Xong việc của bố rồi, em mới dám lên nói chuyện với các chị. Những ngày này nhà em u ám lắm. Em chẳng muốn ra ngoài nói chuyện với ai, mà nhất là mẹ chồng em các chị ạ.
Không biết với người khác thì bà tốt thế nào. Chứ với con dâu, bà hạnh họe đủ đường. Đã thế còn soi mói chuyện tiền bạc. Dù trước nay em chưa một lần ngửa tay xin tiền bà.
Bố em thì trước kia lúc sống cũng có nhiều bệnh trong người. Ông không có lương hưu. Thành ra em vẫn thường nói với chồng mỗi tháng, em sẽ trích ra khoảng 1, 2 triệu để cho bố mẹ đẻ. Em nói thẳng luôn như vậy. Chồng em cũng ủng hộ, anh bảo:
“Em cứ làm sao hợp lý là được. Không cần phải nói với anh. Bố mẹ vất vả nhiều rồi, em cũng nên quan tâm đến ông bà hơn”.
Thế nhưng mẹ chồng em thì khác. Có lần vô tình biết được chuyện em cho nhà đẻ tiền, mẹ chồng liền gọi vào nói thẳng:
“Mẹ biết con thương bố mẹ con. Nhưng con làm vậy người ta lại bảo ông bà bên đấy không biết dạy con gái”.
“Mẹ nói thế là sao ạ? Cái này con nói thật với mẹ là không ai cười được hết. Con gái đi lấy chồng vẫn là con của bố mẹ đẻ. Nếu mà thờ ơ thì người ta mới cười đấy”.
Sau hôm đấy, mẹ chồng không nói gì nhưng trong lòng vẫn hằn học lắm.
Hồi bố em lâm bệnh nặng, vợ chồng em phải đứng ra trả tiền viện phí. Mẹ chồng em cũng biết chuyện này. Ai đời vào thăm thông gia mà mẹ chồng em nói thẳng:
“Anh xem các cháu nó cũng lo cho anh được như thế rồi. Nếu sau này nhỡ chẳng may có khuất núi, anh cũng nhắm mắt được đấy nhỉ”.
Em nghe mà ứa gan các chị ạ. Người ta đang nằm sờ sờ ra đó, mẹ chồng em nỡ lòng nào trù ẻo? Đã thế khi biết tin bố em mất, bà còn dửng dưng. Chẳng có tí nào là xót xa hay động viên con dâu gì cả.
Hôm mẹ chồng em đến viếng, bà cũng vào trong nói chuyện với mẹ đẻ của em. Lúc bà về, mẹ em mới bảo:
“Sao mẹ chồng con vô duyên thế, bà ấy nỡ lòng nào nói với mẹ câu đó”.
“Mẹ nói gì thế, bà ấy bảo sao hả mẹ”.
Mẹ em nức nở:
“Bảo bố con sống đến 45 cũng là thọ rồi. Sống thêm chỉ tốn tiền viện phí của con cháu”.
Em kể ngay cho chồng nghe, anh liền thở dài gọi về cho mẹ. Chẳng biết nói cái gì, nhưng mẹ chồng em thì nhắn tin thanh minh cũng chỉ buột miệng bảo thế thôi. Em thì vẫn giận quá, mấy nay chẳng muốn nói chuyện câu nào với mẹ chồng. Các chị thấy không, vợ chồng em bỏ tiền túi ra mà còn bị soi mói như vậy đấy.

