https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-dau-tinh-cuoi-dan-nguyen-nguyen-hong-nhung.1pAQUoRdMghd.html


Cuộc đời nhiều lúc thật lắm bất công và cái sự bất công đó đã ghé thăm gia đình tôi cách đây hơn 3 năm. Tôi và cô ấy quen và yêu nhau từ năm 16 tuổi, hai đứa cùng tuổi, học cùng lớp, hai đứa cứ rong chơi và hạnh phúc bên nhau, cho đến một ngày mẹ cô ấy bảo với hai đứa là cưới đi chứ tụi bây để vậy hoài lỡ có cái bụng chình ình thì tao xấu hổ lắm. Thế là hai đứa cưới nhau sau 10 năm quen và yêu nhau, năm đó chúng tôi được 26 tuổi. Một năm sau khi cưới thì hai vk ck tôi có cậu con trai bụ bẫm và ngoan ngoãn vô cùng, khi con trai chuẩn bị vào lớp 2 là lúc có thêm một bé gái nữa chào đời, hai vk ck nghĩ là mình sướng nhất rồi, con thì có trai có gái đầy đủ, kinh tế ổn định, gia đình đầm ấm hạnh phúc. Nhưng nào ngờ cái sự bất công đó đã ghé thăm gia đình mình sau một tháng kể từ ngày bé gái chào đời, cái ngày đón nhận nó thật khó chấp nhận và tràn đầy nước mắt, đó là tin vk tôi nhận được kết quả bị ung thư giai đoạn 2. Kể từ ngày đó hai vk ck chỉ sống trong những ngày toàn nước mắt nhưng chúng tôi thật hạnh phúc và cô ấy chưa bao giờ từ bỏ niềm hy vọng được sống bên gia đình đến tuổi già. Sau 2 năm chống chọi với bệnh tật thì em cũng từ bỏ niềm hy vọng đó và bỏ tôi mà ra đi không bao giờ trở lại khi vừa tròn 36 tuổi. Ban đầu tôi không thể chấp nhận sự thật đau lòng này. Hai đứa con còn quá nhỏ, một đứa 9 tuổi, một đứa mới 2 tuổi, tụi nhỏ chưa thể cảm nhận được sự mất mát này. Ngày mẹ mất, chúng nó cứ chạy quanh mẹ mà đùa giỡn, tươi cười, ai hỏi mẹ đâu thì chỉ biết chỉ về hướng mẹ rồi nói “mẹ ở đó đó”, mọi người không ai cầm được nước mắt khi nhìn thấy sự ngây thơ của chúng.


Hôm nay là tròn 14 tháng kể từ ngày vk mất, không biết bao giờ nỗi đau này mới nguôi. Thật sự cảm thấy cô đơn khi không còn người chia sẻ buồn vui, tôi muốn sống bên cô ấy suốt đời nhưng lại không được. Cuộc đời thật lắm bất công. Nỗi đau dù khó chấp nhận nhưng cũng phải tự mình bước qua.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nghiagpvn