Gửi cái mail với tiêu đề: nothing is impossible, kèm theo hình ảnh siêu âm thai nhi 6 tuần tuổi cho anh.


10 phút sau, anh trả lời: im not surprised but im so pround of you. Anh đang họp, xong việc anh gọi em ngay.


Nó ngồi suy nghĩ về những gì xảy ra trong 10 năm vừa rồi, những gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Sẽ giữ hay lại bỏ. Trong lòng nó muốn giữ lại, nhưng còn anh thì sao?


Chuông điện thoại ngắt nó khỏi những dòng suy nghĩ. Nó cầm máy lên:


- Em đây, mình nói chuyện được không?


- Em mệt không? Anh muốn nói chuyện với em. Anh lo cho sức khoẻ của em. Em có ngủ được không? Anh gọi để ngủ cùng em nhưng không được. Em tắt máy à?...


- vâng, em tắt máy vì em thấy mệt, em chưa biết tính thế nào? Anh nghĩ sao?


- ( thở dài), anh chưa tính được gì, anh chỉ lo cho sức khoẻ của em. Anh cần em ngủ được và anh muon em ngủ. Ok. Em cố gắng nhắm mắt lại và ngủ đi.


- em không thể, khi nào anh có thể cho em biết quyết định của anh?


- anh chưa biết, nhưng anh sẽ phải thu xếp. Để cho anh hết tuần này.