Em là sinh viên, ở kí túc ngay những ngày đầu nhập học. Phòng em có 10 người, sống với nhau 2 năm nay nhìn chung là tốt đẹp. Có nhiều xích mích to, nhỏ nhưng chẳng liên quan gì đến em, em chẳng đụng chạm vào ai hết.
Trong phòng em có 1 bạn người Hà Tĩnh em chơi rất thân. Vì bạn này yếu đuối, mỏng manh hay làm thơ, thể trạng yếu nên em nhiệt tình giúp đỡ hơn những bạn khác.THậm chí bị gọi là "bảo mấu". Năm ngoái bạn ý xích mích với vài người trong phòng, bạn ấy cũng sai nhiều nhưng em quay lưng với cả phòng để bảo vệ bạn ấy. Bạn ấy thích thơ thẩn, đi bộ em cũng chiều. Chả là em cũng thích văn chương, thấy về mặt tâm hồn chúng em có sự đồng điệu.
Nhưng gần đây, em vô cùng thất vọng. 2 năm với nhau, chưa bao giờ bạn ấy cảm ơn hay hành động gì để bày tỏ với em cả. Em vốn không cần, thế mà chỉ vì có người tặng bạn ấy chiếc vòng 20 USD bạn ấy đã viết hẳn bài văn với lời lẽ ca ngợi, cảm ơn cải lương không tả được. Trong bài văn ấy, bạn ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, thích thú với từng góc phố, từng con đường, rồi cảm ơn rối rít mà xin thưa ạ, em đèo bạn ấy ròng rã 2 tháng trời trên những con đường ấy, đi bộ vài lần và lần nào cũng kiêm luôn làm hướng dẫn viên. Em cười bạc bẽo, giống hệt cảm giác bị phản bội. Em buồn, nên chẳng nói gì hết, lặng lẽ đi về, không comment, không trách móc, không giận cá chém thớt. Em vẫn còn chút hi vọng, nếu thấy em buồn, em mệt mỏi nếu là bạn thật thì sẽ ra hỏi thăm.Bạn ấy cũng chẳng thèm hỏi em sao mà buồn, ốm không,... thậm chí đi qua giường em 1 câu xã giao cũng không có. Em ngẫm lại, trong số những người bạn của bạn ấy, em là người kém cỏi nhất, nghèo nhất. Ngẫm lại thấy tình cảm trước đây là em tự nguyện, người ta có cần đâu nên em cũng chỉ biết buồn thế thôi, không hành xử quá đáng. Đã 3 tháng nay rồi. 3 tháng bạn ấy không thèm hỏi em lấy 1 câu.
Nhưng lần này em không chịu được, em có sỹ diện của em. Ít nhất ở cùng phòng với nhau thì phải biết giữ thể diện cho nhau chứ. Em gái em và ny em sang chơi mà bạn ấy không chào hỏi, cố tình lờ đi. Gia đình em, ny em đánh giá em thế nào chứ? Đã thế còn chia bè kéo phái trong phòng. Giờ phòng em chán lắm, có 2 nhóm chơi riêng với nhau. Trước kia đi ăn cơm cả phòng cùng đi, giờ thì làm 2 nhóm riêng rẽ. 2 nhóm này chẳng cãi nhau, cũng không có người cầm đầu nhưng rõ ràng là 2 nhóm đang phân biệt đối xử nhau. Về căn phòng mọi người nói chuyện thì thầm qua YM em lại càng mệt mỏi. Em hoàn toàn bị động.Càng nghĩ em càng thấy mình dại. Gần đây, 1 người bạn cùng phòng khác kể với em rằng, bạn Hà Tĩnh đó bảo từ ngày em có người yêu em bỏ rơi bạn ấy. Em cười còn chua chát hơn. Con gái là thế sao??? Vài lời tâm sự cùng anh chị :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ở 1 phòng đông người không tránh khỏi cãi...