Đêm đã khuya. Nhưng tôi vẫn không thể nào chợp mắt. Không biết rồi cuộc đời mẹ con tôi sẽ ra sao. Không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Hiện tại tôi là mẹ đơn thân của 3 thiên thần. Các bé chưa được 3 tháng. Và tôi nhận được tin nhắn của chồng tôi : "li dị lẹ đi, tôi không muốn chung chạ gì với nhà bà nữa".
Chúng tôi yêu nhau từ những ngày đầu bước chân lên sài gòn học. Tình yêu kéo dài cũng được 8 năm. Yêu gần có, yêu xa có, chia tay cũng có. Nhưng tôi nghĩ đó là tình yêu thực sự và tôi được là chính tôi, hạnh phúc khi bên anh. Nên chúng tôi quyết định cưới nhau. Cả 2 đều sống xa gia đình, thỉnh thoảng cũng có cãi nhau. Anh cũng vì tôi mà ít nhậu nhẹt ( nói chung đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc). Chung sống được 1 năm rưỡi nhưng vẫn không có con. Tôi và anh quyết định đi khám ( cả 2 đều đi làm nhưng không có dư vì tôi không biết tiết kiệm tiền, tiền đi khám nhà tôi cho). 2 vợ chồng đều bình thường nhưng vẫn không có con và chúng tôi quyết định kích trứng bơm tình trùng. Kết quả chúng tôi nhận được là tôi đã có thai và là tam thai. Nhà tôi lo lắng cho sức khỏe của tôi nên có khuyên tôi bỏ bớt. Nhưng tôi không nghe quyết giữ vì thương con. Và cũng từ đó cuộc đời tôi đã thay đổi.
Vì thai 3 nên chúng tôi phải khám tư, tốn kém. Tôi lại nghỉ làm mà không có bảo hiểm. Chồng tôi làm 1 tháng chưa được 6tr nên nhà tôi phụ tiền tôi đi khám ( nhất là những tháng cuối, nhà xa nên tiền taxi, tiền khám mỗi tháng ít thì hơn 1tr, nhiều thì hơn 3tr). Rồi nhà tôi gửi lương thực vô tẩm bổ cho mẹ con tôi (đỡ được phần nào kinh tế ). Nhà chồng tôi ở biển nên thỉnh thoảng cũng có gửi cá biển lên cho vợ chồng tôi. Chồng tôi nhờ mua ghẹ để bồi dưỡng cho mẹ con tôi. Những tháng cuối, mẹ tôi vào chăm tôi đến lúc đi đẻ (thai 3 nên bụng bự, chân thì phù đến mức mún nổ tung, làm gì cũng phải có người phụ). Lúc đẻ thì chị chồng có lên chăm cháu được vài ngày thì về cho mẹ chồng lên chăm cháu ( cách cư xử của chị chồng khiến mẹ con tôi khó chịu. Mẹ tôi sắm đồ em bé gì cũng chê. Mẹ tôi làm gì cũng nhìn ngó góp ý. Tôi nói với chồng thì anh ta bênh chị). Và mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi mẹ chồng tôi lên. Mỗi người 1 ý. Tính tôi lại hay nói. Sau sinh tôi lại càng lèm bèm và tự ti vào bản thân hơn. Lời qua tiếng lại, chồng tôi nói không về quê tôi ở vì mẹ tôi bênh con, lên đó ở cho bị bắt nạt à ( lúc biết tam thai là vợ chồng tôi xác định về quê tôi ở, có nhà tôi phụ cũng đỡ hơn. Nhưng vì bênh chị gái mà anh ta tuyên bố trước mặt mẹ tôi là không về quê tôi ở. Về cho mẹ bênh con gái mẹ à). Mẹ tôi cũng bực mình mới nói lại. Mẹ anh cũng k vừa, bênh con rồi lời qua tiếng lại. Lúc đó tôi mới sinh xog được 10 ngày. Tôi quyết định li dị vì quá tủi thân, đã không được chăm sóc động viên mà thay vào đó là những lời cãi vã ( mẹ tôi vào chăm tôi bỏ công bỏ sức, vào dọn dẹp cơm nước, lo cho con cho cháu mà giờ còn bị con rể và thông gia nói qua nói lại. Bực quá bà dọn hết đồ đi. Toàn bộ đồ đạc trong nhà là mẹ tôi sắm. Chỉ có tủ lạnh và 1 cái nệm là tiền cưới dưới nhà anh dư ra 2 vợ chồng sắm). Tôi quyết định về nhà mình ở cùng với 3 đứa con, chồng tôi cũng đồng ý. Nhưng tôi và gia đình sợ anh thay đổi nên đầy tháng là mẹ con tôi đi về quê lun mà không báo anh ( vì nhà tôi làm đầy tháng là anh bỏ đi. Không muốn liên quan đến nhà tôi). Giờ đây càng mâu thuẫn khi tôi về quê nhưng anh nói là coi như mất con nên không phụ nuôi con, nhà tôi giành thì nhà tôi lo hết, khi nào sống với anh anh mới có trách nhiệm. Trong khi tiền viện phí nhà anh cho 10tr để ứng, nhà tôi đóng tiếp 15tr, con nằm lồng hết 7tr anh vay tiền đóng. Bệnh viện thanh toán xong trả lại hơn 7tr anh lại nói với tôi là hơn 5tr anh mua sữa gửi lên( nhưng không thấy. Vàng cưới anh nói mượn để cầm trả nợ tiền viện phí cho con anh bán hết cả nhẫn cưới được hơn 5tr). Anh vẫn muốn nhìn thấy con mỗi ngày ( nhưng mỗi lần nói chuyện là anh lại xúc phạm mẹ tôi, người lớn trong nhà tôi nên tôi quyết định k liên lạc nữa).
Còn rất nhiều mâu thuẫn chỉ trong vài ngày sau khi tôi sinh. Họ không nghĩ cho tôi dù gì tôi cũng mới sinh mà, mới 10 ngày. Nếu t lên máu sản hậu, con tôi sẽ ra sao. Anh nói tôi có chết cũng là do mẹ tôi.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Liệu tôi có sai quá không???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1