Em vừa ly hôn sau 9 tháng sống chung với người chồng bẩn tính, hèn hạ. Hồi còn yêu em cũng không tìm hiểu kỹ tính cách của chồng, thỉnh thoảng đi ăn thấy anh ta chi li từng đồng, thiếu 1 nghìn cũng phải bắt chủ quán trả bằng được. Em cũng chỉ nghĩ anh tiết kiệm thôi nên chuyện đó là hết sức bình thường.

Thế nhưng đến lúc cưới về em đến khốn khổ. Chồng kiểm soát em từng li từng tí một, từ lúc bước chân về nhà là anh ta đã bảo:

“Mỗi tháng mỗi người phải góp vào 3 triệu để chi tiêu, còn đâu anh sẽ giữ tiết kiệm.”

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khổ nhất là bọn em lấy nhau đúng mùa dịch bệnh, vừa cưới xong thì công ty cũng cho nghỉ việc nên em chỉ ở nhà. Thời gian rảnh rỗi em lên mạng bán hàng online nhưng chẳng có kinh nghiệm nên thu nhập thấp lắm. Mấy tháng liền em chỉ đưa cho chồng được 2 triệu, còn đâu tiêu tiền của anh. Cũng chính vì điều đó mà suốt ngày anh ra vào chửi em ngu dốt, vô dụng nên mới ăn bám chồng.

Chuyện lên đến đỉnh điểm khi 2 tháng trước em có thai nhưng không may bị lưu. Anh đã không động viên câu nào còn bảo:

“Loại như cô nuôi chỉ tốn cơm thôi.”

Cực chẳng đã em xin ly hôn nhưng anh thẳng thừng nói:

“Được thôi, ly hôn cũng ok nhưng cô phải trả hết tiền nợ cho tôi không thiếu xu nào.”

“Em nợ anh cái gì chứ?”

“Mỗi tháng tôi nuôi không cô 1 triệu, tính ra cũng được 9 triệu rồi, cộng với tiền hồi trước yêu tôi mua cho cô cái điện thoại 3 triệu 100 nghìn. Tổng cộng là 12 triệu 100 nghìn.”

Không thể tin nổi sao lại có người đàn ông bần tiện đến thế. Lúc đó em cũng chẳng có tiền đâu nhưng thật sự rất muốn thoát khỏi anh ta nên em cố vay mượn khắp nơi dồn vào trả cho chồng. Nhận tiền của vợ không thiếu một xu xong hắn vẫn còn ngồi nhớ xem em còn thiếu cái gì không. Chẳng moi thêm được thứ gì hắn mới ký đơn ly hôn nhưng vẫn hậm hực ra mặt.

Lúc em dọn đồ để đi hắn cứ đứng kè kè đấy canh. Thấy em cầm đến cái gì hắn cũng bảo đồ mình mua nên em bỏ lại hết chỉ mang theo mỗi túi quần áo. Lúc định buộc túi lên xe đạp điện để mang đi thì chồng lao đến giằng lấy cái xe:

“Ơ, xe của cô à mà đòi mang đi, để lại đấy.”

“Cái xe này em tự bỏ tiền ra mua trước khi về nhà anh”.

“Tiền của cô hết chắc. Nhớ lại đi, lúc đấy tôi cũng cho cô một ít bù thêm mua xe còn gì, lấy thì bỏ ra 1/3 tiền”.

Em điên quá vứt luôn xe lại rồi bảo:

“Nếu bố thí nốt cho anh cái xe này mà tôi được tự do thì cũng đáng.”

Nói xong em xách túi quần áo đi thẳng không thèm ngoái đầu lại. Giờ em được tự do rồi nhưng vẫn còn thấy kinh sợ người đã từng là chồng mình quá mọi người ạ.

Dù biết là hắn đòi hỏi những khoản vô lý nhưng em vẫn cố gắng đáp ứng đầy đủ không thiếu một xu. Giờ em cần tự do hơn là sống bên cạnh người đàn ông bần tiện. Cho dù ra đi với hai bàn tay trắng còn phải đền bù thêm tiền thì em cũng chấp nhận. Cứ coi đây là cái giá để đổi lại cuộc sống tự do của bản thân.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet