Khi con gái tôi tốt nghiệp đại học, đi làm được 2 năm thì nó dẫn về 1 người đàn ông từng bỏ vợ giới thiệu là bạn trai. Khi ấy tôi đã khóc cạn nước mắt để khuyên nhủ con mà không được. Để ép tôi phải chấp nhận chàng rể đó, con bé mang bầu trước. Đương nhiên tôi chẳng còn cách nào ngoài cắn răng gật đầu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Quả như những gì tôi lo, sau cưới con bé bị chồng đối xử chẳng ra gì. Con rể tôi có tính trăng hoa, vì thế mà vợ trước mới ly hôn. Tiếc rằng con gái tôi yêu mù quáng cứ nhắm mắt lao đầu vào tới khi về sống cùng biết được bản chất của chồng thì hối hận cũng muộn.
Nó bầu bí được 4 tháng thì phát hiện chồng ra ngoài ăn nằm với đàn bà khác. Nó khóc lóc vật vã, bỏ ăn bỏ uống tới xuýt sảy thai. Thương con tôi phải khăn gói sang ở cùng để ngày đêm động viên, theo sát không sợ con bé nghĩ quẩn thì khổ.
Thai được 32 tuần, trong một lần cãi nhau với chồng, hai đứa động chân động tay, con tôi bị chồng hất ngã đập bụng vào bàn dẫn tới đẻ non. Do mất máu nhiều con bé ra đi ngay trên bàn sinh.
Cháu tôi đẻ non phải nằm lồng kính gần 3 tháng trời tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc. Xuất viện nó cũng yếu hơn những đứa trẻ khác. Vài ngày lại nằm viện một lần, bao nhiêu tiền của trong nhà tôi dồn vào để chăm nó. Bên nội từ ông bà tới bố đều không hỏi han 1 lời.
Con gái tôi mất được 3 tháng, con rể lấy vợ mới nhưng 8 năm không có con chắc bản thân có vấn đề không đẻ được. Bỗng nhiên mấy tháng gần đây nó lại quay đòi đón cháu ngoại tôi về nuôi. Vợ chồng tôi phản đối, nó nói sẽ kiện ra tòa vì con bé là con nó.
Vợ chồng tôi nhà quê không am hiểu luật pháp là 1 phần, phần nữa tôi cũng không muốn mang cháu mình ra tranh giành co kéo để ảnh hưởng tâm lý, tinh thần cháu.
Buồn ở chỗ, sau một thời gian gần gũi với nhà nội, thằng bé có vẻ thiên về bên đó nhiều hơn. Khi chúng tôi quyết định để nó tự chọn lựa sống với ai, nó chẳng do dự nhìn bà lấy 1 lần mà đã thẳng thừng đáp:
“Con muốn về ở với bố, với ông bà nội con”.
“Nước chảy về nguồn, lá rụng về cội” tôi đành chấp nhận trả cháu cho nhà nội nó. Gần chục năm sống chết bán hết tài sản trong nhà để cứu và nuôi cháu nhưng cuối cùng khi nó lớn khôn lại chọn về với nội. Tôi cũng chẳng dám oán trách thằng bé vì dẫu sao đó cũng là máu mủ ruột rà của nó, nó trở về cũng là lẽ thường. Chỉ có điều tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn thấy tủi và có chút xót xa mọi người ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1