Hiện tôi là công chức nhà nước gần 4 năm rồi, đi làm thời gian cũng rãnh rỗi, có khi nhiều việc có khi ít việc, nói chung thời gian lo cho con cái và gia đình thì ok. Nhưng nhiều khi hay tranh luận với cấp trên (cấp trên gián tiếp chứ không phải trực tiếp) về công việc, vì mình là người năng động, có thể nói thế, rất hay tranh luận với kiểu làm việc theo lề thói cũ. bực bội lắm. Mỗi khi như thế, bà cấp trên kia lại nói " cái chỗ của em nhiều người muốn vào lắm" Cha ôi! tức muốn chết, cứ tưởng ngồi đây mà sướng hả, lương bổng giờ không đủ tiền xăng xe mỗi ngày chạy gần 40km cả đi và về. chả đủ tiền sữa cho con. còn phải làm thêm túi bụi bên ngoài. Nhưng nhiều khi lý tưởng làm việc trong một hệ thống chính trị của nước mình hiểu được nhiều cái mà bên ngoài không thể biết hết được, mình lại cố gắng bỏ qua. năm nào cũng thế, cứ có chuyện là y như rằng mình và bà ta khúc khoắc khục khoặc, còn với những người khác và các phòng ban khác thì ok, ko có gì cả, thậm chí còn có thiện cảm rất tốt.


Nhiều lúc muốn nghỉ làm cho bõ ghét, xin chỗ khác với khả năng của mình mình vẫn có thể, thậm chí tốt, vì mình là kế toán trưởng, tiếng anh có, vi tính cũng ok luôn. nhưng lại nghĩ đến thời gian cho con cái, gia đình, đến những gì mình làm cho một cơ quan hoàn toàn mới từ thuở khai sinh tới giờ bao nhiêu công lao, các chú các bác làm việc với mình trực tiếp cũng rất tốt. mình lại thôi, mà cứ nghĩ tới câu nói và những va chạm kia, mà năm nào cũng phải va chạm mấy lần, mình lại nản. Băn khoăn quá các mẹ ơi, làm tiếp hay ra ngoài bay nhảy cho thoải mái?? Ra ngoài lương sẽ cao hơn đấy, đỡ cái kiểu hành chính cổ hũ nữa. ôi thật đau cả đầu. cho mình một lời khuyên với.