Khi tôi yêu và lấy chồng bây giờ, bố mẹ đẻ phản đối dữ lắm. Bởi tôi là gái tân, xinh xắn, công ăn việc làm ổn định mà quyết định lấy chồng đã có 1 đời vợ. Dù con gái anh ấy đang ở với vợ cũ, song nhà tôi cũng không thích chàng rể đã từng 1 lần đò. Bố mẹ toàn phản đối:

“Sao bao nhiêu trai chưa vợ không yêu mà cứ nhất định phải yêu và cưới người đã có gia đình làm gì cho phức tạp ra. Hơn nữa nhà anh ta xa, bố mẹ không bao giờ đồng ý”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Ngày tôi vẫn quyết chí lấy anh, bố tôi thất vọng lắm, ông chỉ mặt đuổi:

“Cút ra khỏi nhà này ngay đứa con gái mất dạy. Từ nay cô với nhà này chẳng có mối quan hệ nào nữa. Tôi không có đứa con gái như cô”.

Bị bố đuổi khỏi nhà, tôi chạy đến bên anh. Rồi 2 chúng tôi chính thức đi đăng ký kết hôn sống với nhau mà chẳng có đám cưới nào.

Về chung 1 nhà, chồng yêu thương tôi lắm. Anh cũng rất có chí tiến thủ khi luôn gánh vác kinh tế gia đình. Duy chỉ có điều anh ít khi về thăm bố mẹ vợ. Mỗi năm chỉ đến Tết hay khi nhà có việc bắt buộc phải có mặt thì chồng tôi mới về nhà vợ.

Vài tháng sau khi con gái cưới, bố mẹ tôi cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Lại thấy chàng rể tốt với con gái mình nên ông bà cũng nguôi ngoai chuyện cũ. Thậm chí nhiều lúc nhớ con cháu, ông bà còn chủ động đi 50km đến nhà con gái chơi. Nhưng những lúc ấy, chồng tôi đón tiếp bố mẹ vợ gượng gạo lắm. Trong những câu chuyện hàng ngày của anh, chẳng bao giờ thấy chồng nhắc tới bố mẹ vợ cả.

Nhiều lần ngày thường tôi rủ chồng về quê ngoại chơi, anh nói thẳng:

“Riêng về bên ấy em thích thì cứ về còn anh không về đâu. Ông bà đã coi thường anh thế việc gì phải làm hòa với họ chứ. Hơn nữa nhà ấy đã đoạn tuyệt với em rồi sao em cứ đi lại mất thời gian làm gì”.

Biết chồng vẫn ôm hận với bố mẹ vợ chuyện trước đây mà tôi nói rất nhiều song anh vẫn không nghe. Cho tới cách đây hơn năm, bố tôi bị tai nạn giao thông điều trị cả tháng mà cuối cùng vẫn không quả khỏi. Nhiều lúc lên thăm bố ở viện về, tôi thương ông mà khóc thì chồng chỉ bảo:

“Sống chết có số cả, em buồn làm gì”.

Ngày bố vợ qua đời, chồng tôi vẫn cùng vợ về quê nhưng anh không xót xa cũng như đau đớn gì khi ông mất. Thậm chí, sau khi phát tang, chồng tôi chuẩn bị phong bì phúng viếng là 1 triệu và 1 vòng hoa. 

Vừa phúng điếu xong, anh kéo vợ ra 1 góc giục rối:

“Xong xuôi mọi việc rồi, giờ vợ chồng mình về thôi”.

Tôi ngạc nhiên:

“Anh có bị sao không? Nay là bố vợ anh mất đấy. Là con cái sao có thể về được vào lúc này”.

Chồng vẫn từ tốn bảo:

“Ông ấy có bao giờ coi tôi là con rể đâu. Cô không thấy ngày trước họ phản đối kịch liệt đấy à. Với lại, họ cũng đã cắt đứt và đuổi cô khỏi nhà từ lâu rồi. Còn tình nghĩa gì mà phải chịu tang”.

Nghe chồng nói mà tôi uất nghẹn. Mặc kệ chồng về nhà một mình còn tôi vẫn ở lại đưa tang bố xong xuôi. Bên nhà tôi ai cũng hỏi về chàng rể tại sao không ở lại đến khi xong việc mà tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi buồn quá mọi người ạ, có phải chồng tôi quá nhỏ nhen không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet