Em và chồng yêu nhau 6 năm, sau 2 lần hoãn cưới vì dịch thì giờ tụi em đã chính thức được về chung 1 nhà. Đám cưới không mở rộng, chỉ có bố mẹ 2 bên và anh em thân thích. Bạn bè phần lớn là gửi phong bì mừng chứ không đến dự được.
Chồng em làm IT, chế độ đãi ngộ và lương thưởng đều tốt. Anh là con một, bố mẹ chồng đã nghỉ hưu, kinh tế dư giả nên về khoản tiền bạc em cũng không phải lo lắng nhiều. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ em có phúc lắm mới lấy được anh.
Từ khi đi chụp ảnh, chuẩn bị cho đám cưới, nhìn cách chồng tính toán đã khiến em lăn tăn về quyết định của mình rồi. Cưới xin là chuyện trọng đại cả đời, em muốn cái gì cũng phải tươm tất, chu đáo. Ngược lại việc gì chồng cũng mặc cả, đắn đo và chốt phương án rẻ nhất, ít tốn kém nhất. Đơn giản như việc chọn thiệp cưới mà vợ chồng em cũng cãi nhau 1 trận. Trước mặt bao nhiêu người, anh không giữ một chút thể diện cho em, còn nạt nộ:
“Mua thiệp để cho có, chứ người ta cũng chẳng quan tâm đẹp xấu mà phải phí tiền”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em ức quá, bỏ về luôn lúc ấy. Chắc anh cũng biết là mình sai nên liền 1 tuần sau, ngày đi làm, tối lại lái xe 40 cây số đến nhà chỉ để xin lỗi. Mẹ em thấy vậy cũng sốt ruột, bảo:
“Con 1 vừa 2 phải thôi, già néo đứt dây, sắp làm bố mẹ trẻ con cả rồi mà giận với dỗi”.
Đúng thật là khi ấy em có bầu 2 tháng rồi, chứ nếu không là em cũng giải tán luôn cho xong. Đến hôm cưới, em sốc toàn tập, ê chề, choáng váng và đau lòng không để đâu cho hết. Khi xong xuôi hết các thủ tục rước dâu, em theo chồng ra xe hoa . Tiễn em ra xe, mẹ dặn:
“Mẹ để vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của con trong vali, 2 ngày nữa xong công việc thì về dọn thêm sau con nhé”.
Thấy mẹ vợ lưu luyến, chồng em còn cười động viên:
“Mẹ yên tâm, mai cô ấy lại về luôn mà”.
Mấy ngày trước đám cưới em mệt lại mất ngủ, lnghén ngẩm cũng không ăn được nên người như bị suy nhược lên xe là say. Đi được hơn 20km, chồng em sực nhớ ra, hỏi vội:
“Vừa nãy anh không thấy mẹ nhắc phong bì mừng cưới của em. Em để đâu cả rồi?”.
Em bảo bạn bè không về, chúng nó chủ yếu chuyển khoản. Có cái Phương bạn em đi du học thì tối qua mẹ nó sang mừng 1 triệu nhưng em để quên rồi, mai về lấy.
Chồng em nghe thế gắt lên, nói với anh lái xe:
“Không được, đồng tiền đi liền khúc ruột, anh quay xe đi, cho vợ em về lấy tiền”.
Em bực quá mới quát chồng:
“Anh có bị sao không đấy, tiền để ở nhà thì còn đó, ai lấy? Mà nó cũng có bốc hơi được đâu sao phải gấp thế?”.
Anh lái xe cũng can:
“Vợ chú nói đúng đấy, cơm chưa ăn thì gạo còn đó, quay lại lỡ giờ đẹp".
Cả em và anh lái xe đều nói đến vậy mà chồng vẫn không nghe, kiên quyết bắt quay xe về lấy 1 triệu. Em điên quá mới tuyên bố:
“Được, anh quay xe giúp em, đã về thì về luôn, không cưới xin gì nữa”.
Thấy em căng thẳng, chồng mới chịu xuống nước. Nhưng, từ hôm đám cưới đến giờ 1 tháng rồi, hai đứa vẫn chẳng ai nói với ai câu nào. Em viện cớ về nhà mẹ đi làm cho gần rồi ở lì đây luôn. Nghĩ đến chồng mà chán không để đâu cho hết, chẳng lẽ mới cưới lại ly hôn cho xong.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1