Nay biết tin bố chỗng cũ mất, tôi không dám về thắp cho ông nén hương vì ngại chạm mặt người đàn ông mình đã phải chạy trốn 3 năm trước.

Hồi còn yêu nhau chồng cũ của tôi rất ăn chơi, chiều chuộng bạn gái. Anh cũng có điều kiện, mỗi lần đến đều đi ô tô khiến mọi người trong khu nhà trọ ai cũng trầm trồ ghen tỵ.

Anh mua cho tôi những bộ váy đắt tiền, mỹ phẩm xịn để dùng. Được cái tôi cũng xinh nên khoác lên mình những thứ đó trông không còn vẻ quê mùa nữa.

Vừa ra trường thì anh ngỏ lời cầu hôn hứa chắc như đinh đóng cột:

“Cứ cưới rồi anh sẽ xin việc cho không phải lo”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào người yêu nên đồng ý. Khi yêu thì mọi thứ đều màu hồng che hết cả mắt, còn lúc cưới về tôi bắt đầu bước một chân vào địa ngục hôn nhân. Thời gian đầu chồng vẫn chiều chuộng, đưa đi chơi đây đó. Thế nhưng đang yên lành thì công việc của anh sa sút, cũng tại làm ăn không đàng hoàng nên bị khách hàng tố cáo. Đến lúc phải bỏ ra rất nhiều tiền để giải quyết hậu quả, may là không ngồi bóc lịch. Từ đó tiền tài của chồng cứ lụi dần, thu nhập được bao nhiêu đều đem đi giải quyết nợ nần.

Lúc ấy tôi lại bầu nên chẳng xin được việc gì làm. Chồng còn bán cả căn nhà cũ bố anh đang ở rồi đón ông về bên này sống chung. Mẹ anh thì mất lâu rồi, bố đã 70 yếu lắm. Chồng tôi là con trai duy nhất nhưng lúc có tiền anh không sống chung mà thuê người chăm sóc. 

Thấy bố chồng già lại ốm đau, tôi cũng thương nên thuốc thang, cơm bưng nước rót đàng hoàng, chu đáo. 

“Bố ăn đi cho nóng, hôm nào bố muốn ăn gì cứ bảo để con ra mua nhé”.

Ông chỉ gật hoặc lắc thôi chứ không nói nhiều với con dâu, thế nên tôi cũng giữ khoảng cách. 

Từ lúc bị phá sản, chồng tôi rất cục cằn, cứ gặp phải chuyện gì là về trút hết lên đầu vợ. Tôi mới sinh nhưng bị anh đánh như cơm bữa, động tí là dùng nắm đấm để giải quyết. Bao nhiêu lần không chịu được, tôi đòi ly hôn nhưng bị dọa:

“Đố cô bước được ra khỏi nhà này đấy”.

Mỗi lần đòi bỏ nhau là mỗi lần tôi bị đánh cho thâm tím mặt mũi, thành ra cứ nhìn thấy chồng là tôi sợ. Quê thì xa, bố mẹ nghèo tôi không muốn họ phải lo nghĩ cho mình nên cứ thế cam chịu. Sau đó tôi còn phát hiện ra chồng nghiện, thậm chí còn mang cả vào phòng ngủ bắt vợ xài cùng. Tôi không đồng ý thì bị hành hạ cho đến khốn khổ.

Có tuần tôi với con bị nhốt trong nhà không thể ra ngoài được, điện thoại thì chồng giữ. Đêm đó tôi không không chịu đựng nổi cơn mưa đòn nữa bế con chạy lên sân thượng, định nhảy xuống để kết thúc cuộc sống địa ngục này thì nghe tiếng bố chồng:

“Đừng có dại con ạ. Cầm lấy cái này”.

Ông ấy đưa cho tôi cái thang dây rồi móc một đầu vào lan can giục:

“Trèo xuống dưới đi con. Bế cháu đi thật xa đừng về đây nữa”.

Tôi một tay bế con, một tay giữ thang trèo xuống dưới đất, sợ đến rụng cả tim nhưng may không làm sao. Giờ tôi đang gửi con đi trẻ, còn mình làm thuê ở spa của chị họ cũng đủ tiền nuôi cháu thôi nhưng còn hơn sống chung gã đàn ông vũ phu.

Nay nghe tin bố chồng mất chỉ biết vái vọng từ xa, mong bố ra đi thanh thản. Vậy là cũng xong một kiếp người.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Mgronline.com