Nhà tôi ở Lạng Sơn còn nhà chồng ở Hà Nội. Dù ở miền núi, song bố mẹ tôi quanh năm kinh doanh ở các chợ biên giới nên cũng có của ăn của để. Vậy mà khi yêu và lấy anh, nhiều họ hàng nhà nội vẫn xì xào:

“Đúng là chuột sa chĩnh gạo nếp chứ không phải chĩnh gạo tẻ. Gái miền núi lấy được trai thủ đô còn gì”.

Nghe những lời đó tôi chạnh lòng lắm. Bởi thực tế nhà chồng chỉ được mỗi cái mác Hà Nội, còn anh cũng chỉ là quản lý một công ty phần mềm với lương tháng khoảng 20 triệu đồng. Trong khi đó, thu nhập từ nghề biên phiên dịch của tôi cũng gần bằng anh. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mọi cái về chồng tôi khá ổn, anh yêu thương vợ con lắm nhưng tính tình hơi ích kỷ, gia trưởng. Nhất là 2 năm nay khi việc kinh doanh của bố mẹ tôi bị gã con nuôi lừa, hầu như họ bị phá sản toàn bộ các gian hàng thì thái độ của chồng tôi khác hẳn, anh trở nên lạnh nhạt với nhà vợ hơn. Dù cho ông bà ngoại chưa đến nỗi phải bán nhà bán đất đi trả nợ mà chỉ phải vay mượn người thân rất nhiều.

Thương bố mẹ, nhiều lần tôi lo lắng hỏi ông ngoại:

“Ông bà có cần vợ chồng con đỡ đần 1 ít không? Nhiều chúng con không có nhưng khoảng 300 triệu thì có thể đưa cho ông bà ạ”.

Nhưng bố tôi thường gạt toẹt đi:

“Bố mẹ vẫn còn tự xoay xỏa được, chưa phiền đến các con. Các con cứ giữ lấy mà để lo công việc của mình”.

Thấy tôi le te bảo bố mẹ thế, chồng tôi mắng luôn:

“Cưới nhau mấy năm mới dành dụm được vài trăm triệu mà cô cứ thích mời người khác vay mượn thế?”.

Nghe chồng nói thái độ vậy, tôi vạc lại luôn:

“Người khác anh vừa nói là ai, đó là bố mẹ đẻ của tôi đấy. Bố mẹ gặp khó khăn mà anh nói tỉnh bơ cứ như không liên quan”.

Chồng tôi lúc ấy lại im bặt. Nhưng mỗi lần người nhà ngoại gọi điện lên dường như anh sợ họ vay tiền lại hỏi:

“Đằng ngoại gọi lên vay tiền à? Nếu hỏi vay thì bảo không có nhé. Giờ ông bà phá sản rồi, cho vay như biếu không, biết bao giờ lấy lại được”.

Nghe chồng nói vậy mà tôi bực mình kinh khủng và ngày càng lộ rõ bộ mặt lật lọng, khinh thường nhà vợ song tôi mặc kệ.

Cho đến tuần trước, bố tôi chạy xe máy từ Lạng Sơn về Hà Nội vào nhà con gái chơi bất chợt mà chẳng thông báo trước. Vừa nghe tin ông sắp đến nhà, chồng tôi kinh khỉnh bảo vợ:

“Vào nhà con gái bất chợt như này chắc 100% chỉ để xin hoặc vay tiền thôi. Cô cứ chuẩn bị tâm lý như thế”.

Tôi nghe mà ức kinh khủng, định vạc lại 1 trận thì đúng lúc ông bấm chuông vào. Thấy bố vợ ăn mặc nhếch nhác, mặt mũi bơ phờ vì chạy xe đường dài nên chồng tôi đón tiếp ông chẳng mặn mà gì. Còn ông vừa ngồi xuống ghế đã cười bảo:

“Thời gian vừa rồi bố có 1 khách hàng lớn đặt hàng nên việc kinh doanh dạo này khởi sắc lắm, sẽ trả được hết nợ trong nay mai thôi. Bố nói cho các con mừng.

Hơn nữa, giờ con nào cũng có gia đình riêng hết cả nên bố mẹ cũng bàn nhau bán 1 mảnh đất mặt đường đi được 5 tỷ. Bố làm 2 sổ tiết kiệm cho con gái 2 tỉ, cho con trai 2 tỉ, 1 tỉ bố để đó lo công việc. Hôm nay tiện đường về Hà Nội bố cầm cho con gái luôn. Đây con cầm lấy”.

Khỏi phải nói chồng tôi nghe xong thì đỏ mặt vì ngượng như thế nào. Từ lúc ấy, thái độ của anh với bố vợ lại vồ vập lắm...

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet