Bố mẹ tôi sinh được 4 cô con gái. Dù mẹ quanh năm làm ruộng còn bố theo ngành xây dựng vất vả là vậy nhưng họ vẫn cố nuôi các con ăn học nên người. Chị em tôi đều có công ăn việc làm ổn định tại thành phố.
Cách đây chục năm mẹ tôi mất vì bạo bệnh. Từ đó một mình bố đứng ra lo liệu cho các con. Thương bố nhưng chị em tôi đều lấy chồng xa, người ở gần ông nhất cũng cách 30km. Con bé út lấy chồng xa nhất thì tận Sài Gòn, còn tôi là con gái cả cũng sinh sống tại cửa khẩu Lào Cai.
Ảnh minh họa: internet.
Biết bố sống ở quê một mình, chị em tôi tháng nào mỗi người cũng gửi về quê 3 triệu cho ông chi tiêu. Chúng tôi thay nhau mua quần áo, thiết bị điện tử, gửi thực phẩm ngon cho ông ngoại. Đến nỗi nhiều lần bố tôi còn phải nhắn:
“Tháng này đừng gửi gì về cho bố nữa. Nhà mình giờ chẳng thiếu cái gì cả. Bố ăn và dùng chẳng hết thừa lãng phí ra”
Chúng tôi đùa:
“Vậy giờ ông ngoại còn thiếu 1 bà đúng không, để bọn con để bọn con ship về”.
Bố tôi cũng trêu lại:
“Ông chỉ trông mong các con cháu về nhà chơi với ông cho vui thôi”.
Nghe bố nói thế mà chúng tôi thấy thương quá nhưng ai cũng ở xa, lại bận con cái và công việc nên không thể muốn về quê là về được. Mỗi năm thường chị em tôi chỉ cố về 3 lần: 1 là ngày giỗ mẹ, 2 là Tết và 3 là đợt nghỉ hè mà thôi.
Hơn 1 năm trước bố tôi cũng mất vì đột quỵ khi ngủ. Ông ra đi bất ngờ khi chẳng có bất cứ cô con gái nào ở bên. Thương bố quá, lo xong đám tang xong 4 chị em tôi mới rối bời nghĩ đến chuyện thờ cúng bố mẹ.
Mấy chị em đã thống nhất thì vẫn giữ lại ngôi nhà bố mẹ ở để làm nơi thờ cúng. Tết nhất và ngày giỗ chúng tôi sẽ về tề tựu đông đủ. Tuy nhiên, nếu như vậy thì bàn thờ sẽ hương lạnh khói tàn vì cả năm chỉ được ấm áp vài lần. Nghĩ như vậy nên tôi đề xuất với chồng:
“Em muốn đưa chân hương và di ảnh bố mẹ về nhà riêng thờ cúng cho chu đáo. Ý anh như nào?”
Vừa nghe vợ mở miệng vậy, chồng đã bảo:
“Em bị điên à, sao có thể đưa ông bà ngoại về nhà mình thờ được. Nói gì thì em cũng phải nghĩ chứ?”
"Vợ chồng mình có nhà riêng rồi chứ có phải ở chung với ông bà nội đâu mà không đưa được bố mẹ em về đây”.
Chồng tỏ vẻ ngán ngẩm:
“Anh hiểu em xót thương ông bà ngoại nên mới nói thế, nhưng người mất thì đã mất rồi. Bản thân anh cũng rất thương ông bà nhưng một nhà không thể thờ 2 họ được. Nhà nội biết chuyện sẽ máng cho. Anh cấm tiệt đấy”.
3 em gái tôi cũng y hệt hoàn cảnh như chị cả. Bố mẹ chồng hoặc các em rể tôi dù là những người hiền lành, tốt tính song họ vẫn không đồng ý cho mang di ảnh bố mẹ đẻ về nhà thờ.
Chúng nó khóc lóc hỏi:
“Giờ ông bà ngoại đều nằm xuống rồi, các con ở xa thì ai về lo hương khói thường xuyên cho bố mẹ đây?”
Nhưng em rể tôi đều bảo:
“Chết là hết. Thờ cúng cốt nhất ở cái tâm còn ở đâu chẳng được”
Nghe 4 ông con rể đều có ý giống nhau mà chị em tôi chán hẳn. Bố mẹ mang tiếng có tới tận 4 con mà giờ mất đi chẳng có ai thờ cúng. Chị em tôi bất hiếu quá không?
Ảnh minh họa: internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1