Tôi là mẹ của 2 đứa con gái (1 đứa 11 tuổi, đứa thứ hai 16 tháng). Vợ chồng tôi lấy nhau được 14 năm. Chồng tôi là người có học nhưng bản tính vũ phu, từ hồi mới yêu đã bạo lực với tôi khá nhiều lần và ngay cả khi mới lấy nhau cũng đám đá tôi.. tôi nhận thức được những bất hạnh đấy và đã bớt yêu chồng nhưng do bản tính cam chịu và sợ bố mẹ buồn tôi vẫn chấp nhận sống vậy. TG trôi đi giờ có 2 mặt con nhưng mỗi khi tức giận điều gì chồng tôi đều dùng những lời lẽ cay nghiệt và xưng hô tao mày kể cả trước mặt con cái (mặc dù 2 vợ chồng đều là công chức cơ quan đảng, chính quyền tầm cỡ, có bằng thạc sĩ) tôi đã nhiều lần góp ý dù có tức giận đến mấy cũng không xưng hô tao mày..nhưng mọi việc vẫn vậy. Con cái ngày cang lớn, cách sống và cách suy nghĩ của chúng tôi mỗi người cũng khác...bây giờ tôi vững vàng hơn nên cũng không dám đánh tôi nữa nhưung tôi cảm thấy ngột ngạt và thiếu niềm tin, thiếu tình yêu trong đs vợ chồng..tất cả vì con cái và vì cha mẹ già 2 bên gia đình...nhưng rồi cv không thuạn lợi, gđ rơi vào hoàn cảnh khó khăn...tính cách đấy lại bộc phát. có những việc của đàn ông nhưng tôi làm lũi làm tự giải quyết...tôi rất buồn và suy nghĩ nhiều có nên ly hôn không? liệu có lo được cho 2 đứa con không? liệu quãng đời tiếp theo của tôi thế nào? tôi sợ sự thay đổi ...dù toi sẵn sàng từ bỏ đô thị để đưa 2 con về quê sống trong thanh bình... nhưng tôi sợ con cái thiệt thòi..nhưng sống với bố mà tính cách như vậy liệu có giáo dục con được tốt không tôi cũng băn khoăn nhiều....có bạn nào có hoan cảnh giống tôi không? cho tôi một lời khuyên ...tâm trạng rối bời văn phong lủng củng ..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1