Sáng thứ Bảy, tâm trạng cực kỳ thoải mái, vui vẻ. Ba đi làm, mẹ chở con trai đi ăn sáng và hẹn hò cà phê cà pháo với vài anh chàng hot boy DQS.


Mẹ chở con, hạnh phúc nghe con líu lo nói chuyện.


Qua núi Thiên Ấn được một đoạn thì nhìn thấy 1 thằng bé mang túi đeo chéo đi lửng thửng phía trước. Như thói quen, mẹ dừng xe lại nói “con lên xe cô chở đi”. Thằng bé ngạc nhiên “đi đâu hả cô”. “Thì con đi tới đâu thì cô chở, chứ đi bộ làm chi”. Thế là thằng bé leo lên xe. Mẹ hỏi “Con đến đoạn nào?” “Dạ cô chở con tới Sơn Tịnh hay thành phố cũng được”. “Là Sơn Tịnh hay Tp?” “Dạ con tới chỗ học tiếng Anh gần siêu thị Co-opmart”. “À, là con đi học tiếng Anh ở chỗ đó đó hả!” “Dạ”. Trong đầu nghĩ thầm, đây là trung tâm dạy tiếng Anh khá đắt đỏ ở Quảng Ngãi. Thằng bé này như vậy là có điều kiện lắm, tốt tốt. Lại định buột miệng nói “Mai mốt cô có thất nghiệp mở lớp tiếng Anh con tới ủng hộ cô nghen”. Hì, nhưng nghĩ thô lỗ quá nên kịp dừng lại.


Dù không tiện đường đi, nhưng mẹ cũng chở thằng bé đến chỗ đó, chỉ có vài phút đi xe máy, còn hơn là cuốc bộ hơn nữa tiếng đồng hồ, mình giúp nó mai mốt sẽ có người khác giúp lại con trai mình.


Hai mẹ con lại tiếp tục câu chuyện bi bô lúc nãy.


Bỗng thằng bé nói “Cô ơi, cô có biết chỗ nào làm thêm không chỉ cho con với?” “Làm cái gì, mà ai làm?” “Dạ con làm”. “Trời con còn nhỏ xíu mà làm cái gì!” “Dạ làm cái gì con cũng làm được hết cô, lau dọn nhà cửa, cái gì con cũng làm hết”. Mẹ vẫn chưa thông “Ủa chứ con đang đi học mà sao đi làm được?” “Dạ con nghỉ học rồi cô”. “Chứ con đang đi học tiếng Anh mà, sao lại nói vậy?” “Dạ con nghỉ học rồi cô, bây giờ con không biết đi đâu hết”. Đầu óc mình bắt đầu quay mòng mòng: “Ba mẹ con đâu mà sao nghỉ học sớm vậy?”. “Dạ ba mẹ con chết hết rồi”. “Hả, chết hết rồi! Tại sao lại chết???” “Dạ ba mẹ con bị tai nạn chết được 1 tuần rồi”. Boong, cái đầu mình nó như bị gõ mạnh, mình thảng thốt muốn giật tay lái “Con nói sao, ba mẹ bị tai nạn chết hết, mới tuần trước??”. “Dạ”. Rồi tiếng thút thít vang lên. Lúc này mẹ không nghĩ được cái gì hết, chỉ lắp bắp những câu đại loại là nhà con còn ai không, bà con đâu, nhà cửa ở chỗ nào, đang học lớp mấy trường nào, vân vân. Thằng bé trả lời đầy đủ, nào là nhà ở gần cầu Kiến Giang (xã Tịnh Hòa, Quảng Ngãi), cháu đang học lớp bảy, ba mẹ mất được 1 tuần vì bị tai nạn ở bên kia cầu, nhà không có anh chị em gì hết, cũng không có bà con vì quê ba ở tuốt ngoài Thanh Hóa không ai chăm sóc được. Bây giờ cháu không muốn về nhà vì nhà không còn ai bla bla. “Như vậy là không phải con đang đi học tiếng Anh?” “Dạ”. “Vậy bây giờ con tính đi đâu cô chở tới?” “Dạ con cũng không biết đi đâu nữa huhu”. Huhuhu đầu mẹ như bấn loạn, nước mắt ứa ra, quá thương cho một thằng bé mới tí tuổi mà đã gặp chuyện bất hạnh như thế này. Rồi đầu óc lại quay mòng mòng, phải làm sao đây, phải nhờ ai đây, phải làm sao giúp được thằng bé này đây, làm sao lại có thể như vậy chứ….


Rồi mẹ đi thẳng tới tiệm ăn sáng, phải ăn cái đã, ăn no mới có sức suy nghĩ. Tấp xe vào, thằng bé sợ sệt, lúng túng “Dạ vô đây làm chi cô?” “Thì ăn sáng cái đã, chắc con chưa ăn gì đâu phải không?” “Dạ con không có tiền đâu cô”. “Con đừng lo, cứ ăn cho no đi, cô trả tiền mà”. Thế là mình gọi 3 dĩa bánh bèo bánh cuốn, món khoái khẩu của con trai. Nhìn thằng bé mẹ lại nuốt không trôi, sang hết qua dĩa con trai. Con vẫn vô tư hớn hở, không quan tâm đến sự có mặt của cậu anh lạ hoắc và nét mặt căng như dây đàn của mẹ (ăn hết 1,5 dĩa bánh lại ăn thêm 5 chén bánh bèo). Dỗ thằng bé ăn xong, mẹ ra ngoài lấy điện thoại gọi cho ba “Chuyện là thế này, em gặp một thằng bé trên đường, cho nó đi quá giang, và rồi thế này, bla bla… Em tính gọi điện nhờ chị Phụng thử chỉ có giúp được không.”. Chồng kêu “Em cứ bình tĩnh, tìm hiểu cho rõ thông tin rồi hãy gọi chị, có gì nhớ gọi lại cho anh liền”. “OK em biết rồi”. Xong mẹ lấy máy ra gọi cho chị gái. Chị đang làm kinh doanh nho nhỏ trong Sài Gòn, có hai cô con gái, đứa lớn tuổi bằng thằng bé, đứa nhỏ đang học lớp 1, tính chị thì cũng tốt bụng hào sảng (nói trắng ra là Rãnh) ngang ngang cỡ mình. Sau một hồi trình bày trích dẫn dông dài, đợi mình kể lể xong, chị nói “Ừ tao hiểu ý mày rồi đó. Bây giờ ăn xong mày chở nó xuống dưới nhà nó, tìm hiểu thông tin bà con lối xóm, chính quyền địa phương, nếu đúng là như vậy thì gọi lại cho tao”.


Ui như vậy là đã có đường mở rồi, mình hớn hở vô thông báo với thằng bé lúc này đang chống đũa nhìn dĩa bánh còn y nguyên. “À cô đã gọi cho chị cô trong Sài Gòn rồi, nếu con chịu thì sau khi ăn xong, cô chở con xuống dưới nhà xin phép bà con và chính quyền, rồi làm các thủ tục để đưa con vô sống với cô ấy”. Thằng bé sợ sệt, ấp a ấp úng “Dạ con sẽ lo làm lắm cô, con không có ham chơi đâu”. “Ừ thì cô có nói gì đâu, cứ ăn đi cho no rồi tính tiếp”. Có tin nhắn tới, Anh yêu “Em cẩn thận, tụi nhỏ bây giờ khó lường lắm. Ăn xong em chở cháu xuống dưới nhà, tìm hiểu thật kỹ thông tin rồi hãy quyết định làm gì nhé”. “Vâng em biết rồi mà”. Rồi mẹ lại chạy ra ngoài bấm số gọi cho anh bạn DQS “ông có quen ai ở khu vực Tịnh Hòa không cho tui số để tui hỏi thăm thông tin này tí”. “Để làm gì?” “Thì chuyện là zầy, bla bla….” “Trời có chuyện đó nữa hả! OK để tui hỏi thăm rồi gọi lại liền cho bà”. Xong mẹ thở phào bước vào. Con trai của mẹ đã ăn xong 5 chén bánh bèo, vừa uống nước vừa ngắm trời mây. Thằng bé thì cũng ăn gần xong (mẹ thì không ăn được miếng nào). Mẹ nói “Thôi bây giờ mình đi, cô chở con về dưới nhà”. Thằng bé ấp úng cứ đứng tại chỗ vân vê cái gấu áo, rồi cuối cùng cũng theo chân hai mẹ con ra xe. Con trai đội mũ, leo trên trước, mẹ cũng đã nổ xe mà thằng nhóc vẫn chưa chịu lên xe. Mẹ lấy làm lạ “Bây giờ con lên xe, cô chở xuống dưới nhà xin phép mọi người, nếu được thì mới tính tiếp”. Ấp a ấp úng…. “Bây giờ con có chịu cô chở con về dưới nhà không?” Lắc đầu. Á à…. “Con có gì giấu cô phải không, có phải con nói dối cô việc gì phải không?”. Gật đầu. “Con nói dối cô cái gì, bây giờ nói thật đi, có phải ba mẹ con vẫn còn sống phải không?” Gật đầu. Mình muốn xỉu. Mắt hoa lên. “Nói mau, tại sao lại nói dối cô chuyện tày đình như vậy?” “Dạ con đi học, nói chuyện trong lớp, bị cô giáo bắt viết bảng kiểm điểm, về đưa ba ký, ba la, đuổi con ra khỏi nhà,…”. Huhuhu nghe nó nói xong mà mẹ dở khóc dở cười, muốn điên lên, muốn đập cho nó mấy cái. Giữa đường giữa sá mà mẹ quát lên, giáo điều cho nó những lời mà mẹ biết như nước đổ đầu vịt. Mấy người xung quanh thấy lạ, sau khi lờ mờ đoán ra chuyện thì quát lên “Chở nó thẳng vô công an, cái thứ này phải đưa vô cho công an thì mới trị được”. Mẹ điên lắm, nhưng cũng dịu giọng “Bây giờ con lên xe, cô chở con về nhà, xin lỗi ba mẹ. Còn nếu không chịu về nhà thì cô đi, cô có việc khác phải làm”. “Dạ, con không về đâu cô”. Xong nó thất thểu bước đi. Bó tay với thằng nhỏ luôn, mẹ muốn bỏ lắm, nhưng lại ngại nó nhỏ xíu giữa đường phố, nên cũng lò dò chạy xe theo sau nó. Thì có cuộc gọi tới, anh bạn DQS. “Bà ơi, tui hỏi hết rồi, không có chuyện như vậy đâu”. “Hì tui biết rồi ông, nó nói xạo. Tui đang đi sau nó đây, bây giờ tui phải làm gì đây?”. “Dẹp dẹp, bà quay đầu xe đi chỗ khác gấp, bà đừng có rãnh, bà gặp trúng đồ tào lao rồi đó”. “Ừ thì tui biết tào lao rồi, bây giờ tui đi heng”. “Ừ đi gấp, đi gấp”. Thế là mẹ quay đầu xe lại, hòa vô dòng người đông đúc.


Tâm trạng mẹ lúc này khó diễn đạt, vừa mừng vì đó không phải là sự thật, vừa giận vì một đứa trẻ đã học đến lớp bảy rồi mà còn thiếu nhận thức đến mức đem mạng sống bố mẹ ra để nói dối nhằm lấy sự thương hại của người khác, vừa xấu hổ vì đã già bằng này tuổi đầu rồi mà còn bị một nít ranh qua mặt, còn tin sái cổ và cách đấy ít phút tâm trạng bấn loạn, nước mắt nhỏ tong tong. Rồi làm sao ăn nói với chồng, với chị vì cái tình huống oái ăm này đây.


Sau sự việc này, mẹ rút ra một điều là: Ở đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho dù đó là chuyện không thể. Lần sau, mẹ sẽ ngại ngần hơn khi trao lòng tốt cho một người khác. Nói gì thì nói, mẹ vẫn sẽ cứ tốt bụng, cứ tin người, cứ giúp người trong khả năng có thể - để con trai của mẹ có thể được hưởng ít phúc phần từ mẹ nó - dù đôi khi lòng tốt không đúng chỗ có thể đập lại mẹ một cú đau đớn thế này đây.


Huhuhu.... Thật là Rãnh Quá Đi Mà.