người ta có câu nhìn lên thì chẳng bằng ai mà nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình mà tại sao .. còn em chả thế nhìn xuống mà cứ nhìn lên hoài vậy ?? em luôn thấy mình nhỏ bé và kém hơn người khác , trước đây em khi còn ở với ba mẹ em không như thế này , em luon tự tin mình hơn ai đó cơ mà bây giờ em đã đi du học được gần 2 năm , em thấy mình chả bằng ai thậm trí là bé nhỏ. Em chỉ tự tin khi em học trên lớp , khi em đi giải quyết vấn đề giấy tờ mà tât nhiên là nói bằng thứ tiếng khác không phải tiếng Việt rồi... Nói tóm lại là em cũng không hiểu vì sao mà em nhìn ai cũng thấy hơn em, từ ngoại hình cho đến học vấn. mà điều càng làm em thấy hổ thẹn hơn là những người mà em khong thích thì thật sự là em thấy họ hơn em. Em sợ là lâu dần sẽ làm em trở nên nhút nhát mà mặc dù trước đây em không hề như thế. Thật sự là bất lực với mấy thứ cảm giác này.