Iem chỉ mượn tạm cái tựa đề ở trên thôi, nhưng mượn của ai thì iem hông biết, quên mất là đã đọc ở đâu rồi .


Em năm nay nếu tính như các cụ ở quê thì cũng đã trải qua hơn 22 mùa khoai sọ, gần 22 mùa khô, tròn 22 mùa cải ra hoa, mùa nhãn trổ quả, mùa lúa lên đòng, v.v và v.v, đại loại là cũng đã già đầu rồi:( . Vậy mà tiền vẫn chưa tự tay kiếm được, sự nghiệp thì lênh đênh, tương lai thì chưa thấy chút ánh sáng le lói; nhà cửa thì không có, bốn mùa lang bạt tứ xứ; học vấn thì dở dở dang dang, mùi đời thì chưa được một lần lè lưỡi nếm; đã thế giao tiếp lại kém, tính tình thì cục mịch, khó hiểu; chính kiến với kiên định hay các thể loại tương tự thì xô một tí là đổ, không biết bao nhiều lần vứt tủi hổ đi đâu cho hết. Nói tóm lại, chỉ một câu thôi: Em đang vật vã.


Vật vã với chính mình, với cái tôi vô định, không xác định được đâu là chính đâu là tà, đâu là sống thực đâu là mộng mơ, đâu là quan hệ chân thực đâu là xã giao - giả dối, đâu là đam mê hoài bão đâu là ham danh lợi - huyễn hoặc bản thân, đâu là chỗ bình yên cho tâm hồn, đâu là nguyên tắc cơ bản dành cho mình để sống và làm việc một cách thỏa mái và kiên định, đâu là tình yêu đâu là tình bạn, đâu là ghét đâu là yêu,... Tóm lại là vật vã vì vô định, với everything :(.


Nãy giờ mới phụ họa thôi, giờ em mới đi vào nội dung chính. Iem muốn nhờ các bạn, trẻ hơn hoặc già hơn, kích thích và giảng giải cho cái đầu đang mê muội này vài vấn đề cơ bản, rồi từ từ mình gỡ rối dần, chứ gỡ ngay một lần thì tẩu hỏa nhập ma mất.


Đâu là đời sống hạnh phúc và hài hòa?


Em từ nhỏ đến lớn chăm chỉ cũng có, lười biếng cũng nhiều. Sống vui vẻ cũng có, buồn rầu cũng nhiều. Yêu cũng không ít mà số lần thất tình cũng không đếm hết. Nhưng càng lớn thì mình lại hay vùi đầu vào hai câu hỏi: mình đang làm những cái này để làm gì và mình sống trên đời này để làm gì?


Em làm việc vì đam mê, vì trách nhiệm, vì tiền tài hay vì danh vọng? Không phải. Trước đây em làm việc có thể chỉ để được người khác khen; lớn hơn nữa là vì tự mãn, tự cao, tự đại, abc các loại; lớn hơn xíu nữa thì làm vì không gì cả - không trách nhiệm, không mục đích cao quý, không vì tiền bạc, không vì địa vị hay mục đích xyz nào khác mà chỉ làm theo bản năng, hứng lên thì làm không hứng thì thôi.


Thực sự là em giờ cũng mệt mỏi với câu hỏi này rồi. Cũng sắp đến thời kỳ giao mùa của cuộc đời rồi, nếu không có câu trả lời cho vấn đề này thì tương lai em chắc cũng lun bại luôn mất, sẽ chả còn cơ hội nào mà làm lại như trước đây nữa mất. (Thú thực là em sắp đi học xa. Qua đó mà mà cứ lơ ngơ, thiếu kiên định, vân vân các loại như bây giờ thì em chỉ còn nước xách vali về nước thôi :( )


Các bác giúp em thoát khỏi cái vật vã này với. Các bác làm việc vì đam mê, vì trách nhiệm, vì tiền tài hay vì danh vọng,... ? Và tại sao các bác có thể duy trì được ý nghĩ đó mọi lúc mọi nơi hay nhiều lúc nhiều nơi mà không bị những thứ khác phân tán, chi phối? Bí quyết đó là gì vậy? Có thể cho em ít lời khuyên không?


Một câu hỏi em muốn lồng ghép cùng với chỗ này, vì em nghĩ hai thứ này nên đi chung với nhau, đó là chúng ta sống trên đời này để làm gì? Có bao giờ các bác hỏi bản thân câu hỏi nghe qua rất chi là ngu ngu này chưa? Nếu có thì câu trả lời của các bác là gì? Các bác có duy trì được câu trả lời đó lâu hem?


Thêm câu nữa là có bác nào theo đuổi đời sống hài hòa, tức là cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay, nhưng nếu đặt chúng trong hệ quy chiếu chung thì cũng thuộc dạng vừa vừa chưa? Hay các bác theo đuổi một thứ cho tới đỉnh cao luôn, những cái còn lại "ông buồn ông đạp lên chúng mày ông đi. Chúng mày chỉ là phụ tùng phụ trợ, có cũng được, không có cũng được, ông **** cần...". Đại loại thế ạ. Em cũng đam vật vã với câu trả lời này, chưa có lý do nào làm em thỏa mãn cả trong lẫn ngoài cả.


Em cảm ơn các bác nhiệt liệt nếu có ai giúp mình hoặc chia sẻ với em để cùng tìm hướng đi :).