Các bạn có tin ở đời luôn có nhân quả và quả báo không? Còn tôi vẫn tin là có, dù cho hiện nay người gây ra bão với mẹ con tôi vẫn sống sờ sờ ra đó, chưa có dấu hiệu bị nhân quả báo ứng. Nhưng tôi tin, sớm muộn gì thì người sống bạc như vôi như vậy sẽ bị quả báo thôi.
Lấy nhau 4 năm, vợ chồng tôi mới có nổi một mụn con. Nguyên nhân cũng do tôi bị đa nang buồn trứng nên khó thụ thai. Để có con, tôi với chồng ban đầu từng đưa nhau đi khám, uống đủ các loại thuốc đông tây y. Nhưng sau đó, mãi không thấy tin vui về nên chồng tôi chán nản ra mặt. Anh mặc kệ tôi làm gì thì làm trong chuyện này và ít chia sẻ với vợ mọi chuyện hơn.
Ảnh minh họa internet.
Muộn con cái, lỗi lại có nguyên nhân về phía mình nên tôi luôn mặc cảm, tự ti và nhún nhường với chồng. Tôi cứ coi bản thân là vợ phải nghiễm nhiên chăm sóc chồng. Hoặc khi buồn bực, áp lực trong công việc, chồng cứ coi tôi là thùng rác để xả cũng thấy vui. Cho dù mỗi tháng, tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn anh.
Để làm chồng vui, tôi thường tìm mọi cách lấy lòng cả nhà chồng. Dù ở riêng trên thành phố, nhưng tuần nào tôi cũng về quê thăm bố mẹ chồng. Cứ dịp gì, tôi mua rất nhiều quà bánh cho bố mẹ anh. Thậm chí đến các anh chị chồng, cháu chồng tôi cũng quan tâm từ cái nhỏ nhất. Chính bởi thế cả nhà chồng yêu quý tôi lắm. Họ cũng chẳng đoái hoài gì chuyện tôi muộn con.
Thế nhưng 1 năm trước, chồng tôi giấu vụng cặp kè với một người phụ nữ khác bên ngoài. Thậm chí, ngày tôi phát hiện ra, cô gái này còn đang mang bầu đứa con của anh nữa. Khi đó tôi đã làm um lên. Chồng tôi chẳng những không e ngại gì còn trơ trẽn đổ tội cho tôi không sinh được con cho anh nên anh phải kiếm con bên ngoài. Sợ nội ngoại nói, anh còn vu vạ cho tôi tội lăng nhăng, đong trai bên ngoài.
Điều chán ngán nhất là cả gia đình anh đều bênh con trai chằm chặp, quay lưng lại với tôi. Họ còn đồng tình anh có bồ và kiếm con bên ngoài về cho gia đình. Nhiều lần nhà chồng có việc, bố mẹ anh còn bảo con trai dẫn bồ về quê mà chẳng hề bảo tôi 1 câu.
Bao uất ức tủi nhục như giọt nước tràn ly khiến tôi muốn ly hôn chồng ngay lập tức. Nhưng khi quyết định ly hôn thì tôi lại biết tin mình có bầu. Ông trời cứ trớ trêu với tôi nên tôi lại nhẫn nhịn để con sinh ra có bố. Song anh ngày càng không biết điều khi liên tục nghe lời bồ nhí về đối xử tệ bạc với vợ.
Suốt 9 tháng mang bầu, tôi toàn phải đi khám thai một mình như mẹ đơn thân. Chồng tôi không một lời hỏi han vợ. Ngay cả khi tôi đề nghị anh đưa tiền khám thai, dưỡng thai thì hắn luôn miệng bảo không có, tự đẻ thì tự nuôi được.
Tôi còn nhớ như in ngày đi đẻ, tôi gọi chồng về nhà đưa đi. Nhưng chồng tôi hằm hằm về nhà, bảo rách việc, sao không thể tự đi được. Tôi nói lại vào câu thì anh còn vứt hết đồ sơ sinh đã sắp sẵn chuẩn bị mang đi sinh của tôi ra đường. Quá sốc, hôm ấy tôi nhập viện sinh luôn, người nhà tôi phải lao đao đi sắm đồ cho bà đẻ.
Khi con chào đời, chồng tôi cũng chẳng thèm đến viện thăm con hay có nhu cầu biết mặt con. Những ngày con ở viện về nhà, anh ta cũng chỉ rẽ qua nhà lấy quần áo hay đồ dùng cá nhân mà chẳng thèm bế con lấy 1 lần. Và cho đến khi con được tròn 4 tháng tuổi, anh nằng nặc đòi ly hôn vì bảo: “Tôi không muốn mất thời gian với cô và đứa bé này nữa. Cô ly hôn nhanh cho tôi nhờ”.
Thấy chồng chỉ chăm chăm muốn ly hôn càng nhanh càng tốt, tôi quyết định ký vào đơn ly hôn. Ngẫm ra mấy năm hôn nhân, dù tôi có cố gắng bao nhiêu giờ cũng chỉ còn lại đứa con đỏ hỏn làm lãi. Tôi sẽ cố gắng vì con mà mạnh mẽ và đứng lên làm lại từ đầu. Dù sao tôi vẫn còn kiếm ra tiền và có công việc ổn định để làm phải không ạ? Không có con và tiền, tôi mới chết. Chứ không có đàn ông, chắc chắn tôi vẫn sống khỏe re.
Ảnh minh họa internet.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.

