơi của chị”.
Cứ nghĩ không có chuyện gì, lúc sau nghe bụp một tiếng, tôi vội chạy ra thấy thằng cu con ngã sấp mặt dưới nền rồi. Tôi vội bế con lên thì nó khóc không ra tiếng nữa. Thấy con chị đang cầm đồ chơi mặt lì lì ra tôi mới tát cho nó một cái thật đau:
“Sao lại đẩy em ngã hả? Mẹ bảo trông em cơ mà, cứ cắm mặt vào đồ chơi thôi”.
Lúc đấy tôi quay ra dỗ thằng bé, mãi nó vẫn còn nấc lên không nín, mặt đập xuống nền đỏ tấy đau lắm. Xót con lại đang phát điên lên tôi quát con chị:
“Trông em cẩn thận lại còn đẩy nó ngã. Từ giờ phạt cấm ăn cơm nhé”.
Con bé bị mẹ mắng lủi thủi cầm đồ chơi lên phòng. Lúc mẹ gọi xuống ăn cơm thì không chịu ăn. Tôi cũng bực mình nên mặc kệ, dỗi thì cho nhịn.
Sáng hôm sau tôi lại phải gửi đứa em sang bà hàng xóm để đi chợ lấy hàng bán. Đến trưa về nhà thấy chồng đang ngồi ăn mỳ tôm mới hỏi:
“Cái Thảo đâu? Anh nấu gì cho con ăn chưa?”
“Trên phòng”.
Tôi lên mở cửa ra thì thấy con gái nằm co ro trên giường.
“Sao không dậy ăn gì đi con?”
Nó mệt mỏi mở đôi mắt sưng húp ra, mếu máo: “Mẹ cấm con không được ăn cơm mà”.
Con bé quyệt nước mắt, tôi cầm tay kéo dậy bảo:
“Không dậy ăn cơm còn nằm lì đấy nữa, mẹ đánh thêm cho bây giờ”.
Con bé bò dậy nhưng lại nằm bẹp xuống. Nó đói lả cả người đi chỉ thều thào được mỗi câu:
“Mẹ ơi, hôm qua không phải con đẩy em Bin ngã đâu”.
Nói xong nó lại ngục đầu xuống chăn. Tôi hoảng quá vội lay con dậy nhưng người con mềm nhũn. Hai vợ chồng vội đưa được con đi viện thì bác sỹ bảo cháu bị hạ đường huyết, truyền hoa quả và nằm nghỉ ngơi, may là không nghiêm trọng.
Mấy hôm về nhà con bé cứ lấm lét nhìn tôi, kiểu như sợ mẹ. Chỉ vì phút nóng giận, cái tát của tôi đã làm con sợ hãi cứ rúm ró vào. Giờ trong mắt con chắc tôi giống như ác quỷ chứ không phải mẹ nữa, có xoa dịu, bù đắp thế nào thì con cũng bị tổn thương rồi. Tôi chẳng biết làm sao để con trở lại bình thường như trước nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1