30 tuổi con người ta đã độc lập, đã trưởng thành... vậy mà em thì:
- vẫn sống với bố mẹ, cho em tự lập sống 1 mình chắc em đi mua bảo hiểm nhân thọ rồi tự tử là vừab-)
- công việc ọc ạch, chả thấy tia sáng lên chức lên quyền gì, dẫu biết số mình gặp nhiều bất công trong chốn quan trường nhưng nhiều khi vẫn ko cố bơ đi mà sống cho được
- chồng con chưa có, được các anh chị có gia đình đánh giá là nhàn nhã son rỗi, nên thi thoảng bị bắn tỉa là ế nhưng vấn đề này mang tính xã hội mình em muốn thoát ế cũng chả được:((
Tối nay em cảm thấy thật sự mất phương hướng. Ở tuổi 30 này có lẽ em là kẻ thất bại trong cuộc sống này. Thiên hạ đệ nhất sống dựa, chưa làm được gì cho đời. Em rất mong các anh chị cho em lời khuyện trong giai đoạn bế tắc này. Kính tặng hoa các anh chị@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Duyên muộn thì đã sao? quan trọng phải gặp được người hợp...