Cuối cùng vợ chồng tôi cũng đưa được bố về quê an nghỉ sau hơn 3 tháng ở trên thành phố, nhưng không phải bằng hình hài mà chỉ còn bình tro lạnh lẽo thôi.
Hai vợ chồng tôi mỗi người một quê nhưng đều lên thành phố làm ăn. Cưới xin xong chúng tôi mua nhà trên này rồi ở đây được gần chục năm nay. Nhà chồng gần hơn nên thỉnh thoảng ông bà nội lên thăm cháu hoặc bọn tôi về đều đều.
Vậy nhưng quê ngoại cách thành phố hơn 300 cây số, cả năm mới thuê một chuyến xe về được 1 lần. Mẹ tôi mất cách đây mấy ăm rồi, chỉ còn mình bố thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ lúc tôi sinh con lại càng ít về hơn, bố lúc nào cũng gọi điện bảo:
“Nhà ổi, na chín đầy rồi mà chẳng gửi được cho cháu”.
Nhà không tiện, nên mỗi lần đi gửi đồ cho con gái là bố phải ra bến xe thành phố vất lắm, tôi bảo:
“Bố chẳng phải gửi làm gì cho mệt đâu, lúc nào con về khoắng một mẻ luôn”.
Năm trước chồng tôi cũng mua ô tô rồi, vậy nhưng anh bận công việc làm ăn, cứ bảo đưa vợ con về ngoại nhưng chẳng có thời gian nào hở ra mà về được. Ông ngoại thì còn khỏe, hồi tôi còn sinh viên thỉnh thoảng ông cũng đi xe máy từ quê xuống thành phố thăm.
Lần này ông bảo nhớ cháu quá, hôm sau sẽ đi xe máy xuống chơi. Tôi cũng can:
“Bố cứ lên xe khách ngủ một giấc là đến nơi rồi”.
Vậy nhưng bố khăng khăng ông đi xe máy được, vừa đi vừa ngắm cảnh có sao đâu. Không cản được bố nên tôi chỉ biết dặn ông đi đường cẩn thận, vừa đi vừa nghỉ cho đỡ mệt.
Hôm đó sáng sớm bố đã gọi điện bảo chuẩn bị lên đường rồi, túc tắc chắc chiều cũng đến nơi. Cứ đi được một chặng nghỉ chân ông lại gọi điện cho tôi thông báo là đến đâu cho an tâm. Vậy mà chiều hôm đó tôi nhận được cuộc gọi từ số bố nhưng là người lạ thông báo, bố tôi bị đột quỵ giữa đường, người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện rồi.
Chỗ đó cách nhà tôi còn 40 cây số nên hai vợ chồng vội lên, tới nơi thì bố không còn nữa, ông bị nhồi máu cơ tim nên mất rồi. Lúc đó về quê cũng xa, nên vợ chồng tôi bàn với các anh chị hỏa táng luôn cho bố ở trên này. Ngày nhận hũ tro của bố, tôi khóc không còn nước mắt nữa. Thương bố có tuổi rồi, chỉ vì nghĩ đến con cái không quản đường xa lên để rồi chưa đến nơi đã ra đi đột ngột như vậy.
Không may là chưa kịp đưa tro cốt ông về quê thì djch bùng lên, thành phố giãn cách hơn 3 tháng. Chính chồng cũng phải đi cách ly nên tôi đành lập ban thờ tạm cho bố ở trên này. Ngày nào tôi cũng nấu cơm cúng rồi gọi:
"Bố về ăn cơm với con nhé, đợi hết djch con đưa bố về nhà".
Hết giãn cách hai vợ chồng liền đưa bố về quê để được gần bên mẹ, có lẽ đó cũng là mong muốn cuối cùng của ông. Giờ chúng tôi đã lo liệu xong việc của bố rồi, mong là ở nơi xa nào đó, bố và mẹ đã gặp nhau. Vậy là từ nay không còn bố mẹ nữa, buồn lắm mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1