Lấy chồng đúng là canh bạc mọi người ạ. May mắn thì được gả vào gia đình tử tế, được yêu thương chiều chuộng. Còn không thì dù có khôn khéo đến mấy cũng vẫn khổ. Nhà tôi có 2 đứa con gái nên bố mẹ cưng chiều từ bé. Nhỏ đến lớn chị em tôi chẳng phải làm gì cả. Bây giờ bảo cắm cái nồi cháo có khi tôi còn lóng ngóng không biết. Đến khi tôi đi lấy chồng, mẹ cứ sợ mãi. Bà bảo:
“Lâu nay bố chiều chúng mày quá. giờ về nhà chồng chắc họ lót lá trả về mất thôi”.
Khi ấy tôi cũng có chút lo lắng thật. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà không dám lấy chồng? Với mấy lần sang nhà chồng chơi, tôi cũng để ý và thấy mẹ anh có vẻ là người xuề xòa, vui tính. Mẹ con về ở với nhau có khi lại hợp cũng nên.
quả thật mẹ chồng tôi luộm thuộm và chẳng bao giờ đụng đến cái chổi quét nhà. Bà là dân kinh doanh, kiếm được tiền nên thuê giúp việc để người ta làm hết.
Nhiều khi thấy tôi xắn tay áo dọn dẹp, mẹ chồng còn xua tay:
“Con làm cái gì đấy? Không phải làm, cứ để đó. Được có ngày nghỉ thì cứ ngủ nghỉ đi. Việc nhà có giúp việc người ta làm cho rồi. Mình bỏ tiền ra để được nhàn cái thân cơ mà”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Mẹ chồng nói vậy, thế là tôi cũng chẳng làm gì nữa. Nhà chồng tôi cũng sống thoáng lắm. Con dâu đoảng không biết nấu bữa cơm nhưng chưa bao giờ thấy bố mẹ nói xấu câu nào. Tôi nhớ lần ấy bác bên chồng đến chơi. Bác hỏi tôi sao không vào bếp, mẹ chồng liền đỡ lời:
“Con dâu nó giống em, vụng chuyện bếp núc lắm. Bảo nó đi làm thì được chứ giao bếp cho là xong đấy chị ạ”.
Nhờ câu nói đó của mẹ chồng mà bác cũng chẳng để ý nữa. Còn bảo nhà tôi khéo chọn con dâu, nhìn không khác mẹ chồng chút nào. Tự nhiên tôi lại thấy mình may mắn vì có được người mẹ chồng tâm lý và thoải mái như vậy.
Được một cái nữa là tôi lấy chồng con trưởng, nhà thì nhiều giỗ nhưng chẳng phải chuẩn bị cơm nước giỗ chạp lần nào. Hồi đầu biết truyền thống gia đình là tự làm giỗ, tôi cũng rén lắm. Cơ mà chồng lại nháy mắt bảo:
“Em không phải lo. Cứ đến lúc đó rồi biết”.
Đến ngày giỗ, đúng là mọi người tự cơm nước thật. Nhưng lạ cái là đàn ông nhà tôi lại xắn tay vào bếp mọi người ạ. Người thì làm gà, người thì đứng bếp nấu nướng đâu ra đấy. Còn tôi và mấy bác gái chỉ ngồi nhặt rau buôn chuyện cho vui. Tôi hỏi thì mẹ chồng phá lên cười:
“Bao năm nay như thế rồi. Đàn ông nhà này nấu ngon mà nhanh. Còn phụ nữ thì chỉ được cái nước buôn chuyện thôi”.
Nghe đến đó mà tôi cũng nhẹ cả lòng. Cứ sợ là bận không thở nổi. Cuối cùng lại nhàn đến nỗi chẳng có việc gì để làm. Đấy, vụng thối vụng nát như tôi đi lấy chồng vẫn bình thường chứ có sao đâu. Chuyện giỗ chạp của nhà chồng với tôi cũng đơn giản lắm. Cho nên các chị em ạ, lấy chồng nhờ may mắn là có thật đấy. Tôi nhả vía cho các chị em sắp lấy chồng để có được cuộc sống ở nhà chồng dễ thở như tôi nhé!
Ảnh minh họa: Nguồn health.ettoday.net

