Mình năm nay 28 tuổi .cái tuổi bjo đi đâu ai cũng hỏi thăm " bjo lấy chồng" "kén quá đấy,lấy chồng đi ko ế đến già đấy". .... khi nghe mấy câu đấy chỉ biết cười trừ thôi.quả thật đôi lúc cũng chạnh lòng lắm.ngày đi làm tối về thui thủi một mình buồn lắm.có những lúc gọi điện về hỏi thăm bố mẹ( mình làm xa nhà và ở trọ) cũng chỉ hỏi thăm thăm sức khoẻ rồi nói vài chuyện vui.bố mẹ cũng giục lắm nhưng toàn lảng chuyện khác.Ở cquan cũng có vài anh chưa vk nhưng mình ko thích vì cquan mình phức tạp và nhiều chuyện(suy nghĩ ăn sâu trong tâm trí mình từ lâu là ko lấy chồng cùng ngành)


Mình cũng rất muốn đi đây đó nhưng lại ko có điều kiện về thời gian và tiền bạc.bố mẹ mình già yếu,kinh tế khó khăn kinh doanh nhỏ lẻ nhưng thu nhập ko ổn định.mình có thể coi là trụ cột chính trong gian đình.đôi lúc mệt mỏi lắm.muốn có 1 bờ vai để dựa vào nhưng khó quá ...


Mình hiện tại đang thích 1 bạn kém tuổi qua 1 lầ tiếp xúc công việc.bạn ấy thân thiện ,lịch sự,cao ráo,trắng trẻo .trong khi đó mình lại ko xinh và nấm lùn nữa.thỉnh thoảng mình có lấy cớ nhắn tin chuyện công việc và tìm lý do để nói chuyện làm quen nhưng lại ngại.qua tìm qua fb mình có biết người yêu cũ của bạn ấy nhà có điều kiện vs là hotgirl nữa.tự nhiên thấy tự ti quá....mình phải làm sao đây.vạn sự ruỳ duyên chăng ....