Sau một người đàn bà cứng cỏi là cả một quá khứ nặng nề.


Ai đó đã đặt câu hỏi: nếu một ngày em gặp và rơi vào tình yêu với một người giỏi giang, tốt tính, đẹp mã... Và với em đó là chàng trai hoàn hảo. Nhưng người đó có gia đình ở quê nhà, em sẽ làm sao.


Em trả lời em sẽ từ bỏ, em không nỡ làm vợ người đó đau lòng.


Người đàn bà đó quay mặt đi cười mà như nhức nhối: Đúng nhỉ! Đúng vậy nhỉ! Phải từ bỏ chứ nhỉ... Chị cũng từng nghĩ vậy, lý trí chị bảo vậy... Nhưng mọi thứ lại khác.


Phải chăng cứng cỏi hơn, phải chăng dứt điểm luôn, phải chăng... À không chị nghĩ tốt nhất là nên đừng gặp đừng thích và chả yêu. Như vậy sẽ là tốt nhất.


Người nào đó đầu đã hai thứ tóc, đứng chiếu sau nhà người khác, chả ham hố điều gì, chỉ là chiếu phụ, không danh phận, không chu cấp. Không gì hơn là việc chờ đợi những chuyến công tác, chờ đợi người ta đến chỉ vậy, chờ đợi cái tình yêu chân thành nhưng là chiếu phụ không danh phận.


Người nào đó, người đàn bà đó, cả nửa cuộc đời, đều tựa nhầm vai người lạ, nửa cuộc đời đến khi tìm được bờ vai ngỡ là của mình thì lại sai thời điểm.


Người đàn bà luôn mỉm cười, luôn là đấng ngưỡng mộ của bao bác đàn ông. Luôn ngẩng cao đầu tự mình đương đầu sóng gió, nhưng lại là kẻ cúi đầu bởi chính con tim mình.


Con tim không sai mà nó chỉ sai thời điểm.


Bản thân ghét người thứ ba, nhưng lần đầu tiên thấy thương người thứ ba của ai đó đến vậy. Giá như mọi thứ khác đi.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nhungmikinguyen