Chào mọi người, trước tiên cho mình tự giới thiệu. Mình 22 tuổi, đã tốt nghiệp và đang đi làm. Gia đình mình tan vỡ từ khi mình lớp 5 và mình là thằng con trai duy nhất trong nhà cùng với mẹ, 1 chị và 1 em gái. Từ nhỏ mẹ mình phải bương chải để nuôi 3 đứa lớn lên như hiện nay (chị và mình đã đi làm, em thì là SV năm 2). Mình là con trai nên mẹ càng nuông chiều và mình dẫn trở thành 1 thằng công tử bột từ bao giờ: ỷ lại, chay lười và an phận.


Mình hầu như chẳng bao giờ phải wan tâm tới những việc nhỏ nhặt trong gia đình như nấu nướng giặt giũ rửa chén bát dọn dẹn phòng ốc. Tất cả đều do mẹ làm: cơm do mẹ nấu, quần áo mẹ ủi, mặc xong thay ra đưa mẹ giặt, ăn cơm xong để chén cho mẹ rửa, bệnh thì chỉ biết kêu mẹ mua thuốc... Mà mẹ mình cũng không có ý định để mình làm mấy việc này. Nhiệm vụ của mình có lẽ là hằng tháng lãnh lương về đưa một phần cho mẹ tiền đi chợ và phần còn lại trả những chi phí phát sinh trong tháng như điện, nước, net...


Tính tình mình cũng bị ảnh hưởng khi thiếu vắng bóng dáng người cha. Mình yếu đuối, có thể nói là vậy. Mình thích phim lãng mạn, nghe nhạc lãng mạn, mơ mộng viễn vông và dễ nản trước những khó khăn thử thách. Trong công việc mình luôn cố gắng né tránh những va chạm hay nút thắt , phớt lờ coi như ko có, hoặc cố gắng đưa đẩy cho người khác. Giao tiếp với người khác cũng hạn chế và thiếu tự tin. Nhiều đồng nghiệp nhận xét mình bị trầm cảm trầm trọng, dễ vui dễ buồn dễ chản nản.


Nhiều lúc mình cảm thấy rất buồn vì sao mình không thể tự tin và mạnh mẽ lên đôi chút. Cái ý nghĩa sợ sệt khi làm 1 điều gì đó , ko tự tin về khả năng của mình tồn tại day dẵn mặc dù mình cố gắng không nghĩ đến nó.


Hiện nay mình đang học guitar => để cảm thấy tâm hồn mình thanh thản => và theo nhận xét của bạn mình thì mình đàn tạm nhưng hát dở tệ.


Mình còn định học nấu ăn => để bù lại cho mười mấy năm nay mình chỉ biết dựa dẫm vào mẹ, nhưng mình lại ngại khi phải đến lớp học, vì wả thật từ nhỏ đến giờ ngay cả gọt quả thái rau mình cũng không rành, sợ khi vào đó học sẽ lòi mặt chuột là 1 thằng hậu đậu, vả lại ý nghĩ mình là nam học nấu ăn lại càng làm mình cảm thấy như nữ vậy, và nghĩ có phải mình đang "nữ hóa" mình, 1 con người vốn đã nhút nhát và yếu đuối ?


Àh từ nhỏ đến giờ mình cũng chưa dám nghĩ sẽ yêu ai và đến giờ mình vẫn còn giữ nguyên ý nghĩ: phải tự hoàn thiện mình, làm cho mình đỡ tệ một chút, trước khi nghĩ đến chuyện yêu ai. Học guitar và nấu ăn có phải là mình đang cải tạo mình theo chiều hướng tốt không ? Hay tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi ? Và mình chỉ là 1 con vịt đang cố gắng học làm thiên nga ?


Một vài dòng tâm sự, mọi người đọc xong cho mình xin lời khuyên.