Người ta vẫn bảo đẻ con gái như không đẻ, nghĩ cũng đúng. Lúc trước tôi còn nghĩ trai hay gái cũng đều là con cả nhưng tới tuổi thập thò cửa lỗ, ngày nào cũng mong ngóng chời đợi được nhìn mặt con thế này tôi mới hiểu vì sao mà các cụ lại bảo, con gái là con người ta.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi kết hôn 3 năm mới sinh được cô con gái, nó vừa chập chững biết đi thì chồng mất. Vậy là cuộc sống của tôi chỉ còn có đứa con làm chỗ dựa tinh thần, sớm tối mẹ con nương tựa nhau qua ngày. Với tôi, con chính là báu vật là lý do sống duy nhất trên cuộc đời này.

Nhìn con lớn khôn, lòng tôi cũng ấm áp. Khi con đỗ đại học, tôi bán nhà theo nó lên thành phố để có thể tiện chăm sóc cho con bé. Nhưng không thể tránh được quy luật, con càng lớn sẽ càng xa rời vòng tay yêu thương của mình. Ngày nó dẫn bạn trai về giới thiệu là ngày tôi hạnh phúc nhất nhưng cũng nhận ra trong lòng hụt hẫng chông chênh vô cùng. Bởi tôi hiểu, con bé sắp không còn gắn bó bên mình nữa.

Tôi luôn hướng cho con lấy chồng gần để mẹ con còn chạy qua chạy lại chăm lo cho nhau. Tuy nhiên thời buổi này có còn là thời buổi cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa đâu, con bé lấy chồng lên tận Lạng Sơn, để lại một mình tôi cô độc giữa thành phố không người thân thích. Ngẫm thấy có chút chua xót bởi tôi bán nhà lên thành phố theo con, cuối cùng vẫn bị con bỏ lại phía sau.

Tôi không trách nó vì đó là lẽ thường tình của cuộc sống. Sau cùng tôi lại quay lại quê, mua một căn nhà cấp 4 ở chỉ là để đợi chờ những ngày nghỉ con gái về thăm mình.

Nhưng phận đàn bà lấy chồng phụ thuộc nhà chồng, cái này tôi hiểu hơn ai hết nên cũng chẳng bao giờ  đòi hỏi hay gọi giục con. Tôi không muốn cuộc sống của con gái bên nhà chồng bị ảnh hưởng, hơn nữa đi lại đường đất xa xôi tôi cũng lo. Vậy nên mỗi lần con gọi bảo về, dù trong lòng thương nhớ muốn gặp nó lắm mà miệng vẫn phải gàn:

“Mẹ khỏe lắm, con đừng lo. Không cần phải về đâu, đi lại nhiều cho khổ”.

Tuổi già ập tới nhanh lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại tôi cũng bước sang cái tuổi thập thò cửa lỗ giống như ngọn đèn trước gió rồi, tắt lụi lúc nào không biết nên nỗi mong ngóng con cứ ngày một lớn hơn. Mỗi lần nó về, tôi chỉ muốn ôm con vào lòng để hít hà mùi hương của nó cho bõ những ngày xa con.

Hôm qua, giỗ bố nó, con bé tranh thủ bắt xe ghé qua nhà. Nó nói bận không thể ở thêm. Tôi cũng vui vẻ à ừ động viên con phải lo công việc trước nhưng tới giờ con chuẩn bị đi, lòng tôi lại lưu luyến chẳng muốn rời nó nên nắm tay con thủ thỉ:

“Ở lại với mẹ 1 đêm cho mẹ đỡ nhớ được không?”.

Câu nói bật ra từ cõi lòng mong nhớ con, tôi chờ đợi một tiếng vâng của nó nhưng con bé chỉ đáp lại mẹ bằng nụ cười nhẹ:

“Để lần sau đi mẹ. Đợt này con bận lắm”.

Cố giấu không cho con nhìn thấy nước mắt của mình rơi, tôi cũng không biết cái lần sau mà con hứa là bao giờ nhưng vẫn đợi. Chỉ sợ ông trời không cho tôi thời gian để chờ mong con gái nhiều nữa thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết