" Nhiều khi muốn làm đôi cánh, rong chơi tháng ngày, quên hết bao buồn lo....", con bé vẫn ngêu ngao hát như thế và thấy cuộc sống thật thú vị khi được tự do bay nhảy. Người thân, bạn bè bảo " con bé cứ vô lo vô nghĩ thế lại hóa sướng, sau này kiểu gì cũng vớ được ông chồng biết lo từ A-Z ". Dạ thưa, hai tháng nữa nó lấy chồng đấy, hai vai nó đang trĩu nặng bao nỗi lo toan.


Dạo này chàng phải đi công tác nhiều, sốt ruột quá nên nó phải bắt tay vào làm một mình thôi chứ không thể "củ từ " được. Vậy là nó lên một danh sách công việc, đồ đạc mua sắm và sắp xếp theo thứ tự cần thiết rồi thảo luận với Chàng. Chàng phê duyểt : " Ok , cứ như thế mà làm em nhé". Và nó bắt đầu "cứ như thế". Thấy bạn bè cưới thì đứa nào cũng phải tự xách túi đi lo việc nhưng chẳng biết chúng nó có thênh thang thật không hay cũng "búi dù " như nó nhỉ ?! Nó thấy mệt mỏi lắm: nào là tìm phòng thuê, mua giường tủ, chăn gối,chọn váy áo, nhẫn cưới, lên lịch chụp hình, lên ds khách mời, đặt thiếp, cỗ bàn, đặt vé đi nghỉ, sắm đồ dùng trong nhà..( mà với nó rất nhiều thứ phải mua vì ở hai nơi- một là cho chỗ nhà thuê, một là cho phòng ở quê) ..ôi chao là nhiều thứ. Nó cũng đã làm được một số việc rồi nhưng phải dừng lại vì phải quay về vấn đề " đầu tiên" và một số thứ linh tinh thủy tinh nữa.


Cái " đầu tiên" là tiền đâu ấy mà. Tiền của nó hả ?! Chả là thế này, trước đây nó lĩnh lương về thì được mẹ "tranh" quản lý cho một phần, phần còn lại thì nó rong chơi tháng ngày rồi cũng chẳng còn là bao. Hôm rồi có người quen rao bán đất nên mẹ tính cho thêm vào " phần" đó để mua cho vợ chồng nó làm của để giành( vì đó là đất ở ngoại thành chưa ở được). Vậy là số tiền mẹ tiết kiệm được cho nó phải để yên đó.


Còn nói đến tiền của chàng thì buồn lắm. Ra trường sáu bảy năm rồi mà chả hiểu sao đến giờ chàng chỉ có 10 tr gửi về quê cho bố mẹ làm cỗ, chả dư giả đồng nào đưa cho vợ tương lai sắm sửa. Buồn ơi là buồn.......


Đêm nó nằm vắt tay lên chán, trách mình cứ " vui quên ngày tháng" để rồi thế này đây, nhưng tủi thân cũng nhiều. Song, yêu thì cưới chứ có gì phải lăn tăn. Nghĩ vậy, nó ngồi dậy lấy quyển sổ ra, cắt cái nọ, gọt cái kia cho nó hợp với túi tiền. Nhưng căt giảm cũng chẳng được đáng là bao. Nó quyết định "yêu cầu" bộ trưởng tài chính mẹ xuất quỹ .


Bà chị họ chẳng hiểu sao đoán được tình hình, phát biểu một câu hồn nhiên đến vô duyên : "những thứ ấy nhà trai chi hết, hồi chị cưới toàn là chú rể mua chứ chị chị có phải chi mấy đâu". Mẹ biết chuyện, thở dài một tiếng an ủi : ờ thì của chồng công vợ, đâu thì cugnx là cho tổ ấm của mình, đi đâu mà lo thiệt hơn. Mẹ không cho nó lo nhưng lòng mẹ chắc cũng lo cho nó lắm. Muốn khóc quá.