đã từng yêu một cách ngu ngốc và dại khờ


vì tình yêu ấy mà mình đã mất đi người thân yêu nhất.


là lỗi do mình , vì mình mà bố mất đi


mình đã rất cố gắng vượt lên nỗi đau để đi tiếp


nhưng mình lại quá yếu đuối


được bố cưng chiều từ nhỏ, giờ đây bố mất đi, mình chới với


cố gắng học cho xong bằng thạc sĩ để bố yên nghỉ


thế nhưng giờ học xong rồi, con không biết mục đích sống của mình là gì


mẹ vẫn buồn vì con chưa kết hôn


nhưng con không muốn bước tiếp đến khi con thấy thật sự thanh thản


con cũng từ bỏ ước mơ của mình để đi theo nghề nghiệp mà các chị đã chọn cho con


nhưng các chị lại mắng chửi con vì lương con quá thấp, con vẫn phải dựa vào mẹ


con kiệt sức và muốn nghỉ ngơi


con muốn lúc con ốm sốt, có ai đó sẽ quan tâm tới con như con quan tâm tới mẹ và các chị, em con


muốn gặp bố để hỏi xem giờ con phải làm gì


con trống trải lắm


con gào khóc trước mộ bố nhưng bố cũng không nói được với con rằng con phải làm gì


chết với con không đáng sợ


con chỉ sợ nếu con chết lúc này, bố sẽ trách con. con chết đi, mẹ sẽ chịu thêm 1 cú sốc nữa


mẹ cũng yeeu con nhưng tình yêu của mẹ làm con mệt mỏi


xin bố hãy chỉ đường dẫn lối cho con