Trước kia tôi đã từng lưỡng lự mãi giữa việc ly hôn hay không. Vậy nhưng sau khi bỏ chồng mới thấy quyết định của mình quá sáng suốt, tiếc là không làm điều đó sớm hơn.

Tôi với chồng từng yêu nhau 2 năm mới cưới. Được vài tháng thì tôi mang bầu, sống chung với bố mẹ chồng nên không được thoải mái. Ông bà khó tính lại hay soi xét con dâu từng tí một. Mẹ chồng tôi lúc nào cũng chê bai gia đình bên bố mẹ tôi nghèo hơn gia đình bà, chỉ sợ con dâu mang tiền về cho đằng ngoại.

Có lần tôi xin tiền chồng để đổi gas nhé, nhưng chồng không có tiền lẻ nên đưa tờ 500k. Lúc sau xuống bếp nghe thấy bà nói với con trai:

“Phải cảnh giác với nó con ạ, không tin được ai kể cả vợ. Nó xin tiền đổi gas thì con đưa đủ tiền bình gas thôi, đưa dư ra một hào là mất một hào con ạ. Mẹ lạ gì mấy kiểu này nữa, toàn dấm dúi đem về cho đằng ngoại là giỏi”.

Tôi nghe mà ấm ức lắm nhưng đành nuốt cục tức vào trong, coi như mình không nghe thấy gì. Nếu trên đời này mà có cuộc thi soi xét con dâu thì mẹ chồng tôi chắc chắn là được giải nhất.

 Khi đó tôi chưa có công việc chỉ quanh quẩn ở nhà. Lúc ốm nghén cứ ngửi mùi cơm là hãi, mua hoa quả về ăn thì mẹ chồng nói ra nói vào:

“Tiền không kiếm ra, động tí là ăn, hôm nào cũng túi lớn túi bé có mà sạt nghiệp”.

Ly hôn xong tôi thoải mái mua sắm, làm đẹp bằng tiền của mình, chẳng phải ngửa tay xin chồng

Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus

Lúc ấy tôi cũng nói lại:

“Con nghén thèm nên phải ăn cho đã mẹ ạ”.

“Gớm miệng ăn núi lở, như cái tàu há mồm ấy, tiền đâu mà nuôi”.

“Con mua bằng tiền của con chứ có mua bằng tiền chồng con đâu mẹ”.

Tôi nói thế bà mới im đi đấy. Cứ tưởng từ đấy bà sẽ thôi, vậy nhưng cứ tôi ăn gì, mua gì bà cũng soi cho đến tận gốc rễ thì thôi.

Lắm lúc thèm món gì tôi lại phải lén ra ngoài chứ không dám xách về nhà. Bố mẹ chồng như vậy là một nhẽ, chồng tôi còn tệ hơn. Đến lúc đẻ tôi không đi làm được đương nhiên là phải dựa vào chồng rồi.

Anh làm tháng được hơn 20 triệu, nhà thì không phải thuê nhưng đưa vợ có 5 triệu để đi chợ. Tôi mua cái gì cũng phải rón rén, nhìn trước ngó sau chọn chỗ nào rẻ thì mới dám mua. Thế nhưng chồng với mẹ chồng lại đòi ăn sang lắm nhé, nếu hôm nào tôi chỉ nấu 1 món mặn kiểu gì cũng chê lên chê xuống.

Chồng tôi trước mặt bố mẹ còn bảo:

“Em chẳng biết tính toán gì cả, đưa từng đó tiền cho bố mẹ ăn vậy sao đủ chất dinh dưỡng”.

Đấy, nghe thế nhưng tôi rút kinh nghiệm từ những lần trước, mình cứ bật là kiểu gì cũng cãi nhau, nên chỉ bảo:

“Từ mai con nhờ mẹ đi chợ vậy, con chẳng biết nấu ăn, cháu thì quấy nên không nghĩ ra món gì ngon cho cả nhà”.

Mẹ chồng được đà quay ra nói con dâu vụng, chẳng biết căn cơ. Rồi bà nhận đi chợ. Đấy, tôi đưa tiền cho mẹ chồng đi được 2 lần thì kêu trời kêu đất, rồi lại đùn đẩy cho con dâu. Thế mới hài chứ, mẹ con nhà đấy đúng là một giuộc như nhau khiến tôi phát ngán. Sau bữa đó tôi lại phải đi chợ, vẫn bị soi xét như thường.

Tiền chồng đưa ít nên chi tiêu cho cả nhà còn không đủ, tôi phải xin quần áo của chị gái về mặc chứ không dám sắm mới. Nói thật với cá mẹ, quần áo mặc ở nhà của tôi có mỗi 2 bộ, mặc đi mặc lại đến lúc nó cũ quá mới thay.

Từ khi lấy chồng, có con vào đúng là quần áo, giày dép, phấn son của mình quy hết ra thành bỉm sữa. Mỗi lần cầm tiền trong tay, định mua cái gì đó cho mình nhung rồi trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh của chồng con.

Như các năm Tết đến ấy, tôi mua sắm đồ đầy đủ cho chồng con, còn mình thì chả có cái gì mới. Lúc đi chúc Tết hai bên nội ngoại, mặc lại bộ quần áo cũ của chị gái. Ở nhà cả năm chồng chẳng để ý, hôm đấy đến nhà nội không may gặp cả bạn cũ của chồng từ nước ngoài về chơi, sang qua thăm bố mẹ anh. Chẳng biết người ta nói gì mà vừa về đường chồng tôi vừa cằn nhằn:

“Người ta cứ tưởng em là chị gái của anh ấy. Gì mà ăn mặc lôi tha lôi thôi, trông như bà già ấy. Lần đi đâu thì tìm bộ quần áo mặc cho đàng hoàng vào”.

Bị chồng nói vậy mà tôi ức đến phát khóc luôn. Không vì chồng con và gia đình thì tôi đâu khổ như vậy.

Ly hôn xong tôi thoải mái mua sắm, làm đẹp bằng tiền của mình, chẳng phải ngửa tay xin chồng

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Chồng tôi thì keo kiệt có số. Con hơn tuổi tôi gửi nhà trẻ để đi làm, vì không có kinh nghiệm nên nhận đồng lương bèo bọt vài triệu bạc. Chồng thấy vợ đi làm rồi nên tháng đưa có 2 triệu, còn đâu mẹ anh cầm tất.

Có lúc đi qua thấy trong shop trưng bộ đồ đẹp, đang không có váy áo mặc đi làm nên tôi vào thử mà giá tận 500 nghìn. Từ lúc cưới tôi chưa bao giờ dám mua cho mình bộ quần áo trên 200k. Nhiều lúc cũng muốn ăn diện, để chồng không chê. Vậy nhưng trong ví hết tiền nên về nhà tôi xin chồng:

“Em chẳng có đồ công sở đi làm, chiều thấy cái váy xinh lắm mà tận 500 ngàn, anh cho tiền em mua nhé”.

Thế là chồng tôi vằn mắt quát:

“Váy bướm gì, cô thừa tiền à”.

Đấy, mỗi lần xin tiền chồng lại cúi đầu vì nhục. Chuyện váy áo chỉ là một phần rất nhỏ thôi, mọi thứ lớn bé chồng tôi đều nghe bố mẹ, đưa hết tiền cho bà giữ còn vợ con thế nào mặc kệ. Có lần anh vừa lấy lương, vẫn chưa chuyển cho mẹ chồng đâu. Hôm đó con bị sốt, mà tôi thì vẫn chưa được nhận lương mới bảo chồng:

“Cùng em đưa con đi khám với, nó sốt quá”.

“Đang định sang ông bà nội tí”.

“Thế có tiền chuyển đây em 2 triệu để đưa con ra phòng khám, còn thuốc thang các kiểu nữa”.

“Sao đưa con đi khám mà cô đòi tận 2 triệu á, không có đâu. Tháng này còn chưa chuyển cho bà nội đây”.

Thế là anh đưa tôi có 500 nghìn, còn ngồi hí hoáy chuyển cho bà ngoại chục triệu. Nghĩ cay đắng thật sự luôn ấy các chị ạ.

Đã thế chồng tôi còn có tính máu lạnh vô tình nữa. Hồi dịch covid cả nhà tôi bị dương tính, 2 mẹ con bị nặng nhất, nằm liệt giường 3 ngày, thế mà chồng không nấu được nồi cháo nào cho vợ con còn bắt tôi hầu ngược lại. Tức quá tôi bảo:

“Vợ thì ốm như thế anh vẫn bắt dậy nấu nướng phục vụ anh là thế nào. Anh khoẻ như voi ấy tự đi mà nấu”.

Thế là chồng lao vào tát vợ một cái, chửi bới tôi lười biếng, giả vờ thế này thế kia để trốn việc nhà. Thật sự điên các chị ạ, đã ốm đau rồi còn bị chồng đánh.

Một lần nữa tôi bị ngã xe, gọi cho chồng thì anh nói câu thế này mới đáng sợ chứ:

“Cô đi mắt ở sau lưng à. Thế xe có hỏng cái gì không?”

Tủi thân quá tôi mới khóc ầm lên. Chồng tôi nói:

“C h ết chưa mà khóc”.

“Sao anh máu lạnh thế, vợ ngã suýt chế t anh còn nói vậy”.

“Chế t thì tính sau”.

Ly hôn xong tôi thoải mái mua sắm, làm đẹp bằng tiền của mình, chẳng phải ngửa tay xin chồng

Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus

Đấy, có loại chồng nào như thế không. Vợ chồng với nhau, cưới về là để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, hoạn nạn có nhau. Thế mà tôi cứ như làm mẹ đơn thân không có chồng vậy. Sau hôm đó tôi phải cẩn thận suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Nếu tiếp tục sống với người đàn ông đó, tôi xác định cả đời không ngẩng đầu lên được.

Sau bao nhiêu uất ức, suy nghĩ, dằn vặt mãi cuối cùng tôi cũng quyết định ly hôn. Thấy vợ đưa đơn ly hôn chồng tôi còn bĩu môi bảo:

“Đùa à, tự nhiên lại dở chứng”.

“Tôi không đùa đâu, anh đọc kỹ đi rồi kí. Từ giờ anh cũng đừng động tay động chân với tôi nữa. Anh không có quyền đấy”.

Chồng tôi định quay ra đánh vợ thật chị ạ. Vậy nhưng trước khi đưa đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, mua một cái bình xịt hơi cay mini trên mạng ra doạ chồng:

“Anh động vào tôi thử xem”.

Thế là hắn ớn, không dám động thủ gì. Còn bảo tôi bình tĩnh ngồi lại nói chuyện. Tôi đã quyết tâm bỏ chồng nên không thoả hiệp cái gì hết. Dùng dằng mãi cuỗi cùng chồng cũng ký đơn, chúng tôi ra toà sau đó vài tháng.

Con mới được 4 tuổi nên tòa xử theo mẹ. May là chúng tôi có miếng đất chung nên hai mẹ con được chia một nửa, gọi là có chút vốn chứ không phải ra đi tay trắng.

Dắt con ra khỏi nhà chồng, tôi đã dùng số tiền đó đi học spa, đổi nghề. Sau đó tôi mạnh dạn đầu tư một cơ sở làm đẹp, giờ khách khứa cũng khá đông nên tôi thuê nhân viên. Từ lúc ly hôn cuộc sống của hai mẹ con tuy có vất vả giai đoạn đầu nhưng rất thoải mái.

Giờ tôi có thể mua được bộ váy 2, 3 triệu mà không phải cúi đầu xin chồng như trước. Tiêu tiền mình làm ra cái cảm giác nó sung sướng vô cùng mọi người ạ.Giờ tôi mới thấm nỗi hạnh phúc khi tự làm chủ tài chính và cuộc đời mình. Đi đâu làm gì chẳng bị kiểm soát, ngoài chăm sóc bản thân mình và chăm con thì không phải lo hầu hạ một ai. Tôi đã bị vùi dập cả tuổi thanh xuân cho một người đàn ông không xứng đáng. Bỏ chồng là quyết định sáng suốt nhất mà tôi đã từng làm.

Tôi không cổ súy các chị em bỏ chồng đâu nhé, nhưng một khi hôn nhân đã quá mệt mỏi, không có lối thoát thì các chị hãy mạnh mẽ buông tay làm lại từ đầu. Hãy vì bản thân mình đừng vì bất cứ một điều gì mà cố gắng chịu đựng.

Ly hôn xong tôi thoải mái mua sắm, làm đẹp bằng tiền của mình, chẳng phải ngửa tay xin chồng

Ảnh minh họa: Nguồn CH3.plus