Cho đến hiện tại, cưới được 6 năm rồi nhưng em vẫn không hối hận khi chọn anh ấy làm chồng. Lấy nhau chỉ có hai bàn tay trắng, giờ tài sản lớn nhất là 2 đứa con nhưng bọn em sống rất vui vẻ, hạnh phúc.
Cùng lên thành phố làm thuê thì gặp nhau rồi yêu, khi đó em cũng biết anh rất nghèo, trong tay chẳng có gì làm phụ vữa tính theo công nhật. Vậy nhưng anh rất hiền lành, biết quan tâm đến người khác.
Lúc còn yêu em cũng không đòi hỏi gì nhiều, cuối tuần chỉ cần anh chở đi vòng quanh phố chơi, ăn bắp ngô nướng rồi về là đủ rồi. Đến lúc anh ngỏ lời muốn cưới em đồng ý luôn. Bố mẹ hai bên cũng ưng nên tổ chức đám cưới nho nhỏ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cưới xong bọn em ở nhà chồng được 1 tuần thì lại ddưa nhau xuống thành phố làm thuê. Ngày em làm trong xưởng may mặc, còn anh vẫn phụ vữa tối lại về căn phòng trọ nhỏ bé cùng nhau.
Cũng ở căn nhà trọ này em sinh 2 con cách nhau có năm rưỡi, giờ con bé chưa đầy 1 tuổi . Không nhờ được ai nên chồng bảo:
“Em cứ ở nhà chăm con, mình anh đi làm cũng được rồi”.
Em cũng muốn đi làm phụ giúp chồng nhưng con còn bé quá, gửi trẻ thì người ta chưa nhận, bọn em làm gì có tiền mà bỏ ra 4-5 triệu thuê người giúp việc. Vậy nên em cũng đành ở nhà với con, phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương phụ hồ ít ỏi của anh ấy.
Biết là gánh nặng đè lên vai nhưng chưa bao giờ anh kêu than nửa câu. Đi làm về dù mệt mỏi thế nào vẫn tạt qua chợ mua thức ăn về nấu cơm giúp vợ. Đêm con sốt quấy khóc anh lại bảo:
“Em ngủ một tí đi để anh bế cho”.
Thế là em nằm ôm thằng lớn ngủ, còn chồng vác đứa bé dong khắp nhà đến gần sáng. Biết anh đi làm vất vả, lương lại thấp nên em cũng chi tiêu thật tiết kiệm. Có hôm hai vợ chồng chỉ ăn đúng đĩa rau xào, nhường trứng cho con, vậy nhưng vẫn thấy vui.
Dù cuộc sống thiếu thốn nhưng cuối tuần chồng em vẫn cố gắng đưa vợ con đi chơi, anh bảo để bọn trẻ ra ngoài cho chúng nó đỡ bí bách. Có hôm anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo còn dính bụi bẩn lem nha lem nhem nhưng mặt tươi hơn hớn dắt tay thằng lớn, vác đứa nhỏ trên vai vào siêu thị.
Mặc dù vào đó bọn em cũng chỉ mua cái kẹo mút cho con bé, que kem cho thằng lớn thôi nhưng thấy các con thích thú hai vợ chồng cũng vui lây.
Nhiều lúc nhìn chồng thương yêu, chăm sóc các con theo cách của anh mà em thấy cảm động ứa nước mắt. Cho đến giờ em biết mình không chọn nhầm người. Đối với em người đàn ông bên cạnh không cần thiết phải giàu có, nhiều tiền mà chỉ cần giàu tình cảm là khiến em cảm thấy an lòng rồi.
Cuộc sống hôn nhân đâu cứ cần phải có nhà to, nhiều tiền mới là hạnh phúc. Có người lấy chồng giàu nảy sinh nhiều thứ như bồ bịch, suốt ngày phải nghĩ đến chuyện giữ chồng, giữ tài sản mệt mỏi lắm.
Cứ như em đây tuy chồng nghèo nghèo một tí nhưng thương vợ yêu con, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phản bội nhau. Tiền ít thì mình tiêu ít, miễn là vợ chồng con cái vui vẻ, trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười là em thấy bằng lòng rồi, chẳng đòi hỏi gì cao sang hơn nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1