Nghe bản nhạc Songs from secret garden, mình lại rơi nước mắt. Mình đang nghĩ, nghĩ về cuộc sống hiện tại, tương lai và nghĩ lại quá khứ nữa. Thấy thât vọng về bản thân. Nghĩ đến bố mẹ, các em mà mình thương quá.Gia đình mình cũng chẳng phải thiếu thốn nhưng cũng chẳng khá giả, nhiều thứ phải lo toan, thương nhất là mẹ cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ mình lại thấy buồn, cả đời mẹ lo lắng nuôi dạy 3 chị em, chăm sóc gia đình bên ngoại, bên nội, sao ngày xưa mình không nghĩ được điều này, sao mình nhận ra muộn vậy, nếu thương mẹ mình đã không thành thế này. Mẹ ơi, con xin lỗi, con có lỗi với mẹ, khi còn nhỏ con đã cãi mẹ, không nghe lời mẹ. Mẹ làm tất cả vì 3 chị em con, học cấp 3 mà con vẫn được mẹ làm cho tất cả chỉ việc ăn học, con không giúp gì cho mẹ. Con vẫn nhớ, mỗi buổi sáng đi học mẹ đều dạy sớm nấu mỳ tôm, bánh đa cho bọn con ăn đi học, dù chẳng có gì, chỉ có bánh đa với ít rau chan nước với gia vị, thế mà con đã ăn và đã trưởng thành cho đến ngày nay, vậy mà con chưa làm được gì cho mẹ cả, con cũng không làm điều gì khiến mẹ phiền lòng, nhưng con thấy hổ thẹn với chính bản thân, chưa báo hiếu được với bố mẹ, tự bản thân con biết, hối hận lại không kịp rồi. Mẹ ơi! Tết năm ngoái về nhà, con thấy tay mẹ sưng lên, ngón tay chảy máu vì mẹ làm quá nhiều. Con bảo mẹ nghỉ, mẹ ngăn”cố con ạ”, rồi mẹ đeo găng tay tiếp tục đi làm, mẹ làm chỉ để lo cho bọn con đầy đủ như bạn bè khác, mẹ làm để có thêm tiều chi tiêu, để trả nợ. Trong khi con chỉ biết học, con đi làm thêm nhưng cũng chỉ đủ cho bản thân mà chưa đc gì cho mẹ. Nhìn đôi tay mẹ sưng lên mỗi khi động vào nước lạnh mùa đông, rồi nó chảy máu, con thấy đau mẹ à, con ứa nước mắt, nhưng không dám để nước mắt rơi mẹ lại đau lòng. Năm nay con về, thấy mẹ sức khỏe kém hơn, mẹ bị huyết áp cao, rồi hồi hôm mẹ lại bị bỏng ở mặt nữa, còn thấy mặt mẹ sưng,da nhăn lại, nó sưng đau, mẹ ăn cũng khó, con lặng đi thấy thương mẹ mà không biết làm sao. Nhìn lại gia đình mình con thấy mẹ lam lũ vất vả quá. Con thấy buồn, chán, thất vọng về bản thân lắm, bằng này tuổi rồi mà thấy mình vẫn trẻ con, vẫn không biết nghĩ, con thấy chán cuộc sống này lắm, chán bản thân con, quá khứ con đã mắc sai lầm, hiện tại thì chán nản, tương lai thì mờ mịt. Đôi lúc con không biết mình nên thế nào đây, nhưng con sẽ sống, sống vì gia đình, sống để báo hiếu với bố mẹ. Con không tưởng tượng được, nếu một ngày nào đó bố mẹ đi xa con sẽ thế nào…Cầu trời cho bố mẹ con sống khỏe mạnh.
Chỉ là đôi dòng tâm sự, không biết chia sẻ nỗi lòng với ai đành trải lòng trên đây, mong các bạn thông cảm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha...!
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm...