Nên bắt đầu từ đâu nhỉ, thôi thì giới thiệu một chút vậy. Tôi là một cô gái ở tuổi 19 rời xa gia đình, quê hương để vào thành phố Đà Nẵng học. Tôi học một trường cao đẳng với chuyên nghành quản trị kinh doanh nhà hàng. Là một cô gái năng động, vào nhập học tôi là bí thư của lớp, thường tham gia rất nhiều hoạt động của trường.


Tôi quen anh từ lúc tôi đi vào Đà Nẵng thi, anh gần nhà tôi, a học trường mà tôi thi và rồi tôi và anh yêu nhau. Tôi vào học không một người thân, không quen ai ngoài anh. Anh giống như một người thân của tôi vậy, nhờ anh mà nỗi nhớ nhà của tôi vơi dần. Mới vào năm học tôi được bạn bè trong lớp yêu quý, tôi tham gia câu lạc bộ võ thuật thời gian đó rất vui và rất ý nghĩa với tôi.Tôi và anh đều ở ký túc xá trong trường nên phải ăn cơm bụi, ngày nào học về tôi và anh đều đi ăn cơm, cứ như thế hết một kỳ học. Và rồi ngày mà khiến tôi gục ngã, khiến tôi như mất người thân, đó là ngày mà tôi tham gia diễn kịch trong chương trình tôi là sinh viên. Hôm đó sau khi diễn xong, chơi cắm trại, tới 10 giờ tôi về phòng. Do điện thoại hư nên tôi phải mượn điện thoại bạn cùng phòng để bỏ sim vào máy bạn, lúc đó nó ra ngoài nên tin nhắn của anh nhắn tới nó đọc hết. Khi tôi đang nằm ngủ thiếp đi thì nó về và nói: tui nói với bà chuyện này nhưng bà bình tĩnh nhé “ anh T nhắn là anh xin lỗi không thể chăm sóc cho em nữa, chúc em hạnh phúc” tôi lấy điện thoại rồi đọc tin nhắn, nhưng dường như lúc đó tôi nghỉ chỉ là đùa thôi, tôi không khóc cũng rất bình thản. Hôm sau tỉnh dậy, tự nhiên nhớ lại tôi nhắn tin cho anh nhưng a không trả lời, và tôi lên phòng cũng không thấy anh. Trời ơi, là thật sao, anh bỏ rơi tôi thật sao, lúc đó tôi về phòng tất cả mọi thứ như sụp đổ, nằm khóc, khóc đến nỗi không còn một giọt nước mắt. Mấy ngày sau tôi đã gặp được anh, tôi nhìn anh mà nước mắt cứ tuôn như mưa vậy, “ tại sao vậy, tại sao lại bỏ em” anh nói với tôi rằng anh không thể chăm sóc tôi được, anh có nỗi khổ không thể nói. Lúc đó tôi nghĩ anh chắc anh chơi cá độ đá bóng nên nợ nần, anh muốn tốt cho tôi nên vậy. Nói chuyện xong anh đi bỏ tôi lại trong đau đớn. Thời gian đó không còn tin nhắn, không còn cùng đi ăn cơm, tôi tự nhốt mình lại, nhịn ăn và thẩm chí làm hại mình, tôi lấy dao đâm vào tay chảy máu, lấy chén đâm vào tay, mấy đứa trong phòng phát hiện nó chửi, nó đánh cho tôi thức tỉnh, nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì cứ nghĩ làm như vậy để anh quay về với tôi. Thời gian cứ trôi, đi học thì thôi chứ về phòng là tôi nằm khóc. Cũng một tuần rồi nhớ anh quá, tôi đi mua cơm mang lên phòng anh và để trên bàn rồi về, lúc đó anh đang ngủ, còn anh tuấn ở với anh. Xong về, anh tuấn mới nhắn tin cho tôi, vì 2 anh em cũng thường nói chuyện rất thân thiết, anh nói với tôi rằng : “ em đừng như vậy nữa, thằng T không xứng đáng với em đâu, nó lăng nhăng lắm, em đừng hành hạ mình nữa” vì anh nghe mấy đứa phòng tôi kể. Nhưng tôi không tin, tôi nghĩ là chắc anh nhờ anh Tuấn nói với tôi, tôi cứ níu kéo, mong có cơ hội, và rồi anh cũng chấp nhận không rời xa tôi. NHưng anh thay đổi nhiều lắm, không quan tâm tôi như lúc trước, không hề nhắn tin hay gọi cho tôi, không còn cùng tôi đi ăn mà ngày ngày tôi cứ mua cơm và xách lên cho anh. Là sinh viên mà, tiền bố mẹ gửi một tháng 2 triệu, nếu mình tôi thì đủ nhưng tôi lo cho anh hằng ngày, tôi nhịn ăn để mang cơm lên cho anh, cứ 2 ngày tôi mới dám ăn một hộp cơm, cứ như thế nhưng anh nhạt dần cũng chẳng cần biết tôi ăn chưa. Sắp tết rồi, ở xa nên mỗi khi về tết là phải mua vé xe hơn một tháng. Lúc đó tôi hỏi anh khi nào về để mua vé cho anh luôn nhưng anh nói anh không về vì anh đã cắm lap top về bố mẹ sẽ biết nên nhất mực anh không về. Tôi phải gọi bố mẹ nói là nộp học phí để bố gửi cho tôi 4 triệu mang cho anh lấy lap. Hồi trước điện thoại của tôi anh cũng mượn và cầm, tôi lấy về anh lại cầm, cứ như thế cầm đến lần thứ 4 tôi không lấy nữa. Tôi lấy 4 triệu đưa cho anh, anh cũng vui vẻ nhận và nói ra tết sẽ trả cho tôi nộp học phí. Thời gian đó anh cũng lạnh nhạt và xem tôi như vô hình, còn tôi ngày ngày cứ nhịn đói để mua cơm cho anh. Ai cũng nói tôi ngốc quá, nó đâu có gì để mày phải như vậy, mày cũng dễ thương nhiều người theo đuổi mà sao cứ phải bám lấy thằng đó. Bao nhiêu tiền cũng đưa cho nó. Tôi cũng chẳng nói gì. Rồi chúng tôi lên xe về tết, về nhà anh cũng chẳng hề lien lạc với tôi. Tôi lên facebook của anh vì anh cho tôi mật khẩu và đọc được những dòng tin nhắn của anh với người cũ chị đó tên Liên là mối tình đầu của anh. Anh quan tâm, thậm chí từ lúc anh nói chia tay với tôi anh nói chuyện với chị ấy hằng ngày, sáng trưa, tối. Chị Liên và anh chia tay vì chị Liên quen một người giàu có hơn anh và có thể cho chị ta những thứ tốt, tôi chị nghe bạn thân của tôi là em họ của anh kể lại. Nhưng sau đó chia tay và lại quay về nhắn tin với anh, thực ra thì anh còn yêu chị ấy nhiều lắm.Bây giờ tôi mới vỡ ra mỏi chuyện, thì ra bấy lâu nay tôi ngu ngốc, tôi mù quáng rồi tôi nói chia tay với anh anh cũng im lặng và đồng ý. Từ đó chúng tôi không lien lạc gì. Một thời gian qua tết vào học lại, tôi còn nhớ anh lắm, không thể nào quên anh, cứ nhậu nhẹt, khóc sướt mướt, như kiểu không còn 1 ai bên cạnh. Không biết ngẫu nhiên hay sao, lúc tôi vào facebook của tôi không được tôi đã ấn vào quên mật khẩu và đăng nhập bằng gmail của tôi thì lại vào được, nhưng lại không phải fb của tôi mà là cái tên lạ Nhật Minh. Tự hỏi sao lại vậy rồi tôi vào tin nhắn xem. Ôi thì ra là anh lập một fb mới từ email của tôi để nhắn tin với Liên người yêu cũ, vì fb của anh tôi có mật khẩu. Nỗi đau lại bắt đầu trở lại khi tôi đã vơi dần nổi nhớ anh. Khi đọc những dòng tin nhắn của anh với Liên tim tôi như tan nát. Anh nhớ em, làm vợ anh nhé, anh sẽ đợi em đến khi nào, anh không thể yêu ai, không cưới ai ngoài em. Và cứ đọc, cứ đọc tới nỗi nước mắt làm mờ đến nỗi không đọc nổi nữa.Bao nhiêu tôi hi sinh vì anh cứ nghĩ a lo cho tôi, không muốn tôi khổ vì anh, bây giờ thì tôi rõ mọi chuyện. Lấy email của tôi để lập facebook nói chuyện với người yêu cũ, nhũng lời mật ngọt mà chưa bao giờ anh nói với tôi, thì ra anh chị lợi dụng tôi vì tiền bạc thôi. Tôi như chết đi một lần nữa, đau lắm, cảm giác bị phản bội. Tôi hận anh, muốn trả thù anh. Tôi phải học tốt vì thời gian yêu anh mà việc học của tôi khá tệ, không còn tham gia hoạt động của trường, thậm chí còn hay nghỉ học. Nhưng bây giờ tôi phải lao vào học, tôi nhớ bố mẹ, cảm thấy có lỗi với bố mẹ. tôi không còn yêu anh, chỉ còn sự hận thù. Sau khi kết thúc một năm học không uổng công với sự cố gắng học, kết quả học tập kỳ vừa rồi xuất sắc, nhưng 1 tháng ôn thi hầu như đêm nào tôi cũng thức trắng để học bài. Không còn nghĩ tới anh nữa. Tôi đã gửi những tin nhắn của anh và Liên qua cho anh đọc lại, chắc anh cũng cảm thấy xấu hổ vì lừa dối tôi nên không trả lời. Tôi cũng chẳng them lien lạc nữa, vì tôi ghét hận anh lắm. Thời gian thấm thoát trôi, tôi chỉ biết học, học, vá cứ ngồi ở phòng học, không chơi, không ra ngoài giống như tự kị. Một năm nữa trôi qua và tôi lại đạt kết quả như mong muốn, Học lực xuất sắc. Tôi về nhà 10 ngày rồi lại vào học tiếp, đợt trước có anh nên mỗi lần xa nhà tôi không thấy nhớ, nhưng bây giờ xa nhà tôi nằm khóc như mưa cả ngày lẫn đêm, khóc nguyên một tháng. Rồi kiếm việc làm thêm, để không còn thời gian rảnh nằm khóc nữa, ngày học tối đi làm, 12h về ngủ.Thắm thoát được 1 tháng, nhận tiền do mình tự kiếm, quý giá vô cùng. Vậy mà lúc trước mình lấy tiền bố mẹ nuôi trai, nghĩ lại mà muốn chết cho rồi. Chỗ tôi làm là 1 nhà hàng, khách rất đông vừa mới tuyển quản lý, anh ấy sinh năm 85 ôi hơn tôi 10 tuổi, anh mới vào làm, lạnh lung, chỉ biết ra lệnh và không bao giờ cười. Tôi cũng không ưa gì anh, đi làm mà bắt nhân viên đứng hoài. Làm được 10 ngày mới thấy anh cười, anh vui vẻ hẳn cũng hòa đồng nữa. Nhiều lúc tôi bưng nặng anh thường kêu đưa anh bưng cho chứ con gái mà bưng đồ rứa bắp tay to xấu lắm. tôi cười. Có hôm, anh hỏi tôi ăn bánh bò không, tôi nói anh mua đi em ăn. Một lát sau anh nhắn tin cho tôi anh mua rồi đó qua lấy đi, đừng để ai biết nha. Rồi cứ thế cho đến ngày anh nghỉ luôn vì anh có công việc mới. Nhưng anh nhắn tin cho tôi mỗi ngày, quan tâm tôi, rồi 12 giờ đêm còn đi khắp thành phố kiếm chè thái cho tôi rồi gửi ở bác bảo vệ, do tính tôi hay ngại làm phiền người khác nên nói anh đừng mua. Cứ thế, mấy hôm sau anh lại mang tới gửi bác bảo vệ. Có hôm anh rủ tôi đi xem phim, ít khi ra đường nên sợ xe cứ nép phía sau anh, anh còn nói nắm lấy áo anh kẻo lạc nữa chứ, nói đùa thôi, rồi anh cười dịu dàng mà ấm áp đến lạ. Cứ như vậy tôi cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi, nhưng tôi không cho phép mình yêu anh, anh cũng đẹp trai mà trẻ so với tuổi nhiều. Hay thức khuya onl anh bảo ngủ đi để anh hát cho ngủ. Có hôm anh gọi, hỏi sao giọng hôm nay khác phải bị ốm không, rồi anh nói nghỉ ngơi cho khỏe, một tiếng sau anh gọi nói anh mua thuốc xuống lấy anh đang đứng ngoài nắng nè ( nắng 38 độ thôi) rồi tôi xuống anh gọi nói anh gửi chỗ bảo vệ rồi. Anh mua nhiều lắm, sữa, sinh tố, thuốc, cả mớ. anh nói không muốn làm phiền anh thì đừng ốm nữa lo giữ gìn sức khỏe đi, anh đi làm đây. Tôi thấy thương anh vô cùng nhưng không dám yêu anh vì sợ lắm, anh chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng anh chỉ hành động thôi. Tôi biết và tôi cảm nhận được, nhưng tôi cảm thấy sợ tình yêu, tôi phải làm sao??