Trước khi lấy chồng, tôi tưởng anh là người hiền lành tử tế. Nhà chồng tôi bố mẹ đều làm công chức nhà nước, bản thân anh cũng có công việc ổn định. Còn nhà tôi thì bố mẹ làm nông nghiệp, bản thân tôi học xong trung cấp dược nên chỉ đi làm nhân viên cho 1 spa. 

Tôi mang bầu, sinh con vất vả nên phải xin nghỉ làm. Chồng tôi thấy vợ không làm ra tiền nên cũng bắt đầu xem thường, không coi vợ ra gì. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mỗi ngày đi làm về anh tắm giặt xong là ngồi như ông kễnh lướt điện thoại hoặc xem tivi mặc kệ vợ vừa trông con vừa làm trăm thứ việc. Ngồi vào mâm cơm thì bữa anh chê mặn, bữa chê nhạt.

“Ở nhà có mỗi cái việc trông con với nấu ngày 2 bữa cơm cũng không nên hồn”.

“Vợ nhà người ta vẫn kiếm ra tiền, vẫn việc nhà đâu vào đấy. Vợ nhà mình ở nhà cũng không xong. Đúng là nặng nợ”

Tôi muốn mua gì cho bản thân cũng bị anh đay nghiến coi đó là lãng phí:

“Cô ở nhà chỉ ăn với trông con, đi đến đâu mà cần váy vóc, son phấn. Mặc để ma nó nhìn à mà mua với bán”.

Coi thường vợ đã đành, chồng còn lôi cả nhà vợ vào vì bố mẹ tôi làm nông dân. Vài lần anh nói bóng gió thì tôi im lặng nhưng hôm trước anh dám cả gan chửi đích danh:

“Đúng là bố mẹ nông dân không học hành thì con cái cũng chỉ vô dụng thế này thôi”.

Thấy chồng móc máy động đến ông bà ngoại, tôi hét lên:

“Anh chửi tôi thì tôi chấp nhận nhưng đừng có lôi cha mẹ tôi ra thì không xong với tôi đâu".

Chồng tôi im bặt khi vợ bật lại nhưng vẫn không một lời xin lỗi. Có lẽ tôi không nên lấy lý do nọ lý do kia nữa, phải cố gắng thu xếp đi làm trở lại để tự lập thôi. Loại chồng này tôi không trông chờ gì được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet