Tôi vừa về nhà được 1 tháng, buồn vì chẳng còn được gặp bố nên hụt hẫng nhiều lắm. Mỗi ngày thắp hương lên ban thờ lại ám ảnh mãi cái ngày bố đi xa mà mình không được nhìn mặt ông lần cuối.

Nhà tôi có 3 anh chị em, anh cả với chị gái đều dựng vợ gả chồng rồi còn mình tôi lông bông mãi. Hồi học xong đại học ra trường chẳng xin được đúng chuyên nghành đành đi làm thuê. Lương tháng bèo bọt lại không đúng sở trường nên lúc nào tôi cũng chỉ muốn nhảy việc.

Đang rất chông chênh thì người yêu chia tay lấy người khác, quá buồn chán, tôi chỉ muốn đi một nơi thật xa để quên đi chuyện thất tình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đúng lúc chị bạn giới thiệu đi lao động ở nước ngoài 4 năm, tôi gọi về hỏi ý kiến bố thì ông bảo:

“Thôi đừng đi con ạ, ở đây còn gần bố mẹ chứ một thân một mình xa xôi bố chẳng yên tâm”.

“Con chỉ đi 4 năm thôi có lâu đâu bố”.

Lúc đó cũng có chút lấn cấn bởi vì phải xa quê hương, bố mẹ và các anh chị em, nhớ lắm chứ. Từ nhỏ tôi đã được bố chiều chuộng, nâng như nâng trứng rồi, gần như suốt những năm tiểu học vào đại học tôi có bố đồng hành ở bên cạnh. Ông luôn đưa ra những lời khuyên và làm chỗ dựa tinh thần mỗi khi con gái vấp ngã.

Vậy nhưng tôi vẫn cứng đầu, quyết định đi. Ngày tiễn tôi, tay bố run run đưa cho cái phong bì:

“Trong này có 50 triệu bố bán mảnh vườn, con đổi tiền rồi cầm sang đấy mà phòng thân”.

Nghe bố nói vậy tôi òa khóc như một đứa trẻ, ôm ông mà lưu luyến không muốn dứt ra. Tôi không ngờ cái nắm tay run rẩy lúc đó lại báo hiệu cuộc chia ly khủng khiếp giữa tôi và bố.

Sang nước ngoài được hơn 2 năm thì anh chị ở nhà gọi điện báo bố bị mắc ung thư gan. Từ lúc nhận được tin tôi chỉ biết gạt nước mắt vì có muốn về ngay với bố lúc đó cũng không được. Tôi chỉ biết làm việc thật chăm chỉ, nhận tăng ca liên tục cả ngày nghỉ để có tiền gửi về cho bố chữa bệnh.

Kéo dài được gần 2 năm thì bố tôi mất. Hôm đó anh cả gọi điện sang, giọng lạc đi:

“Em ơi, em nghe máy rồi nói chuyện với bố nhé. Bố chắc không cầm cự được bao lâu nữa”.

Tôi chết điếng cả người, cầm điện thoại mà run chỉ muốn rơi, cố gắng để giọng không lạc đi:

“Bố ơi… con đây…”

Im lặng rất lâu bố mới thều thào nói được đúng một câu:

“Con à... bố không chờ được nữa”.

Sau đó mọi thứ im lặng đến ngạt thở, tôi nghe tiếng các anh chị lay gọi bố nhưng ông không bao giờ tỉnh lại nữa. 

Ngày hết hợp đồng, tôi xin về nước luôn không ra hạn thêm, cách ly xong thuê xe một mạch về nhà. Biết là bố đã mất vài tháng rồi, nhưng khi nhìn thấy bát hương và tấm ảnh của ông trên ban thờ vẫn đau buốt ruột gan. 

Con gái có lỗi, ngay cả lúc bố ốm đau cũng không ở bên chăm sóc được ngày nào. Đến giờ về muốn báo hiếu thì bố chẳng còn nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet