E mới có 22 tuổi thôi mà đi làm 4 năm rồi đó các mẹ. Làm các công việc trực tổng đài, hót lai, telesale thôi. Cũng may mắn là e làm các công ty lớn nên khi em đăng tin tìm việc trên mạng cũng có nhiều cty gọi đi phỏng vấn. Haizzz, nhưng mà e rớt gần hết ạ:-S, chỉ đậu 2 công việc mà e ko ưng ý lắm. Đi làm lâu nên nó chai lì, phỏng vấn cũng ko có gì gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ hết. Các cty trước em phỏng vấn sơ là được nhận nên cũng ko có kinh nghiệm gì. Bi giờ đi phỏng vấn chẳng biết chuẩn bị trước, chẳng chịu tìm hiểu cty đó ra sao. Giờ thì e biết rồi sau khi đã rớt :)). Có vài công việc rất tốt nhưng rớt hết rồi. May là e lạc quan và tin vào duyên số nên cũng ko lấy làm tiếc lắm.


Nhưng chính 3 tháng thất nghiệp này giúp em nghiệm ra được nhiều thứ quan trọng lắm.


1/Trước đây xin việc dễ dàng quá nên e chẳng tôn trọng công việc đâu ạ. Đi sớm về trễ, bằng cấp ngoại hình ko có mà làm công việc nhàn, lương 4tr, tháng nghỉ 8 ngày chê lên chê xuống. Thật lòng em đi làm mà luôn nghĩ lương lãnh xong cũng đổ xăng hết thôi ở nhà khỏi xài tiền chắc cũng ko sao:o. Giờ ở nhà đúng là ko xài nhiều thật nhưng có mấy thứ quả thật dù ít tiền cũng mua ko được. ăn bám ba mẹ mới thấy cái cảnh. Bài học là mai mốt phải tôn trọng công việc và làm việc hết mình. E nghĩ điều này sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong công việc sau này. "Nếu ko được làm công việc bạn yêu, thì hãy yêu công việc bạn làm "----> ui bây giờ em mới hiểu cái này đấy ạ.


2/Rồi thì mình biết ai tốt ai ko tốt với mình. Cái này đáng giá lắm ạ.


3/Đi làm thêm nửa tháng bên bất động sản mới biết mình kém, tự ti nên bắt đầu muốn nâng cấp bản thân, điều mà chắc chắn e ko nghĩ đến lúc ngồi mòn 8h ở văn phòng. Với e cũng máu làm sale bên bdsan lắm. Chờ ốm đẹp tự tin rồi e sẽ nhảy vào đó làm ngay, cái này xin thì dễ òi. Có điều chắc còn lâu vì e đã cán mốc 80 :((:((:((


4/ Lần đầu tiên trong đời e nghĩ tới 2 chữ thăng tiến. Lúc trước em cứ làm ngày nào hay ngày đó,thậm chí nghĩ là làm nhân viên suốt đời cơ, sếp kêu làm leader lắc đầu quầy quậy. Đó, giờ thì em cũng biết nghĩ đến tương lai xíu, cũng muốn chuẩn bị cho tương lai rồi ạ.


5/ Nghĩ về việc mình thật sự muốn làm. Giờ thì công việc yêu thích nhất trong danh sách của em là được làm việc với trẻ con và động vật. Ở trên e nói muốn làm sale nó vì kiếm nhiều tiền (hên xui) thôi chứ em cảm thấy e vui vẻ nhất khi được ở bên cạnh trẻ con và động vật. Nhưng e cũng chưa biết bắt đầu từ đâu và như thế nào với cái bằng lớp 12 và 80kg mỡ nữa :)).


Còn nhiều cái lắm ạ. Ko biết sao nhưng e rất trân trọng 3 tháng (có thể hơn) ở nhà này. Dù lâu lâu cũng xì trét vì nghĩ bản thân kém cỏi. E nghĩ đây sẽ là mốc quan trọng trong đời. Tự nhiên thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều. E vẫn đang kiếm thêm vài chỗ pv xem thế nào. nếu hết tuần này chưa kiếm được thì tuần sau e đi làm ở chỗ đã đậu dù ko như ý vậy. Trong thời gian đi làm e sẽ nỗ lực giảm cân và học anh văn. Sao thấy háo hức quá. Giống như qua trang mới vậy.


Em viết topic này mong động viên các chị em chưa có việc làm. Thất nghiệp nên là cột mốc quan trọng trong đời mình chứ ko nên là quãng thời gian đáng quên. Cái gì ko giết được mình sẽ làm mình mạnh mẽ hơn mừ. Dĩ nhiên e biết vài chị có chồng con thì sẽ khó khăn lắm nhưng các chị bớt buồn, mọi chuyện đều có duyên số hết. Mình làm hết sức mà ko được thì là do trời ko chống lại được đâu. 22 tuổi mà có quãng thất nghiệp này thật đáng. Sau này khi đi làm em sẽ làm hết sức mình. Nhỡ mà 30-40t mới nhận ra tầm quan trọng của công việc có chết ko. Em thấy là em còn phải học dài dài. E hầu như vẫn ko có xíu kỹ năng phỏng vấn nào vì người ta hỏi gì em trả lời nấy. Một số bạn bè khuyên em nên nổ lên, nói cho hay thiệt hay. E cũng có nghĩ về chuyện này nhưng em chỉ có phê bình là giỏi và sắc bén thôi, nói khéo em kém lắm b-). E nghĩ cứ trao đổi thật lòng, nếu ng ta nhận thấy mình phù hợp với cty thì sẽ tuyển thôi, chứ như em nóng tính mà lại nói em bình tĩnh lắm tới lúc làm việc thật lại chết nữa. E cũng ko chắc em suy nghĩ vậy có đúng ko vì e thấy e rớt nhiều :)).


Em hy vọng topic này tuy là về chuyện thất nghiệp nhưng sẽ theo hướng tích cực hơn để chị em mình cảm thấy đỡ xì trét hơn, vui vẻ hơn. Em nghĩ chắc chắn có nhiều chị lớn tuổi hơn e có nhiều kinh nghiệm hơn về chuyện này. Lúc trước e cũng có đọc các bài viết về trải nghiệm thất nghiệp của các chị thấy rất hay í.


P/s : chị nào biết chỗ nào tuyển công việc yêu cầu yêu trẻ con và động vật, ko cần bằng cấp và ngoại hình hú em nhé.E có gửi CV xin bán hàng trong cửa hàng thú cưng mà thấy im re. Chắc tại em gửi kèm hình :)):)):)):))