Mình đang ức chế với NGV nhà mình quá.


NGV này là cháu gọi mẹ chồng mình bằng bác ruột gần 40 tuổi nhưng chưa chồng và xấu thôi rồi, mình thì không ở chung với mẹ chồng nhưng ở ngay gần đấy nên cũng ra động vào chạm. Vì là người nhà nên VC mình trả lương cho cô này theo năm luôn để cô ấy đi gửi tiết kệm. Mang tiếng là 1,5 tr / tháng nhưng vì trả một cục (trả tiền trước) nên nếu tính cả lãi khi gửi ngân hàng thì cũng tạm được rồi, ngoài ra lễ tết lại cho mấy trăm.


Nhưng mình thấy như thế là hơi dại, vì trình độ có hạn nên ngắn nghĩ, cô này lĩnh tiền trước cả năm nên hàng tháng không nhận được tiền nữa, lúc mới đưa tiền thì vui vẻ, nhưng thời gian sau thì làm ra vẻ như cô ta làm việc không công cho nhà mình ý.


Tiền đi chợ thì mình đưa 500k mỗi lần, thích cho nhà mình ăn gì thì cho. Cô ấy mà nấu thì VC mình phải ra sức mà khen (dù không hợp lăm) chứ chỉ cần góp ý nửa câu là thái độ khác ngay.


Không biết có phải mình không cương quyết ngay từ đầu không nên bây giờ cô ta lấn át cả mình. Mọi việc trong nhà cô ta cứ làm theo ý cô ấy, mình nói thì chẳng nói lại nửa câu.


Công việc của mình thì bận, đi dạy xong lại còn dạy thêm, tối về mệt lừ, lại còn chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau nhưng cô ấy cứ rửa bát xong là chuồn sang nhà mẹ chồng mình chơi đến tận 10 rưỡi, 11h đêm mới về mặc kệ mình xoay với 2 đứa con (đứa lớn ngày đi học, ông bà đón, đứa bé vẫn chưa biết đi). Vậy mà có nhiều hôm cô ấy sang nhà mẹ chồng mình muộn thì mẹ chồng gọi mình để nhắc là :" cô ấy cũng là con người, phải để cô ấy nghỉ ngơi sớm", hóa ra mình bóc lột cô ấy vậy sao. trong khi đó VC mình đi từ sáng đến tối mịt mới về, chỉ có 2 cô cháu ở nhà, cháu ngủ thì cô cũng ngủ, nhà thì có một gian bé tí nên lau vèo cái là xong. Đến tối mói có ng về tắm táp nên mới có quần áo để giặt. Cô ấy k giặt chắc MC mình muốn mình giặt để cô ấy đi chơi. Hôm trước cả mình và cô ấy cùng bị viêm họng, cô ấy chỉ bị sơ sơ còn mình thì đi dạy nói nhiều nên bị khá nặng. Cô ấy cầm tiền đi chợ nên mình bảo với cô ấy là cứ mua thuốc mà uống, vậy mà mẹ chồng mình gọi mình sang bảo : " cô T đang ốm đấy, con xem mua thuốc thang cho cô ấy với lại xem thế nào làm đỡ việc cho cô ấy để cô ấy nghỉ ngơi" trong khi đêm mình ho rũ rượi không ngủ được còn cô ấy cứ ngủ khì khì.


Tuy người rất xấu và chẳng bao giờ đi đến đâu nhưng cô ấy rất thích diện. Chị chồng mình mua cho mấy bộ quàn áo cotton thường thì chê, bán lại cho NGV hàng xóm rồi mua quần áo Winny mặc, MC mình cũng chiều nên cô ấy chỉ cần tỏ ý thích gì là bà mua cho ngay, thế là mình biết ý nên giờ mua quần áo cho cô ấy cũng phải mua winny mặc dù chẳng dám mua cho bản thân mình vì xót tiền.Quần áo mua xong chỉ chất cho đầy tủ chứ ít có dịp mặc nhưng lại rất thích mua thêm. Hôm nào mình bế con là cô ta lao ngay ra quán gội đầu để gội chứ không gội ở nhà (nhiều tiền thật).


Mình còn rất ức chuyện cô ta sang nói với MC mình là mình " chẳng được tích sự gì" trong khi mình đi làm từ sáng đến tối, kiếm tiền trả lương cho cô ấy để cô ấy đỡ mình trông con và làm việc nhà. Chắc cô ta muốn mình đi làm về phải nai lưng ra làm việc để cô ta đi chơi thì cô ta mới thỏa lòng.


Mình thấy hình như ngay từ đầu mình đã quá dễ dãi, một phần vì mình nghĩ đấy là người nhà, lọt sàng thì xuống nia, vả lại tuy cô ta là em nhưng lại hơn tuổi mình.


Mói thêm là cái nhà mình đang ở thì do MC mình (tức bác cô ta) mua và bây giờ vẫn đứng tên bà, bà bảo bà chỉ cho "ở nhờ", nên việc cô ta đến ở nhà mình là do MC mình sắp xếp vì bà bảo" không cho người lạ vào nhà tao"


Bình thường MC mình cũng rất quý mình nhưng tính bà đồng bóng nên đôi lúc bà cũng nói này nói nọ nhưng bà vẫn bảo bà quý con dâu hơn con gái. Nhiều khi mình có tâm sự với bà về cô giúp việc cháu bà nhưng bà bảo: "con muốn con con sướng thì phải cố mà chiều cô ấy, tuyệt đối không được để mất lòng cô ấy, cô ấy già rồi chưa chồng nên khó tính thế đấy, phải cố mà chịu"


Chồng mình thì thờ ơ chẳng bao giờ quan tâm đến việc nhà, mà anh ấy với mẹ anh ấy cũng giận nhau cả năm nay chẳng ai nói huyện với ai nên mình cũng chẳng muốn kêu.


Nhiều lúc mình thấy căng thẳng, nhiều khi đi làm về chào cô ta cô ta cũng chẳng trả lời, mình ức chế kinh khủng, nhưng nếu đuổi cô ta đi thì không ai bế con để còn đi làm vì mình đi dạy đến 6h30 chiều mới về nên cũng không gửi con ở đâu được.


Nhiều lúc mình nghĩ phận mình như con kiến mặc dù thu nhập cũng hơn chục triệu một tháng, chẳng sống dựa vào ai. Bức bối quá mà không biết thế nào. chắc vì con phải nhịn hơn 1 năm nữa để bé đủ tuổi đi học.


Nhưng mà ức chế quá........