Những ngày này đang là những ngày tột cùng đau khổ của gia đình tôi khi nhà thì bị cháy, con gái nhỏ 5 tháng tuổi cũng ra đi. Mẹ chồng tôi cứ khóc vì ân hận, dằn vặt vì không cứu cháu nội.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm nay. Chồng tôi là thợ sửa chữa ô tô còn tôi mở 1 xưởng may. Vì 2 vợ chồng nhận việc rất đều nên thu nhập hàng tháng khá tốt. 10 năm qua dù vừa bầu bí, sinh nở 2 con nhưng chúng tôi vẫn mua được 1 căn nhà 3 tầng khang trang trong ngõ nhỏ để an cư hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Từ ngày có nhà riêng, tôi chuyển xưởng may thuê về tầng 1. Còn tầng 2,3 để ở. Hàng ngày tôi ở nhà đưa con đi học xong thì quay về làm với 5 người thợ khác. Tối đến tôi lại đón con rồi cơm nước cho chồng.
Vì ở riêng nên cuộc sống của chúng tôi bận rộn. Nhưng biết sao được khi bà nội, bà ngoại ở quê đều có công có việc không lên ở cùng để đỡ đần cho các con được.
Năm vừa rồi dịch bệnh kéo dài cả năm vì thế mấy tháng trước bà ngoại lên nhà các con chơi vài ngày. Khi bà về, con trai lớn 8 tuổi của tôi cũng theo bà về quê và ở luôn không muốn lên. Nhà chỉ có vợ chồng tôi và cô con gái mới sinh.
Mấy tháng trước do nhận được hàng may nhiều, 5 thợ may không trả xuể hàng nên tôi gọi về nhờ bà nội lên trông giúp cháu từ giờ đến Tết. Thấy con dâu đề nghị, mẹ chồng tôi cũng vui vẻ:
“Được rồi, để mẹ lên. Con Tép nhà mình 5 tháng tuổi nên cũng ngoan”.
“Dạ vâng, cháu chỉ ăn với ngủ, không quấy khóc như cháu trai của bà đâu”.
Từ ngày có mẹ chồng lên trông cháu, vợ chồng tôi nhàn hẳn. Vì ngoài chăm cháu, bà còn tranh thủ cơm nước, quét dọn nhà cửa . Đến bữa chúng tôi chỉ việc ngồi vào ăn cơm rồi dọn dẹp.
Khi cuộc sống đang bình yên như vậy thì tai nạn xảy đến với nhà tôi. Đó là ngày tôi với chồng về ngoại lúc 4h sáng để kịp về đám cất mả của ông ngoại. Mẹ chồng tôi khi ấy cũng thức dậy để sang phòng con dâu ngủ cùng cháu gái.
Khoảng 6h sáng khi đang ngủ cùng cháu, bà bất chợt tỉnh dậy vì hít phải khói. Thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt ngoài ban công, bà hoảng hốt bỏ chạy quên luôn cả cháu 5 tháng tuổi nằm cạnh mình.
Sau khi đã rời khỏi nhà và được những người hàng xóm trấn an, hỏi han bà mới nhớ ra cháu gái nên đòi lao vào nhà dù đám cháy đang lan dữ dội nhưng mọi người vội can ngăn.
Nguyên nhân khiến cho nhà tôi cháy là do chập điện ở phòng may khiến lửa bị bén nhanh và cháy dữ gội. Chỉ trong 30 phút cả căn nhà tôi đã bị bà hỏa thiêu sạch. Sau khi đám cháy được dập tắt, con gái nhỏ của tôi cũng nằm lẫn trong đống tro tàn.
Cả gia đình tôi đau đớn vô cùng nhưng ai cũng hiểu tai nạn này nên không buông lời trách cứ bà nội. Vì mọi người đều nghĩ, có thể do bà đã quá hoảng loạn mà quên mất cháu nhỏ đang nằm trong phòng. Bà thì cứ trách bản thân:
“Mẹ xin lỗi, làm sao mẹ có thể lại mất trí như thế chứ”.
Chồng tôi phải an ủi:
“Bà đừng nói thế, có ai muốn như vậy cả”.
Mẹ chồng tôi bao ngày nay vẫn như người mất hồn. Lúc nào bà cũng ôm mặt khóc rưng rức. Tôi phải làm thế nào vượt qua thời điểm khó khăn này cũng như động viên bà nội đây mọi người ơi?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

