Chồng tôi đúng là thể loại con rể ăn cháo đá bát, từ lúc lấy nhau đến giờ hầu như sống nhờ vào nhà vợ, thế mà quay ra tính toán từng li từng tí với ông bà.
Cách đây 8 năm vợ chồng tôi cưới nhau thì bố mẹ đã cho hẳn 200 triệu làm vốn rồi. Số tiền đó tôi cũng nghe chồng dỗ ngon dỗ ngọt bỏ ra biếu mẹ anh để sửa nhà. Thế rồi đến giờ ông bà có cho được cái bát mẻ nào đâu.
Bố mẹ đẻ tôi nhiều đất. Nhà lại chỉ có hai anh em, anh trai tôi làm ăn phát đạt nên lúc bố mẹ bán đất chính anh chị đề nghị chia cho tôi một phần. Hôm đó bố gọi vợ chồng tôi về ăn cơm, ông bảo:
“Bố mẹ cho hai vợ chồng 5 tỷ mà mua nhà. Tiền đang gửi trong tài khoản ngân hàng của bố, khi nào tìm được nhà chuyển thẳng luôn cho người ta”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Trước giờ tôi vẫn biết bố mẹ chắc chắn sẽ không quên phần của con gái, nhưng không ngờ ông bà lại chia cho nhiều như vậy. Lúc đó hai vợ chồng cũng hơi choáng.
“Bố mẹ cho bọn con nhiều thế”.
Bố tôi nói:
“Nhà cửa để ở cả đời nên cứ nhờ anh nó tìm cho chỗ nào đẹp đẹp, hợp phong thủy hãy mua”.
Bố tôi không cho tiền mặt, chỉ thông báo vậy rồi nhờ anh trai tìm được căn nhà này. Anh cũng giúp lo hết các thủ tục giấy tờ rồi chuyển tiền cho người ta. Vợ chồng tôi gần như không phải làm gì cả, chỉ ký giấy, nhận sổ đỏ, nhận nhà rồi chuyển đến ở thôi.
Từ khi có nhà mới tôi sướng hẳn, không phải sống gò bó trong nhà chồng. Thoát cảnh ra vào đụng mặt mẹ chồng khó tính nên tư tưởng thoải mái hẳn.
Chồng tôi được bố mẹ vợ cho cái nhà nhưng cảm giác anh ấy vẫn chưa hài lòng. Anh thích tự cầm tiền tươi thóc thật đi mua nhà theo ý của mình cơ. Thấy bố tôi quyết như vậy tuy nghe theo nhưng anh có vẻ hằn học lắm.
Ở gần nên thỉnh thoảng mua được đồ ngon tôi đem về biếu bố mẹ một ít. Mỗi lần thấy vợ sang ông bà ngoại chồng là tôi lại thái độ ra mặt.
Hôm trước tôi nhờ chị làm cũng cơ quan đặt đồ sạch từ quê gửi xuống, cũng toàn rau củ quả thôi không có thịt thà. Nhận đồ xong, tôi ngồi nhặt vài mớ rau với mấy chục trứng để cho ông bà ngoại. Chồng tôi thấy thế hằn học:
“LÔng bà đầy tiền sao không tự đi mà mua để cho con gái nuôi từng bữa không ngại nhỉ”.
“Ơ anh nói buồn cười, em mua đồ ngon, đồ sạch thì mang cho bố mẹ một ít có đáng gì đâu. Ông bà cho nhiều chứ mình biếu được bao nhiêu đâu. Có vài mớ rau, quả trứng anh tính toán làm gì”.
Nghe vợ nói thế chồng tôi lại quay ra bảo vợ cậy bố mẹ có tiền nên chỉ biết có ông bà ngoại, còn bố mẹ anh thì coi không ra gì. Bố mẹ tôi tất nhiên tôi phải quan tâm chăm sóc rồi, còn bố mẹ chồng, mấy năm lấy nhau ông bà đã cho chúng tôi được cái gì đâu. Chồng tôi đúng là không biết nghĩ, nếu không có ông bà ngoại giúp, chắc giờ này vẫn sống tạm bợ ở đâu đó cũng nên.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1